Để các nhân viên có thể làm việc trong trụ sở “phi thuyền” với đầy cây ăn trái và phòng tập gym triệu đô thì có lẽ bên cạnh các trang thiết bị, cơ sở vật chất,… thì Apple còn phải có đủ chỗ để xe cho hơn hàng chục ngàn con người. Hiểu được điều đó, hãng đã cho xây dựng 11.000 chỗ để xe. Một số xe sẽ được bố trí để ở bên dưới tòa nhà chính và phần còn lại sẽ được bố trí đậu tại 2 garage khổng lồ nằm ở phía nam trụ sở. Đồng thời họ còn phải thiết kế và phân bổ một hệ thống di chuyển, kiểm soát cực kỳ quy mô để đảm bảo cả bãi xe hoạt động hiệu quả.
Trong một phép so sánh, nếu như trụ sở mới có 318 ngàn mét vuông văn phòng và phòng thí nghiệm thì diện tích bãi xe lên tới 325 ngàn mét vuông. Bên cạnh việc xin chính quyền thành phố Cupertino được phép xây dựng một bãi xe khổng lồ cùng với trụ sở mới, Apple còn yêu cầu các công ty xây dựng cung cấp giải pháp phân tích bãi đậu xe nhằm “sẵn sàng đáp ứng chỗ đậu xe.” Bên cạnh đó, Apple còn phải cố gắng giảm thiểu các hiệu ứng thị giác và tác động tới giao thông của lượng chiếc xe cực lớn của nhân viên.
Tuy nhiên, một chỗ đậu xe tốt vẫn có thể không giải quyết được vấn đề về lâu dài. Apple được cho là đang đầu tư nhiều nguồn lực vào công nghệ xe tự lái. Tương tự Alphabet và Tesla cũng đang tiến hành điều tương tự. THeo CEO Tesla Elon Musk thì xe tự lái chính là một cách để giải quyết triệt để vấn đề này. Theo ông, khi một chiếc xe có thể tự lái, thay vì đậu một chỗ suốt ngày, nó có thể tiếp tục chở người khác, chạy đâu đó và chủ nhân sẽ triệu hồi nó từ “bất cứ đâu khi cần thiết.”
Hiện vẫn còn chưa rõ rằng liệu tầm nhìn đó của Elon Musk có được Apple áp dụng hay không, đồng thời cũng chưa biết lộ trình xe tự lái của hãng là thế nào. Trên thực tế, hiện vẫn chưa biết cụ thể bao giờ thì xe tự lái mới có thể thực sự được thương mại hóa và dùng phổ biến ngoài đường phố. Và dù sao đi nữa thì rõ ràng, Apple cũng đang cố gắng xử lý tốt nhất có thể lượng phương tiện đi lại cá nhân của nhân viên bằng những không gian để xe và các giải pháp đậu xe thông minh.
Trong một phép so sánh, nếu như trụ sở mới có 318 ngàn mét vuông văn phòng và phòng thí nghiệm thì diện tích bãi xe lên tới 325 ngàn mét vuông. Bên cạnh việc xin chính quyền thành phố Cupertino được phép xây dựng một bãi xe khổng lồ cùng với trụ sở mới, Apple còn yêu cầu các công ty xây dựng cung cấp giải pháp phân tích bãi đậu xe nhằm “sẵn sàng đáp ứng chỗ đậu xe.” Bên cạnh đó, Apple còn phải cố gắng giảm thiểu các hiệu ứng thị giác và tác động tới giao thông của lượng chiếc xe cực lớn của nhân viên.
Phần lớn không gian đậu xe của Apple sẽ nằm bên dưới lòng đất, bên dưới trụ sở và 2 nhà để xe cỡ lớn ở phía trên mặt đất, gần đường cao tốc. Apple còn bố trí chương trình miễn phí xe bus đưa đón nhân viên để đi làm và ra về nhằm giảm lượng xe trên đường. Bên trong khuôn viên sẽ được trang bị xe đạp miễn phí, đồng thời cũng có những phương tiện trung chuyển để nhân viên có thể dễ dàng đến điểm đưa đón xe bus nằm ở một góc của trụ sở. Theo báo cáo từ The Mercury News thì sẽ có ít nhất 28% nhân viên tại Apple Park sẽ không tới làm theo kiểu 1 người/1 xe. Cho tới hiện tại, hàng xóm của trụ sở vẫn đang lo ngại về tác động tới tình hình giao thông do lượng xe của Apple gây ra. Tuy nhiên, một chỗ đậu xe tốt vẫn có thể không giải quyết được vấn đề về lâu dài. Apple được cho là đang đầu tư nhiều nguồn lực vào công nghệ xe tự lái. Tương tự Alphabet và Tesla cũng đang tiến hành điều tương tự. THeo CEO Tesla Elon Musk thì xe tự lái chính là một cách để giải quyết triệt để vấn đề này. Theo ông, khi một chiếc xe có thể tự lái, thay vì đậu một chỗ suốt ngày, nó có thể tiếp tục chở người khác, chạy đâu đó và chủ nhân sẽ triệu hồi nó từ “bất cứ đâu khi cần thiết.”
Hiện vẫn còn chưa rõ rằng liệu tầm nhìn đó của Elon Musk có được Apple áp dụng hay không, đồng thời cũng chưa biết lộ trình xe tự lái của hãng là thế nào. Trên thực tế, hiện vẫn chưa biết cụ thể bao giờ thì xe tự lái mới có thể thực sự được thương mại hóa và dùng phổ biến ngoài đường phố. Và dù sao đi nữa thì rõ ràng, Apple cũng đang cố gắng xử lý tốt nhất có thể lượng phương tiện đi lại cá nhân của nhân viên bằng những không gian để xe và các giải pháp đậu xe thông minh.
Tham khảo BI