Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Không mua lại Netflix là "sai lầm chiến lược" lớn nhất của Apple trong giai đoạn 10 năm trở lại đây?

24/2/2021 2:51Phản hồi: 117
Không mua lại Netflix là "sai lầm chiến lược" lớn nhất của Apple trong giai đoạn 10 năm trở lại đây?
Dan Ives, một nhà phân tích từ công ty Wedbush Securities cho rằng sai lầm lớn nhất của Apple trong giai đoạn 10 năm trở lại đây chính là việc công ty này đã không mua lại Netflix cách đây vài năm. Theo ông, Apple hiện tại vẫn chưa có chỗ đứng thực sự vững chắc trong ngành công nghiệp stream video, đứng sau những cái tên như Netflix, Amazon và Disney. Đây không chỉ là sai lầm của Tim Cook mà thậm chí còn là của Steve Jobs khi ông còn đảm nhiệm chức vụ CEO của Apple.

Dan tin rằng Apple hiện tại có thể còn đứng ở một vị thế cao hơn thế nhiều nếu họ sở hữu Netflix. Dịch vụ stream phim này hiện có 203 triệu người dùng toàn cầu, thậm chí Disney+ mới ra mắt được khoảng 1 năm nay hiện tại cũng đã có gần 100 triệu tài khoản. Hiện tại Apple vẫn chưa công bố số lượng người dùng của Apple TV+, nhưng theo các dự đoán, con số này sẽ thấp hơn so với các đối thủ, đáng nói là mặc dù các sản phẩm của Apple là rất phổ biến trên thế giới.

Các chuyên gia cho rằng Apple TV+ có quá ít danh mục và nội dung để phục vụ cho khách hàng thưởng thức. Nó được ví như một căn biệt thự, nhưng nội thất bên trong lại chẳng có gì. Dan gợi ý rằng có lẽ bước đi kế tiếp của Apple là nên mua một studio phim lớn để có thể giải quyết vấn đề này. Cá nhân mình (và cả nhà đồng sáng lập của Netflix) cũng thấy điều này hiển nhiên là quá đúng. Nội dung trên AppleTV+ không hề tệ, vẫn rất chỉn chu. Song, nền tảng này lại thiếu đi sự phong phú và đa dạng, dẫn đến sự nhàm chán. Mình cũng đang trong gói đăng ký của AppleTV+ nhưng công nhận là chỉ xem phim trên Netflix. Rõ ràng Apple đã không làm tốt dịch vụ này như cách họ làm với Apple Music.

