Khẩu trang này có thể xét nghiệm được COVID-19 trong 90 phút, được MIT cùng Harvard phát triển

P.W
29/6/2021 6:7Phản hồi: 39
Khẩu trang này có thể xét nghiệm được COVID-19 trong 90 phút, được MIT cùng Harvard phát triển
Các nhà nghiên cứu thuộc hai trường đại học hàng đầu thế giới, MITHarvard vừa trình diễn công nghệ “cảm biến sinh học” bằng cách tạo ra một chiếc khẩu trang có thể xét nghiệm hơi thở người đeo, đưa ra kết luận họ có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không chỉ sau 90 phút. Công nghệ này không chỉ có thể nhận ra virus gây COVID-19, mà còn có thể được lập trình lại để nhận diện nhiều dạng mầm bệnh khác nhau, và đủ nhỏ gọn để đưa những chất chỉ thị vào ngay sợi vải của khẩu trang.

Cảm biến sinh học kể trên đã được phát triển trong vài năm trở lại đây, dựa trên một công nghệ gọi là wFDCF, viết tắt của wearable freeze-dried cell-free. Không giống những công nghệ phát hiện vi sinh trước đây, công nghệ này cho phép hệ thống trích xuất và làm khô những cỗ máy sinh học với nhiệm vụ phát hiện ra những phân tử hữu cơ.

[​IMG]

Peter Nguyen, đồng chủ biên cuộc nghiên cứu này cho biết: “Những nhóm nghiên cứu khác đã tạo ra những sản phẩm đeo có thể xác định những phân tử sinh học, nhưng hầu hết những kỹ thuật này đều yêu cầu tế bào sống đặt vào những món đồ ấy, giống như là đang đeo bể thủy sinh mini trên người. Nếu ”bể thủy sinh" ấy bị phá vỡ, những vi sinh vật được chỉnh sửa ấy sẽ lọt ra ngoài và có khả năng xâm nhập vào cơ thể người. Không ai thích ý tưởng ấy cả."

Trước đó, công nghệ wFDCF đã được dùng để tạo ra công cụ xét nghiệm nhanh virus Ebola và Zika. Khoảng 1 năm về trước, khi đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn thế giới, các nhà khoa học đã nhanh chóng chuyển hướng nghiên cứu để tạo ra một giải pháp hỗ trợ nỗ lực phòng chống đại dịch. Một chủ biên khác của cuộc nghiên cứu, Luis Soenksen cho biết: “Toàn bộ dự án này đã được hoàn thành trong điều kiện giãn cách xã hội hoặc cách ly nghiêm ngặt kể từ tháng 05/2020”.


Tinhte_Corona2.jpg

Giải pháp của MIT và Harvard ứng dụng công nghệ wFDCF ở mức cao cấp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Những cảm biến sinh học tích hợp trong khẩu trang sẽ được kích hoạt khi ấn nút nhỏ mặt ngoài khẩu trang như anh em có thể thấy trong hình cover. Sau khi ấn nút, một lượng nước nhỏ trong bình chứa bé xíu sẽ được trích ra, tạo độ ẩm để kích hoạt những phân tử sinh học trên bề mặt dải tiếp xúc bao gồm 6 lớp. Sau khi có độ ẩm, dải tiếp xúc này sẽ tiến hành phân tích mẫu hạt li ti từ hơi thở của người đeo khẩu trang. Trong vòng 90 phút sau đó, bề mặt cuối cùng của dải vi sinh phân tích hơi thở sẽ cho ra kết quả. Hai vạch là âm tính, còn 1 vạch là dương tính.

Anh Nguyen cho biết: “Chúng tôi cơ bản đã thu nhỏ cả một phòng thí nghiệm trở về kích thước của một hệ thống cảm biến đủ nhỏ để lắp vào mọi chiếc khẩu trang hiện có, kết hợp được cả độ chính xác của cách xét nghiệm PCR với tốc độ và chi phí thấp của cách xét nghiệm kháng nguyên.”

Tinhte_Corona3.jpg

Những thử nghiệm hiện tại cho thấy chiếc khẩu trang của MIT và Harvard phát triển cho ra kết quả rất chính xác, so sánh với tiêu chuẩn vàng của việc xét nghiệm COVID-19 hiện tại là PCR. Anh Nguyen nhấn mạnh sản phẩm này đã hoàn toàn sẵn sàng để thương mại hóa, nhưng cũng cho biết công nghệ wFDCF có thể phục vụ rất nhiều nhu cầu y tế khác nhau chứ không chỉ dùng để xét nghiệm COVID-19. Lấy ví dụ, “công nghệ này có thể tích hợp vào những trang phục bảo vệ của các bác sĩ hay những chuyên viên y khoa tuyến đầu, hoặc chuyên viên quân sự để phát hiện những mầm bệnh hay hợp chất độc hại, từ đó bảo vệ họ hiệu quả hơn.”

