Không quân Mỹ cứu hộ các phi công lâm nạn ra sao?

Frozen Cat
4/4/2026 11:29Phản hồi: 23
EditEdit
Không quân Mỹ cứu hộ các phi công lâm nạn ra sao?
Hình chụp các mảnh vỡ của chiến đấu cơ F-15E vừa bị rơi ở Trung Đông đã khiến chúng ta nhận ra là không món vũ khí nào hiệu quả 100%. Nhưng đây cũng là lúc quy trình Tìm kiếm và Cứu nạn Tác chiến (CSAR) của Không quân Mỹ trải qua một bài kiểm tra thực tế và cũng không kém phần cấp bách.

Mọi công tác của CSAR đều bắt đầu ngay từ lúc một chiếc phi cơ biến mất khỏi màn hình radar hoặc phát ra tín hiệu cấp cứu từ ghế phóng. Khi phi công buộc phải rời khỏi máy bay trong lãnh thổ đối phương thì việc đầu tiên họ cần làm là thiết lập liên lạc thông qua các thiết bị vô tuyến cầm tay như PRC-112 hoặc CSEL. Không chỉ truyền giọng nói, chúng còn gửi đi cả tọa độ GPS chính xác thông qua vệ tinh, giúp trung tâm điều hành biết được họ đang ở đâu. Đây là lúc cam go nhất vì người phi công cần phải ẩn mình tốt và kích hoạt kịp thời các giao thức bảo mật để tránh bị lực lượng mặt đất bên kia phát hiện.

thiet-bi-vo-tuyen-cam-tay-prc-112g.jpg
Thiết bị PRC-112G của General Dynamics

Với một phi công rơi xuống vùng đất lạ, bộ kỹ năng sống sót, lẩn tránh, kháng cự và thoát hiểm (SERE) trong những giờ đầu chính là chìa khóa vận mệnh của họ. Họ cần đi kiếm nguồn nước uống, ngụy trang chỗ núp và giữ bình tĩnh cao độ. Trước đó, họ đều được chỉ cách tận dụng địa hình sẵn có để ẩn náu, nói chung những chỗ nhiều núi non và rừng cây là tiện lợi nhất cho việc này.

Họ cũng chỉ nên đi lại khi trời tối và dùng các công cụ tối thiểu trong bộ dụng cụ sinh tồn để duy trì thể chất. Việc giữ liên lạc với lực lượng cứu hộ phải được thực hiện có chọn lọc, tức là chỉ phát tín hiệu khi biết chắc có máy bay đồng minh đang ở gần đó, chứ không phải cứ muốn là làm.


Huấn luyện kỹ năng sống còn và ẩn náu

Khi xác định vị trí của họ rồi thì quân đội Mỹ không xài đơn lẻ một máy bay nào để giải cứu mà họ sẽ huy động nhiều khí tài hỗn hợp. Trong đó trực thăng cứu hộ HH-60G Pave Hawk thường là nòng cốt, chúng sẽ được các vận tải cơ HC-130J Combat King II tiếp nhiên liệu trên không, cũng như làm trung tâm chỉ huy. Chưa kể là để bảo vệ đội cứu hộ khỏi sự nguy hiểm trên mặt đất, các máy bay cường kích như A-10 Thunderbolt II hoặc chiến đấu cơ F-16 sẽ bay lượn để sẵn sàng áp chế hỏa lực phòng không đối phương. Sự phối hợp này làm thành một “chiếc dù” giúp đội cứu hộ tiếp cận khu vực đó an toàn.

may-bay-tiep-dau-c130-va-hai-truc-thang-hh-60.jpg
C-130 tiếp nhiên liệu cho hai chiếc Pave Hawk

Tiếp theo là phần viêc của lực lượng Pararescuemen, những chuyên gia cứu thương được đào tạo bài bản. Họ vừa là binh sĩ mà cũng vừa là những nhân viên y tế có thể làm nhiều thủ thuật cấp cứu phức tạp ngay dưới làn đạn. Khi trực thăng bay tới chỗ người phi công, họ đu dây xuống đất để lập vòng rào bảo vệ, cấp tốc kiểm tra tình hình sức khỏe rồi cần đưa phi công lên trực thăng thật nhanh. Nhưng nếu gặp sự ngăn cản từ đối phương, họ cũng phải sẵn sàng chiến đấu luôn.