Theo một báo cáo chỉ ra có 62% người đang sử dụng AppleTV+ là vì đang được sử dụng miễn phí, và có ít nhất 29% trong số đó nói rằng họ không có kế hoạch gia hạn để sử dụng tiếp sau khi hết miễn phí.
Các đây vài năm, gần nhất là giai đoạn 2018-2019, đã có nhiều thông tin cho biết Apple đang lên kế hoạch thâu tóm lại Netflix tuy nhiên hiện tại thì mọi thứ vẫn chỉ nằm trên tin tức. Lúc bấy giờ nhiều người cho rằng việc mua Netflix quá tốn kém và sẽ là bước đi sai lầm, tuy nhiên hiện tại thì có lẽ chúng ta nên đánh giá lại về kế hoạch năm xưa của họ.
Theo 9to5mac
117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chuyện đã qua thì ai chả nói được! Giờ nhà báo cho lời khuyên Apple nên mua cty nào tiếp theo đi!
@Phạm Đoàn Hổ Chả thằng nào nói hay đc. Biết đâu Net rơi vào tay Apple lại biến mất. Thành công hay thất bại còn ở chiến lược và tầm nhìn. Cơ mà biết sai ở đâu rồi sửa vẫn tốt hơn là ko biết
Kid_Alone
TÍCH CỰC
3 năm
@Nguyễn Tùng Dương Có dụ softbank mua cái gì lỗ thậm tệ đó. cũng chửi softbank. thế nó thành công như uber thì sao =))
Toàn nói sau. chỉ cần biết trước 18% của một s. Trong mua bán đã là tỉ phú rồi, chứ đừng nói là từ năm 2019. Biết vậy năm xưa bỏ tiền mua Bitcoin thì giờ khấm rồi.
DKez
TÍCH CỰC
3 năm
@Đức.Chung sớm thành cái chợ sôi nổi nhất mạng internet VN
Apple chỉ cần bán Táo là được các thứ khác không cần quan tâm
hp2013
TÍCH CỰC
3 năm
@thanh_satria Thật ra nó thất bại đó, không gây được tiếng vang. Phim đú theo đen quyền nữ quyền đặc sệt nên gây cảm giác ngộp thở cho khán giả khi xem. Mà bên Tây tụi nó không dám phản ánh và vì thế những nơi thảo luận cũng không được để ý, thành ra không có hiệu ứng lan truyền, dẫn đến thất bại lượng người xem.
Nói thẳng, không có series nào đú đen quyền nặng nề mà thành công cả.
@hp2013 Mình thấy bình thường. Đâu có đen quyền nữ quyền gì đâu
hp2013
TÍCH CỰC
3 năm
@thanh_satria Người duy nhất nhìn thấy được là da đen, và cứu thế giới này cũng là da đen, nó thể hiện như chúa vậy. Xã hội này bên ngoài nói không phân biệt chủng tộc thôi chứ bên trong nó còn nặng lắm đấy. Như phim gì của netflix cho da đen trở thành nữ hoàng anh và cuối cùnh thất bại luôn. Bạn có tưởng tượnh wonder woman mà da đen thì sao ? Các nữ da đen bản chất không thể đóng chính được
@hp2013 Rõ ràng rồi. Da đen thì tự ti nên muốn đòi hỏi. Còn tụi da trắng thượng đẳng nó im im nhưng vẫn kỳ thị
Cũng giống tesla
ky vo phong
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Võ Thành Quân Chuẩn hai ông này có một sản phẩm và gần như là đường cùng không làm là tèo.
Thực ra Apple đang cân nhắc mua lại tinhte ...nên đã bỏ qua N... 😄
@Đức.Chung
Cười ra nước mắt
Nếu mà mua kịp thời thì ta khen “lãnh đạo có tầm nhìn, tài tình, sáng suốt....😂”. Còn lỡ ko mua thì mình phản bác quan điểm, cho rằng “chuyện đã qua ko ai nói đc, ko ai biết trc đc tương lai....🤣”
Ban tuyên giáo apple
@Bão Đã Tan kkk, làm tuyên giáo phải biết nói xuôi nói ngược 😆
@Fbiprohj Họp quốc hội là nghe câu thần thánh này miết 😆
accazure
ĐẠI BÀNG
3 năm
Apple mua Netflix thì chắc gì netflix đã đc như ngày nay
@accazure Netflix là người đi đầu, cộng thêm thương hiệu Apple thì phát triển chắc kinh khủng lắm
@accazure Chính xác, về với Apple nhiều khi Netflix làm ăn lụi tàn do Apple phá hoại, ai mà biết được
Cười vô mặt
Kid_Alone
TÍCH CỰC
3 năm
@accazure Biết trước Nokia đã k chết.
Mà thời Apple ngáp ngáp, ông Mic biết trước thành công vậy thì giờ có cho mượn tiền ko nhỉ..hay win-win
@KeniVinh Khả năng cao không được như hiện tại, do dịch ở nhà nên lượng đăng ký trả tiền tăng kinh khủng, mà hạn chế về mặt thiết bị chỉ trong hệ sinh thái là rào cản lớn của apple. Về tay apple thì lại "bèo nhèo" như appTV hiện giờ thôi.
edios
TÍCH CỰC
3 năm
@Kid_Alone Biết trước thế Mic đã ko mua lại mảng đt của Nokia 😆
hp2013
TÍCH CỰC
3 năm
Không mua lại netflix là sai lầm thật sự. Giờ để đầu tư sx phim có khi còn nhiều hơn tiền mua lại netflix hồi đó, mà chưa chắc đã thành công, apple tv+ hiện đang èo uột
@hp2013 Do Apple TV+ thu phí hàng tháng nhưng vẫn yêu cầu người dùng thuê các phim khác nếu muốn xem đó bạn.
Chi phí đắt đỏ + nội dung không phong phú nên không được người dùng ưa chuộng.
Chuyện đời mà đâu ai nói trước, nhiều khi về tay apple thì nó ngủm củ tỏi luôn cũng không chừng
Bữa thằng kia trúng vịt lốt, tui cũng nghĩ mình quá sai lầm khi hôm đó đi làm mà không quẹo lựa.
Cười vô mặt
@Nicotine Caffeine Kkk, sai lầm quá Bác.
Mỗi người mỗi hướng kd, bit vào tay apple thì h netflix đi lên hay đi xún chứ. Không mua lại Tinh tế là "sai lầm chiến lược" lớn nhất của mình trong 10 năm trở lại đây...😤
shensai_1
TÍCH CỰC
3 năm
Mua lại chắc gì netflix đã pt như bây giờ.
Cách làm 2 cty này đâu giống nhau
1 thằng ăn chắc mặc bền
1 thằng táo bạo gì cũng thử
tan9639
TÍCH CỰC
3 năm
@shensai_1 Đồng quan điểm.
5 năm trước Apple làm gì dám ném vài chục tr $ cho 1 series phim.
Netflix dám làm thì nó mới được giờ.
Cái gì cũng đúng . Thì Apple độc quyền hết à . Mình k thích độc quyền và mình ủng hộ 1 cty không nên có quá nhiều mảng , vì k thể tập trung phát triển được . Mà về tay apple , chắc gì Netflix đã thành công như bây giờ . Vì vậy xin để 1 dislike cho bài viết này
@Nguyễn Anh Sĩ Mỹ k cho độc quyền như at&t mua tmbile nhưng k sáp nhập đc vì sợ độc quyền, rồi tmobile mua lại sprint
Khi người ta thành công thì coi đó là sai lầm khi không đầu tư . Khi ngta thất bại thì bảo là nước đi sáng suốt khi không đầu tư . Chịu với những bài viết ntn
Giờ mua cũng được mà
@dualshoсk giá cao!
gaumeo46
TÍCH CỰC
3 năm
@dualshoсk mua được, nhưng giờ NF nó khác xưa lắm rồi.
và giá cũng khác xưa rồi :3
Nhận định của cá nhân lại cố tình gán cho chiến lược công ty người ta thế nào là đúng là sai. Thế không mua Tesla, Disney cũng là sai à ?
Hóng Pacific Rim: The Black
Năm nay dịch bệnh nên Apple TV+ sẽ được hưởng lợi lớn
Netflix quá nhiều nội dung độc quyền hay , gọi là không đi làm coi cũng ná thở vì thư viện quá lớn. May là còn đi làm nên chưa bị nghiện nặng netflix
dual1
CAO CẤP
3 năm
Bro mod khi viết có để ý xuất phát của netflix là dịch vụ thuê băng đĩa, phát video không nhỉ. Khi nó chuyển qua kênh stream thì giá trị công ty đã rất lớn rồi, với mô hình như thế thì âmzon phải mua mới đũng chứ không phải apple. Apple ko có truyền thống mua những cty như netflix
@dual1 thank bạn 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019