Theo Hiệp hội Khí quyển và Đại dương Quốc gia (Mỹ), mức carbon dioxide (CO₂) trên Trái đất hiện nay đã cao hơn gấp 50% so với mức từng có ở thời kỳ tiền công nghiệp (khoảng những năm 1750-1850), là mức CO₂ cao nhất từng được ghi nhận trong hàng triệu năm qua.
Theo đó, mức CO₂ đo được hồi tháng 5 tại Đài quan sát Atmospheric Baseline Mauna Loa (NOAA) là 421 phần triệu, một mức tăng lớn đáng chú ý. Tuy vậy, mức tăng này có lẽ không khó để dự đoán bởi cả hai năm 2020 và 2021 vừa qua, mức CO₂ trên Trái đất đều ghi nhận con số “phá kỷ lục” so với các năm trước, mặc cho quãng thời giam sụt giảm tạm thời trong thời kỳ đầu đại dịch COVID-19 khiến các hoạt động “thải ra khí CO₂” bị hạn chế. Hoạt động của các phương tiện giao thông, các nhà máy điện và các ngành công nghiệp trên khắp thế giới vẫn tiếp diễn thì lượng khí thải độc hại vẫn cứ tiếp tục được thải ra môi trường, bất chấp mọi nỗ lực đang được thực hiện để giảm thiểu tình trạng khủng hoảng khí hậu và ô nhiễm môi trường từ các khí thải độc hại..
Một phần khu vực đài quan sát Atmospheric Baseline Mauna Loa (NOAA)
Trước Cách mạng Công nghiệp, mức CO₂ luôn ở mức 280 phần triệu trong khoảng 6.000 năm. Thế nhưng, khi công nghệ ngày càng phát triển, loài người bắt đầu thải ra môi trường nhiều khí thải nhà kính hơn, đặc biệt thông qua các hoạt động sử dụng năng lượng đốt từ nhiên liệu hóa thạch. Dần dà, các hoạt động này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hành tinh xanh, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, ví dụ như các đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài, tỷ lệ ô nhiễm cao và làm tăng tình trạng khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, góp phần gây ra sự tuyệt chủng của các loài... Tuy những nỗ lực nhằm giảm tác động có hại đến môi trường, ví dụ như Hiệp định Paris được ký kết năm 2015 đã được thực hiện, thế nhưng có vẻ như những cố gắng này vẫn không thể bì kịp tốc độ phát triển và “tự hủy” của loài người đối với môi trường sống trên Trái đất...
Theo Gizmodo
Theo đó, mức CO₂ đo được hồi tháng 5 tại Đài quan sát Atmospheric Baseline Mauna Loa (NOAA) là 421 phần triệu, một mức tăng lớn đáng chú ý. Tuy vậy, mức tăng này có lẽ không khó để dự đoán bởi cả hai năm 2020 và 2021 vừa qua, mức CO₂ trên Trái đất đều ghi nhận con số “phá kỷ lục” so với các năm trước, mặc cho quãng thời giam sụt giảm tạm thời trong thời kỳ đầu đại dịch COVID-19 khiến các hoạt động “thải ra khí CO₂” bị hạn chế. Hoạt động của các phương tiện giao thông, các nhà máy điện và các ngành công nghiệp trên khắp thế giới vẫn tiếp diễn thì lượng khí thải độc hại vẫn cứ tiếp tục được thải ra môi trường, bất chấp mọi nỗ lực đang được thực hiện để giảm thiểu tình trạng khủng hoảng khí hậu và ô nhiễm môi trường từ các khí thải độc hại..
Một phần khu vực đài quan sát Atmospheric Baseline Mauna Loa (NOAA)
Trước Cách mạng Công nghiệp, mức CO₂ luôn ở mức 280 phần triệu trong khoảng 6.000 năm. Thế nhưng, khi công nghệ ngày càng phát triển, loài người bắt đầu thải ra môi trường nhiều khí thải nhà kính hơn, đặc biệt thông qua các hoạt động sử dụng năng lượng đốt từ nhiên liệu hóa thạch. Dần dà, các hoạt động này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hành tinh xanh, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, ví dụ như các đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài, tỷ lệ ô nhiễm cao và làm tăng tình trạng khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, góp phần gây ra sự tuyệt chủng của các loài... Tuy những nỗ lực nhằm giảm tác động có hại đến môi trường, ví dụ như Hiệp định Paris được ký kết năm 2015 đã được thực hiện, thế nhưng có vẻ như những cố gắng này vẫn không thể bì kịp tốc độ phát triển và “tự hủy” của loài người đối với môi trường sống trên Trái đất...
Theo Gizmodo