[Khoa học] Các nhà khoa học bước đầu hồi phục được thị lực cho chuột bị mù mắt

Nam Air
14/7/2016 7:19Phản hồi: 10
[Khoa học] Các nhà khoa học bước đầu hồi phục được thị lực cho chuột bị mù mắt
Theo Một nhóm các nhà nghiên cứu ở đại học California đã nuôi 3 con chuột bị mù, không phải để xem khi mù thì chúng di chuyển như thế nào mà để tìm cách chữa lành thị lực cho chúng bởi căn bệnh tăng nhãn áp. Sau quá trình điều trị, những con chuột đã phần nào đó lấy lại được một chút thị lực của chúng, điều này giúp mở ra triển vọng khả quan cho việc chữa mù mắt cho các động vật có vú, bao gồm cả con người.

Tăng nhãn áp (cườm nước) là một bệnh lý ở mắt, gây ra do áp suất dịch thủy trong nhãn cầu tăng cao, gây tổn thương, hủy hoại các tế bào thần kinh thị giác. Khi người bệnh không phát hiện sớm những tổn thương này, và không điều trị sớm, có thể sẽ dẫn đến mù lòa. Theo thống kê, trên thế giới có khoảng 70 triệu người bị tăng nhãn áp và hiện chưa có thuốc chữa khi bị mù mắt vì bệnh này.

Trong mắt của động vật có vú có những tế bào hạch (ganglion cell) đảm nhận vai trò tiếp nhận hình ảnh và truyền đến não bộ, nối giữa các tế bào hạch và não là các trụ giác (axon) có chiều dài từ 15 - 20cm (đối với mắt người). Tuy nhiên những trụ giác này lại không tự tái tạo được khi bị hư hỏng, và các nhà khoa học đang tìm cách để khắc phục điều này. Theo đó, nhóm nghiên cứu lựa những con chuột bị bệnh một bên mắt, bịt bên mắt còn tốt lại và cho bên mắt bị bệnh xem những hình ảnh có độ tương phản cực cao - ví dụ hình ảnh chuyển động nhanh của những chấm màu đen và trắng - để stress con mắt này.

axon.jpg

Song song đó, họ sử dụng thuốc để kích hoạt lại các mTOR (một loại protein giữ vai trò trong việc làm tăng trưởng và phát triển các tế bào) nằm trong tế bào hạch của con mắt bị khiếm khuyết. Mặc dù nghiên cứu này không chỉ ra hiệu quả rõ rệt trên toàn bộ chuột thử nghiệm, nhưng nhóm nghiên cứu ghi nhận rằng sau 3 tuần điều trị, đã có sự hồi phục rõ rệt của các trụ giác trong con mắt bị mù của chuột. Để chứng minh, họ bịt con mắt khỏe mạnh lại và cho chuột nhìn hình ảnh (bằng con mắt mù) một chấm nhỏ từ từ to dần - hình ảnh giả lập con chim bay tới vồ mồi - thì con chuột lập tức chạy đi tìm chỗ trốn.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ vẫn thất bại trong việc chữa lành cho con mắt bị mù của chuột thành khỏe mạnh, nhưng hiệu quả của liệu trình điều trị kể trên cũng đã là một bước đột phá rất lớn, giống như leo qua được một trong nhiều ngọn núi. Hy vọng các nhà khoa học sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công nữa và có thể tìm ra phương pháp điều trị những căn bệnh gây ra mù mắt trên con người.

Theo Livescience
Ảnh minh họa: phim Zootopia
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Muốn biết nước nta 1 năm phân bổ bao nhiêu % ngân sách cho khoa học mà câc nhà khoa học tận tuỵ như vậy :|
vậy có nhiều lãnh đạo phải đăng ký chữa đui mù trước tiên rồi 🆒
sao các nhà khoa học hay dùng chuột làm thí nghiệm nhỉ ^^
@Triệu Dũng Phú bộ gen của chuột bạch gần giống con người
duykhanhecn
ĐẠI BÀNG
8 năm
Nhìn con chuột trùm mafia trong phim zootopia em lại liên tưởng đến the godfather các bác ạ. 😁
Maxsky
ĐẠI BÀNG
8 năm
@duykhanhecn Cách nói chuyện, động thái lấy ý tưởng từ Bố già đó bác.
tối qua đi toilet 2 con chuột hay trốn ăn gạo nhà mình nằm trong toilet. Xui cho nó bữa đó nó ngu trốn dưới máy giặt. Giết luôn 2 con 1 lượt. Không biết có bị nó trả thù không đây.
ice them 😁
Một căn bệnh ko thuốc trị chỉ kiềm hãm nay đã có tia hy vọng. Cảm ơn các nhà khoa học
mtrung12
ĐẠI BÀNG
8 năm
Trụ gì trong mắt bự từ 15-20cm lận vậy mod?
Chắc nm nhỉ !

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019