Không quân Mỹ muốn mua 18.000 máy tính bảng để thay thế sách giấy

TDNC
12/2/2012 14:39Phản hồi: 90
Không quân Mỹ muốn mua 18.000 máy tính bảng để thay thế sách giấy


Air Mobility Command (AMC), một đơn vị trực thuộc lực lượng Không quân Hoa Kỳ có nhiệm vụ chuyên chở quân đội và tiếp nhiên liệu trên không, cho biết họ đang có kế hoạch trang bị khoảng 18.000 chiếc [TAG]máy tính bảng[/TAG] cho các phi hành đoàn của mình nhằm thay thế cho các tài liệu giấy vốn khá nặng nề và lỗi thời. Thay vì phải lần mò vào mớ tài liệu giấy trong mỗi chuyến bay, các phi công có thể kiểm tra các thông tin và xem chỉ dẫn bay với các đồ họa trực quan trên chiếc máy tính bảng của mình. Trước đây, hãng hàng không tư nhân American Airlines cũng từng trang bị iPad cho các phi công với mục đích tương tự.

Trên website của AMC ghi rằng họ muốn mua từ 63 cho đến 18.000 máy tính bảng [TAG]iPad 2[/TAG] để trang bị trên những máy bay chở hàng như C-5 GalaxyC-17 Globemaster. Còn theo lời của Trung tá Glen Roberts, giám đốc AMC cho biết thì họ quan tâm đến mọi loại máy tính bảng chứ không nhất thiết phải là iPad của [TAG]Apple[/TAG]. Mùa hè năm trước, iPad cũng từng có mặt trên những chiếc [TAG]trực thăng[/TAG] tấn công, [TAG]máy bay[/TAG] chiến đấu như AV-8B Harrier và KC-130J của đơn vị 2nd Marine Aircraft Wing (Mỹ). Tháng trước, một đơn vị khác là Air Force Special Operations Command cũng từng nói sẽ mua gần 3.000 chiếc iPad 2 để trang bị cho các đội bay. Việc trang bị máy tính bảng thay cho tài liệu giấy không những tăng cường hiệu quả hoạt động mà nó còn tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc cho Bộ Quốc Phòng nước này.

Tuy nhiên, một số quan chức trong quân đội cũng bày tỏ mối lo ngại về những vấn đề an ninh khi trao các công nghệ này vào tay binh lính của mình, bởi vì hệ điều hành [TAG]iOS[/TAG] cho đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận an ninh từ Viện Kỹ thuật và Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Được biết, để có được chứng nhận này người ta phải mất từ 9 tháng đến 1 năm. Sớm nhất là đến tháng 8 năm nay thì iOS mới được cấp chứng nhận. Nếu bạn chưa quên thì cách đây chừng 3 tháng, các nhân viên làm việc trong Bộ Quốc Phòng Mỹ mới chính thức được cho phép sử dụng chiếc điện thoại Dell Streak 5 có tuổi đời gần 1 năm rưỡi, sử dụng hệ điều hành [TAG]Android[/TAG] sau khi nó cũng được cấp giấy chứng nhận sử dụng.

Theo NextGov
90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Công nhận Mỹ rất giỏi trong lĩnh vực tính toán , nhưng nếu binh linh nào như ae 2T thích vọc rồi treo táo thì mệt với bản kiểm điểm 😃

Sent from my iPhone4S using Tinh tế
KySiRong
TÍCH CỰC
12 năm

Người ta dùng đồ để làm việc chứ ko phải để chơi bạn hiền ạ.
2t là của trường tồn mà Bác chứ đâu phải tinhte
nhoxjnhzai
ĐẠI BÀNG
12 năm
người ta gọi là biên bản kỉ luật chứ ai lại bản kiểm điểm.Bao h CAVN trang bị cái này cho cbcs nhỉ
Chờ máy tính bảng chạy win 8 ra rồi mua mà dùng cho đã chứ
Càng hiện đại sẽ có ngày hại điện, đó chính là pin! Ngoài ra báo, giấy vẫn là những thứ lưu giữ thông tin bền và tốt nhất , cái gì cũng đc lưu bằng máy tính thì sẽ có ngày bị hacker nó quét sạch
Thà bị hack một lần còn hơn phải tìm kiếm vài dòng thông tin trong hơn chục tấn giấy bạn ui..