Các máy bay cảnh báo sớm (AWACS) sẽ giám sát không phận và cung cấp một bức tranh toàn cảnh để đội cứu hộ né hệ thống radar phòng không. Nếu phi công lọt vào khu vực được phòng thủ quá dày thì Mỹ có thể huy động luôn các tiêm kích như F-22 để dọn đường và ngăn không quân bên kia can thiệp. Quy trình CSAR là một cỗ máy bài bản và lớp lang, trong đó mỗi khí tài, mỗi một con người đều có nhiệm vụ riêng nhưng hướng tới mục tiêu duy nhất là đưa họ về nhà.

truc-thang-hh-60g-pave-hawk.jpg
HH-60 Pave Hawk

Quảng cáo



Yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng, bởi động lực để các phi công bình tĩnh là họ biết sẽ không bị bỏ ở đó. Khi một phi công hiểu rằng cả một bộ máy quân sự sẽ đi kiếm mình thì họ mới sẵn lòng làm các nhiệm vụ rủi ro. Đó là lý do tại sao Mỹ chi hàng tỷ đô vào các công nghệ cùng chương trình huấn luyện cứu hộ để có một quy trình CSAR thật chuyên nghiệp và hùng hậu, coi đó là một phần của năng lực không quân.

BI, GulfNews, TWZ.
23 bình luận

Xu hướng

Treo thưởng to cái là già trẻ lớn bé Iran ở vùng núi vác súng, vác dao kéo đi lùng sục phi công
Các thành viên tổ bay được huấn luyện kỹ lưỡng không chỉ về cách thoát hiểm an toàn mà còn về cách sinh tồn sau khi tiếp đất trên lãnh thổ của đối thủ. Chương trình huấn luyện sử dụng trong các tình huống này được gọi là SERE, gồm các yếu tố Survival (sinh tồn), Evasion (né tránh), Resistance (kháng cự) và Escape (thoát ly). Về cơ bản mọi phi công quân sự ở các nước đều được huấn luyện khả năng ứng phó nếu phải nhảy dù khỏi máy bay như vậy.
Vì 2 3 phi công mà nó huy động người đi cứu kinh thật, đúng kiểu k có ai bị bỏ lại phía sau
@huy9988 nói lại cho đúng: Tây nó chỉ quý mạng người có giá trị thôi, còn dân thường đợi ở đó mà nó cứu cho. Nên phương Tây cũng bình đẳng lắm
@kobebryant Đúng rồi. Mỹ nó làm gì có những “chuyến bay giải cứu” huyền thoại. Có mấy xứ thiên đường mới bình đẳng được vậy, mới “cứu dân thường” thôi LOLOL
@chuthoong610 đúng rồi, nhớ cái máy bay bị bắn rớt ở somali hay đâu rồi phi công bị kéo lê ra chợ.
@Bắp_HD phi công cũng là nguồn lực quý và rất khó tuyển, quân đội nào cũng thế thôi
máy bay có thể sản xuât đc , còn phi công ko phải cứ muốn là có người phục vụ
Nếu cứu thành công có khi lại có phim để xem 😆
Easy mà 😌
IMG-3539.jpeg
Con người là quang chọng nhức. Nên có phải huy động hàng triệu người để giãi cứu 2 phi công là hoàng toàng sứng đáng
Sao bên Iran nói khác nhỉ
@Nguyễn Thắng 898 Khác hay ko thì ko biết. Chỉ biết là đã đc cứu hết rồi và Iran ko bắt đc ai.
@revention .
IMG-3554.jpeg
@nhocyugi22 Báo VNexpress đăng cả ngày qua rồi kìa, lên đó mà xem. Kêu xem báo Mỹ thì lại bảo cuồng Mỹ.
"Yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng, bởi động lực để các phi công bình tĩnh là họ biết sẽ không bị bỏ ở đó. Khi một phi công hiểu rằng cả một bộ máy quân sự sẽ đi kiếm mình thì họ mới sẵn lòng làm các nhiệm vụ rủi ro"

Chốt câu này, không nói nhiều, 1 cam kết chất lượng cao
Đúng bọn màu mè, chỗ tao còn lấy mạng người chèn pháo, đắp lỗ châu mai, hay vcl hơn nữa tự đốt phóng hoả kho xăng. Nói ra mà muốn rớt nước mắt, xl một cách rất tinh vi
danh dự và danh tiếng làm họ trở nên anh hùng! Không bỏ lại đồng đội bạn bè dù hiểm nguy
@anhcom67 Bỏ mặc đồng đội là điều tối kỵ đấy, không chỉ trong quân sự. Nếu biết mình sẽ bị bỏ rơi thì chả ai muốn làm các nhiệm vụ nguy hiểm, rủi ro cao cả.
rualg
ĐẠI BÀNG
08/04/2026
nói chung bọn mỹ đ ế thua cay đắng, thua toàn t ập trên các page b ò đ ỏ =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025