"Khát" trẻ em, Trung Quốc cho phép sinh con thả cửa

justforlove
28/2/2023 14:22Phản hồi: 1
"Khát" trẻ em, Trung Quốc cho phép sinh con thả cửa
Tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng cùng vấn đề già hóa dân số khiến Trung Quốc sốt ruột tung ra hàng loạt chính sách khuyến khích người dân sinh con.

Trong khi phần lớn các địa phương trên khắp Trung Quốc vẫn chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh tối đa 3 con thì tỉnh Tứ Xuyên lại đang tìm mọi cách để khuyến khích người dân theo hướng ngược lại: sinh bao nhiêu con tùy thích, thậm chí ngay cả khi họ chưa lập gia đình.

Chính sách mới này vừa được ban hành và có hiệu lực ngay lập tức đã cho thấy tính cấp bách của Trung Quốc trong nỗ lực tăng dân số sau khi dân số nước này sụt giảm lần đầu tiên vào năm ngoái. Những nỗ lực tương tự cũng đang được một số địa phương khác thực hiện, như: kêu gọi sinh viên đại học hiến tặng tinh trùng để giúp thúc đẩy tăng trưởng dân số, mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các phương pháp điều trị sinh sản, bao gồm cả thụ tinh trong ống nghiệm…

Tuy nhiên, thanh niên Trung Quốc có vẻ như không hào hứng lắm với việc sinh con ở một trong những quốc gia được cho là có chi phí nuôi con đắt đỏ nhất thế giới.

Trong một cuộc khảo sát được thực hiện cuối năm 2022 với khoảng 20.000 người trẻ từ 18 đến 25 tuổi, 2/3 số người được hỏi cho biết họ không muốn sinh con. Đối với họ, những chính sách ưu đãi mà chính quyền đưa ra như trên không giúp giải quyết được mối bận tâm lo lắng của họ trong việc hỗ trợ cha mẹ già, chi trả các khoản chi phí giáo dục, y tế và nhà ở đang ngày càng đắt đỏ ở Trung Quốc.


“Vấn đề không phải là người dân không thể có con, mà là họ không đủ khả năng để chi trả cho các chi phí cuộc sống”, Lu Yi, một y tá 26 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên cho biết. Cô nói thêm, để có thể cân nhắc việc sinh con, bản thân cô cần kiếm được mức thu nhập ít nhất là gấp đôi mức lương hàng tháng của cô hiện tại là 30 triệu đồng.
khat-tre-em-trung-quoc-cho-_571677496315.jpg
Thanh niên Trung Quốc lo ngại việc "sinh con thì dễ, nhưng nuôi con thì quá khó khăn" do chi phí sinh hoạt tăng cao - Ảnh: NBC Boston
Thực tế cho thấy, Trung Quốc đang có tốc độ già hóa dân số nhanh hơn các quốc gia khác. “Chính sách một con” trước đây được thực thi nghiêm ngặt nhằm mục đích làm chậm tốc độ tăng dân số đã dẫn đến tỷ lệ sinh giảm mạnh, và vì vậy, khiến quốc gia này giờ đây phải đối mặt với khủng hoảng dân số do chính mình gây ra.

Trung Quốc đã và đang tìm cách tăng tỷ lệ sinh bằng cách cho phép tất cả các cặp vợ chồng được có hai con vào năm 2016, sau đó là ba con vào năm 2021; tuy nhiên, kết quả không được khả quan cho lắm. Chính vì vậy, chính sách mới ở tỉnh Tứ Xuyên đã thu hút sự chú ý của công chúng.

“Chính sách hai con, rồi chính sách ba con đều đã thất bại. Vì vậy, giờ đây người ta phải tính đến cách gỡ bỏ hoàn toàn các giới hạn sinh” - bà Yi Fuxian, nhà nghiên cứu về xu hướng dân số Trung Quốc tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) nhận xét.

800.jpeg
Tình trạng già hóa dân số và sụt giảm tỷ lệ sinh khiến Trung Quốc lo lắng

(Theo New York Times, PNO)
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019