Để bảo mật tốt hơn chắc mấy ông lớn như Quốc phòng, an ninh, tình báo nên sử dụng một os riêng, hoặc phải chỉnh sửa lại những os sẵn có cho phù hợp.
Thứ nhất dùng cố định trên máy bay thì lo gì pinThứ 2 là dùng để đựng tài liệu thay thế sách vở cần gì internet ma hack.Bạn lo hơi bị thừa đấy.
Mình nghĩ giờ có nhiều thông tin người ta coi trọng bằng mạng sống: Vd như Vũ khí dinh học tấn công vào AND của gien người chảng hạn, nếu để lộ sẽ là một thảm họa, nên nếu không có giải pháp nào tốt hơn thì vài chục hay vài trăm tấn giấy vẫn phải tìm bạn ạ, còn việc bảo mật tài liệu bằng máy tính bảng thì mình đồng ý với bạn là họ cần có những hệ thống riêng biệt như vậy, vì việc rò thông tin về quốc phòng là tối cấm kỵ, ngoài hệ thống đó thì họ còn thêm vô vàn biện pháp nữa để phòng bị Vd như hệ thống mã hóa bất quy luật được thay đổi liên tục mà chỉ một bộ phận cực nhỏ người được biết....Nếu thường xuyên theo dõi tin về công nghệ, bãn sẽ để ý thấy các giữ liệu về quốc phòng là khó đánh cắp nhất, ngay cả như Việt nam thì thông tin hoạt động của bộ quốc phòng cũng khó tiếp cận😃
phohanoi
TÍCH CỰC
12 năm
Hay nhỉ!Mỹ dùng đồ mỹ,ko bt bzơ không quân nhà mình cũng dùng đồ nhà mình nhỉ
Với quân đội thì vấn đề an ninh là cực kì quan trọng. Họ sẽ chọn thiết bị nào có khả năng bảo mật tốt hơn.
Prusten
TÍCH CỰC
12 năm
Ơ không biết họ có mua đồ second hand để tiết kiệm cho ngân sách không nhỉ? Em có cái Tab 10.1, mới 99%, còn 11 tháng bảo hành, đầy đủ phụ kiện, khuyến mại thêm cả sim 3G Mobifone 😁
bjboyn00b
TÍCH CỰC
12 năm
Mỹ dùng Apple là đúng rồi, hàng nội mừ, chắc sẽ thay đổi đối tượng sang WP8 nên mới nói chưa chắc là ipad.
richarmarx
ĐẠI BÀNG
12 năm
đa số dân mỹ dùng Mac OS trên MacBook , còn Windows là thị phần ở châu âu và châu á.
Bạn có sống ở US không mà rành dữ vậy? Không phải dân US nào cũng sài Mac đâu nha, ghé xem mấy shop bán hàng công nghệ thì biết, máy tính window ko it
dhungtn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Dân Mĩ cũng chỉ 10% dùng MacOS thôi, bác chém kinh quá
Có số liệu đây In August 2011, Gartner estimated Apple's PC market share in US as 10.7% for Q2 2011.
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems
kimo
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bạn này cứ như Khổng Minh đấy 😃 ngồi tại VN mà biết dân Mỹ .."đa số" dùng Mac OS. Khâm phục kiến thức "cóc" của bạn đấy! Hóa ra Windows làm ra chỉ cho thị trường ở đâu đâu xài thôi, không phải Mỹ :bounce: :p
Mac OS ko dùng trên Macbook chứ dùng ở đâu? một bộ phận nhỏ cài thêm Win trên Macbook, nhưng đa số họ vẫn dùng Mac OS là chính trên Macbook, ko cứ riêng ở Mỹ. Win chỉ mạnh ở châu Á, Âu là sai, nhưng mà câu đầu bạn ấy đúng, hehe
sao họ sướng thế nhỉ, máy tính bảng nào sẻ được chọn đây 😃
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Đúng thật là pro thật, đất nước công nghệ nên mọi thứ thật đơn giản
bjboyn00b
TÍCH CỰC
12 năm
Phụ thuộc vào công nghệ quá cũng không tốt đâu, sau này đánh nhau chỉ cần ngồi nhà cũng có thể khiến 1 nước sụp đổ được.
Thì cá lớn nuốt cá bé thôi.mà sao phải sau này đầu đạn hạt nhân làm đc điều đó nhưng chiến tranh cũng có luật của chiến tranh vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ bị cấm ko làm hại người dân đâu lo gì.rồi có ngày chiến tranh sẽ đeo găng đánh kiểu quyên anh thôi hehee
đúng là quân đội mỹ.nhiều tiền. đi bắn nhau cũng mang theo máy tính bảng..🆒
Chưa chọn được ẻm nào ưng ý hết hả.
Làm cái 2pic [hỏi tinh tế] máy tính bảng nào dùng cho BQP Hoa Kỳ ? đi
Đảm bảo là toại nguyện luôn :cold:
Ruiz
CAO CẤP
12 năm
Đi chiến đấu vác theo cái MTB để khi bị bắt làm tù binh có cái để hối lộ =)).... hoặc bên kia cố gắng bắn rơi máy bay của Mỹ chỉ để khi rớt xuống chạy lại hôi của cái MTB =))

