"Theo quy định hiện nay, một tuyến giao thông CHƯA có quyết định bằng văn bản của Bộ trưởng Giao thông Vận tải nếu đấu nối với quốc lộ, cao tốc hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với đường địa phương thì chỉ được coi là khu vực công cộng hoặc KHU VỰC NỘI BỘ của cá nhân, tổ chức."
Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 mình hiểu thì đường nội khu là khu riêng không chịu sự quản lý của Bộ Giao Thông, các chi phí vận hành sửa chửa hạ tầng liên quan thì không dùng kinh phí của nhà nước. Nên việc bạn chạy vào nội khu thuộc quản lý của đơn vị đó thì không thể viện dẫn luật Giao thông đường bộ. Cái này đơn giản là NỘI KHU và được quản lý bởi các bảo vệ. Thường một số khu ra vào cần đi qua cổng có chốt canh.
Còn ngoài đường công cộng của nhà nước quản lý thì bạn thoải mái đậu thôi ^-^
Theo Luật Giao thông đường bộ 2008 mình hiểu thì đường nội khu là khu riêng không chịu sự quản lý của Bộ Giao Thông, các chi phí vận hành sửa chửa hạ tầng liên quan thì không dùng kinh phí của nhà nước. Nên việc bạn chạy vào nội khu thuộc quản lý của đơn vị đó thì không thể viện dẫn luật Giao thông đường bộ. Cái này đơn giản là NỘI KHU và được quản lý bởi các bảo vệ. Thường một số khu ra vào cần đi qua cổng có chốt canh.
Còn ngoài đường công cộng của nhà nước quản lý thì bạn thoải mái đậu thôi ^-^