Kadokawa còn sở hữu 3 studio khác là Spike Chunsoft
(Pokémon Mystery Dungeon, Dragon Ball: Sparking! Zero); Acquire
(Octopath Traveler, Mario & Luigi: Brothership); Gotcha Gotcha Games
(RPG Maker). Kịch bản đẹp nhất là áp dụng cơ chế đặc biệt như Aniplex, cho phép các studio này tự do phát hành đa nền mặc kệ PlayStation.
Tâm điểm lớn nhất là hệ thống studio
anime và NXB của Kadokawa, hiện được cho là quá nguy hiểm nếu lọt vào tay Sony. Đây mới thực sự là thứ cần phải lo lắng nếu siêu tập đoàn truyền thông ra đời sau vụ thâu tóm.
Đó là các xưởng sản xuất anime gồm Doga Kobo
(Oshi no Ko); 53% cổ phần kiểm soát tại ENGI
(Unnamed Memory, KimiZero, Kantai Collection); 31,8% cổ phần trong Kinema Citrus
(Yuyushiki, Black Bullet, My Happy Marriage, Shield Hero); Studio Kadan, Raging Bull và Bellnox Films. Cộng với 2 studio trong tay Aniplex sẽ nâng số studio anime mà Sony sở hữu lên gần 10 cái.
Trong lĩnh vực xuất bản mà Kadokawa mạnh nhất, đó sẽ là bản quyền hơn 130,000 đầu sách trải dài từ sách, tạp chí, manga đến light novel. 1 cơ man nào là ASCII Media Works, Enterbrain, Fujimi Shobo, Media Factory, KADOKAWA Game Linkage (Weekly Famitsu, Comptiq, Dengeki Nintendo, B’s-LOG), Bookwalker, J-Novel Club và 51% cổ phần tại Yen Press.
Nghiễm nhiên, tập đoàn trở thành NXB light novel lớn nhất nước Nhật, bổ sung vào lĩnh vực giải trí hiện có game - phim - nhạc - anime 1 mảnh ghép nữa là xuất bản. Và cũng từ đây, họ có cả kho tài nguyên light novel phục vụ chuyển thể thành anime, video game, phim điện ảnh,... Có thể nói, xuất bản tạo ra IP gốc và đây chính là thứ mà Sony thèm khát ở Kadokawa.
Ngoài ra, còn có trang tin tức Anime News Network và nền tảng video Niconico được mệnh danh là "YouTube Nhật Bản." Vậy còn bản thân Sony đang có gì? Họ đang sở hữu Crunchyroll, nền tảng anime bản quyền lớn nhất hành tinh với 15 triệu thuê bao trả phí. SME Japan là hãng thu âm lớn nhất Nhật Bản với dàn artist đáng nể như aimer, LiSA, Yoasobi, milet, Creepy Nuts, Kana-Boon, Kana Nishino, Utada Hikaru, Kenshin Yonezu, Reol,...
Đáng kể nhất phải nói tới Aniplex, 1 trong những nhà sản xuất và phân phối anime lớn nhất thế giới. Nắm trong tay loạt dự án tên tuổi như hiện tượng văn hóa toàn cầu
Demon Slayer; đỉnh cao thể loại ma pháp thiếu nữ
Madoka Magica; đỉnh cao đồ họa và combat Fate (trilogy
Heaven Feel; Zero; Unlimited Blade Works; FGO); đỉnh cao đồ họa và lối kể chuyện
Monogatari; Fullmetal Alchemist: Brotherhood huyền thoại MAL;
Your Lie in April; Bocchi the Rock; Lycoris Recoil; AnoHana;... Cùng với đó là
Fate/Grand Order, tựa game gacha lọt top 10 BXH doanh thu trên mobile cao nhất mọi thời đại.
Chốt lại, Nhật Bản sẽ có 1 siêu tập đoàn truyền thông cung cấp light novel, manga, anime, J-Pop, game gacha, nền tảng video, web tin tức, tạp chí, sách giáo dục,... Ảnh hưởng còn lớn hơn cả khi Disney mua 20th Century Fox hay Marvel Entertainment, vì các công ty này chủ yếu bổ sung cho Disney kho phim và bản quyền IP (xuất bản truyện tranh). Trong khi Kadokawa sẽ bơm cho Sony 1 dải từ studio game (console lẫn mobile), nền tảng video, trang tin, tạp chí, sách, light novel, manga, studio anime,...