Sent from my Nokia 3310 using Tinh tế
maddox
ĐẠI BÀNG
12 năm
Không quân VN cũng có kế hoạch mua mấy cái tablet của FPT nhằm mục đích giải trí cho các bác pilot.
quá hiện đại quá đầu tư 😃...........................
Tâm An
ĐẠI BÀNG
12 năm
Có khi nào BlackBerry PlayBook là ứng cử viên sáng giá, vi đã có đầu đủ những tiêu chuẩn bảo mật.
.
.
.
quân đội các nước đựoc lãnh lương. trang bị vũ khí , cấp lương thực,tiền lương đựoc chu cấp bằng ngân sách quốc gia . ngân sách từ thuế thu của người dân. quân đội người ta không có kinh doanh
nước Việt Nam chúng ta quân đội kinh doanh : xăng dầu, ngân hàng , mạng di động , hê thống bán lẻ ... lính chúng ta tự có tiền mua sắm iPhone iPad mà không cần chế độ cấp .dữ chưa
Chưa hết nhà lầu + siêu xe nữa 😁
nthdesigner
ĐẠI BÀNG
12 năm
Người dân cò cổ nạp thuế trả lương cho quân đội. quân đội kéo nhau đi lam kinh tế, bảo vệ đất nước tính sau đi:giggle:
sacutara
ĐẠI BÀNG
12 năm
Làm có lãi thì các chú chia chác rút ruột, lỗ thì lại đè đầu nhân dân ra nộp thuế để các chú tiếp tục làm kinh tế, lương cho các chú làm kinh tế thì đã có nhân dân lo rồi, cứ làm bừa chả có gì phải xoắn.
kingdom88
ĐẠI BÀNG
12 năm
chuẩn luôn !
đếch có cửa đâu, xem nó có trang bị cho máy bay chiến đấu bao giờ đâu, toàn chở hàng thông thường kiểu lộ cũng được thôi, lính tham chiến toàn sài mt đặc chủng

Sent from my iPhone using Tinh tế
Với tốc độ ra mắt sản phẩm mới nhanh như hiện nay thì chẳng mấy chốc mà lại đòi đổi máy tính bảng mới. Đối với một số ngành thì sử dụng công cụ hiện đại thì chưa chắc thông tin được an toàn hơn
open0
CAO CẤP
12 năm
Quân đội Mỹ chắc lại dùng Android được chỉnh sửa thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019