Hiện tại, sản phẩm trong hình bài viết này được lược bỏ hết những linh kiện điện tử để mức giá của giải pháp này rẻ nhất có thể. Nhưng wFDCF hoàn toàn có thể tích hợp chip bán dẫn cùng cáp quang dẫn truyền thông tin để gửi thông tin về điện thoại hoặc máy tính, thay vì đưa ra kết quả xét nghiệm trên một mẩu giấy nhỏ xíu như chiếc khẩu trang trên đây. Nhờ đó, quá trình xét nghiệm sẽ có thể diễn ra được nhiều lần, theo dõi tình trạng theo thời gian thực. Các nhà khoa học đang tìm kiếm đối tác thương mại để sản xuất chiếc khẩu trang công nghệ cao này bán ra thị trường.

Theo New Atlas
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao ở VN tiền toàn đầu tư đâu đâu, tượng đài, đường xá thì ko dùng đc, trong khi những nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ thì không thấy đầu tư nhỉ 😃 Toàn thấy CEO với Shark thầy bà ầm ĩ.
@Erix Chế tạo khẩu trang mà cần phải có lịch sử hả bạn?!
Erix
TÍCH CỰC
3 năm
@Rainwalker sao thằng MIT k tự làm, kết hợp harvard làm đe*o gì..mua omega uống vào
@Erix Xây tượng đài mới cần lịch sử chứ chế tạo khẩu trang cần lịch sử là sao 😆
Erix
TÍCH CỰC
3 năm
@Rainwalker lập luận lại lôi tượng ra, thiếu iot ! thôi next..
Tưởng đâu vài 3 tháng sau khi dịch bắt đầu phát triển ra cái này để phòng tránh chứ giờ đã 2 năm rồi còn phát triển cái này làm cái gì nhỉ? Tập trung nguồn lực vào phát triển vắc xin ko hơn à.
@Booooozyer Chưa có vắc xin nào dám nói hiệu quả 90% nên cả đám vẫn ngồi nghiên cứu thì đúng rồi chứ gì nữa. Vậy chứ hết covid thì đám ông nói làm gì, ngồi nghiên cứu covid tiếp hay sao =))
Nói chung là 8 chơi thôi, việc ngta làm thì ngta vẫn làm. Nghiên cứu thì đúng là cũng ko thiếu cái để nghiên cứu
Booooozyer
TÍCH CỰC
3 năm
@Hieu Nguyen. Chắc chắn vẫn có những nhóm tiếp tục nghiên cứu Covid tiếp đấy, nếu không có những nhóm tiếp tục nghiên cứu SARS thì thế giới không phản ứng với COVID đủ nhanh như hiện tại đâu.
8 chơi hay gì thì cũng nên có trách nhiệm với lời nói của mình ông ạ.
@Hieu Nguyen. Nghiên cứu cái này để tạo tiền đề cho lần sau. Giờ không nghiên cứu thì sau này lấy cái gì cũng để phát triển, tham khảo. Đâu phải cái gì cũng nghiên cứu cái một là thành công ra sản phẩm xịn xò đâu.
Còn vaccine sẽ có tổ chức, bộ phận khác làm. Ko lẽ hiện giờ cả thể giới vùi đầu vô nghiên cứu vaccine. Mọi việc khác dừng lại à.
@thangvtvn2009 VN thì nó quen ăn sổi ở thì rồi, ko bao giờ có nghiên cứu tử tế chứ đừng nói nghiên cứu làm tiền đề hay có tính kế thừa. Có mỗi xây tượng đài là có tính gìn giữ cho muôn đời sau thôi
Mới đọc Fact thấy có anh em thắc mắc xét nghiệm bằng nước muối trong 10s của anh ấy sao lâu quá.
Làm gì cũng phải có trình tự, nó sẽ được sản xuất sau máy thở nhé, dự là 2 tuần nữa máy thở sẽ có và 2 tuần tiếp theo nữa sẽ có máy súc miệng...à nhầm...máy xét nghiệm 😃
Gif
TÍCH CỰC
3 năm
@Tim Apple Ủa mà nó đăng những cái đó trên mạng mà không làm tức là ghi sai sự thật mà nó có tự dám lấy luật an ninh mạng ra để bắt nó không ta.
@Gif Nó là bờ ka a vê, nó sản xuất ra cái app rác bờ lu zôn đó, nó được chống lưng rất mạnh nên không có chuyện bị bắt vì luật an ninh mạng đâu.
herophanx19
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bác nhà nghiên cứu chắc là gốc Việt, họ Nguyen
Long kengg
TÍCH CỰC
3 năm
anh Peter Nguyen khá quá
thagnv
TÍCH CỰC
3 năm
Bác Peter Nguyen có nick tinhte không?
quá hay //
nghia3d
CAO CẤP
3 năm
Bọn giãy chết phát minh hay thật, tiền đâu mà ăn rồi nghiên cứu với phát minh
Tưởng thế nào, đông lào phát minh ra khẩu trang diệt covid đầu tiên trên thế giới rồi kia kìa, bọn mit với chả ha vớt tuổi gì, ăn theo thôi.
Công nghệ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019