Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Khủng hoảng tuổi trung niên là gì và dấu hiệu cơ bản nhận biết nó ra sao

firework1805
16/5/2022 3:7Phản hồi: 228
228 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nem NT
ĐẠI BÀNG
2 năm
E xin mã giày kia với được k a =))))
@Nem NT Giày kia vứt mịa lâu rồi 😁
BB_amater
ĐẠI BÀNG
2 năm
Em thấy cụ bà Nancy Pelosi còn làm chủ tịch Hạ viện thì đáng kính nể lắm thay
Cười vô mặt
“Tứ thập nhi bất hoặc” – 40 tuổi không còn mê hoặc, đến tuổi này thì đã chín chắn, lịch duyệt; có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).
Trong “Luận Ngữ” có ghi chép lại một câu nói của Khổng Tử (551-479 Trước CN): “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ”.

Nghĩa là:
Giai đoạn 1: “Thập hữu ngũ nhi chí vu học” – nghĩa là 15 tuổi thì để hết tâm trí vào việc học; nói cách khác, thiếu thời cần tập trung vào việc tu dưỡng, xác định chí hướng và tích lũy kiến thức.

– Giai đoạn 2: “Tam thập nhi lập” – 30 tuổi lập thân, lập nghiệp – đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội.

– Giai đoạn 3: “Tứ thập nhi bất hoặc” – 40 tuổi không còn mê hoặc, đến tuổi này thì đã chín chắn, lịch duyệt; có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).

– Giai đoạn 4: “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh” – 50 tuổi thì biết rõ sứ mệnh của mình; đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công.

– Giai đoạn 5: “Lục thập nhi nhĩ thuận” – 60 tuổi thì không còn chướng tai gai mắt; do lý giải đúng căn nguyên của mọi việc diễn ra xung quanh và thấu hiểu nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung hơn – nhìn sự việc không còn thấy chướng tai gai mắt (thuận nhĩ); không như tuổi trẻ hiểu biết còn nông cạn, nên trước nhiều sự việc thường cảm thấy khó chịu, bực mình.

– Giai đoạn 6: “Thất thập nhi tòng tâm sử dục, bất du cửu” – Tới tuổi 70, cổ lai hy thì đạt đến cảnh giới đắc đạo tâm tính và đạo đã hợp nhất, mọi thứ đã thành bản năng nên nghĩ gì hay làm gì cũng đều hợp đạo, chẳng vi phạm phép tắc (bất du cửu = không vượt ra ngoài quy tắc).
cyberjunkie
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Nam Air Không hiểu sao người VN mình cứ thích bám vào mớ sách vở đạo lý của mấy thằng Tàu từ đời nào rồi. Trong khi thời nay cả thế giới đang nhìn đất nước TQ như một thứ quái thai.
@cyberjunkie Mình thấy chủ thớt nói tứ thập gi đó nên mới copy paste từ đầu luôn, này mình copy paste thôi chứ không tìm hiểu nghiên cứu gì cả
@cyberjunkie Quái thai là ntn bạn? Lý do vì sao lại coi TQ là thứ quái thai ấy?
Pony.
ĐẠI BÀNG
2 năm
@cyberjunkie bạn nên phân biệt "đất nước" và "chế độ" của TQ. Thứ nữa, Nho giáo có nhiều người thích, nhiều người lại cho là giáo điều, mod Nam chỉ chia sẻ trên đây chứ chưa có lời bình nào. Chắc bạn vẫn còn trẻ hơn mod 😁
Em mới 31, tuổi mụ 32 mà đã giống anh thì bị coi là già trước tuổi không ?
@Like The Wind không phải già trước tuổi, mà gọi là "khủng hoảng tuổi 30"
thachd
ĐẠI BÀNG
2 năm
40 tuổi là đỉnh cao của đàn ông, lúc này người đàn ông hội tụ đủ 4 yếu tố:
- Sức khoẻ
- Trí tuệ / kinh nghiệm sống
- Tài sản
- Địa vị
@thachd Yah, trong cái bản đồ cuộc đời tụi tây cũng bảo 40 là Peak của 1 đời người lên tiếp hay đi ngang, đi xuôi thì tuỳ người
n_bee
ĐẠI BÀNG
2 năm
@firework1805 không biết có cuốn sách nào tổng hợp kinh nghiệm về việc này không bác nhỉ
Thành Hsc
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mới 29 mà đã ăn chơi chán rồi, kể ra trước 30 nhiều tiền mới sướng
vẫn còn 35 năm nữa vô viện dưỡng lão 😆)) chứ giờ em mới 30t nên vẫn thích thói quen ăn hamburger , uống coca mỗi ngày , chắc cũng phải từ từ bớt lại chứ không là theo ông bà ngắm gà sớm 😃)))
TorienT_T
ĐẠI BÀNG
2 năm
Khủng hoảng tuổi trung niên là khi một buổi sáng tỉnh dậy thấy cơ thể không còn ổn nữa.
hadryan
TÍCH CỰC
2 năm
Hay vào tinhte để comment là dấu hiệu 1
Mình 90 đã thấy có nhiều dấu hiệu crisis này rồi
@Huylequang2910 Thi thoảng kiểu stress cuộc sống thôi. 90 vẫn còn vui vẻ chán cứ sống và chiến hết mình đi. Tầm 10 năm nữa đằm lại là ok
@firework1805 Cuộc sống và công việc của em khá ổn, chán kiểu mất phương hướng và không biết mình thực sự đam mê gì ạ 😔
@Huylequang2910 Chả sao đâu, thấy bảo hơn 70% người Mỹ thực sự không biết đam mê của mình là gì
Thấy tự ti với bạn bè họ thành đạt hơn thì tuổi nào chả có. Bài viết hơi vớ vẩn.
Tui đây 30 thấy bạn bè thành đạt mình k được vậy là thấy tự ti rồi. Thấy mình bị coi thường.
@Bơm Lốp Tàu Hỏa mạnh mẽ lên bạn . mình thì ai sao cũng đc, mình vui là được. bạn bè thành đạt thì ra quán bia cũng làm vài chai, tiền ai người đó trả... vẫn vui
phat_83
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Bơm Lốp Tàu Hỏa mỗi người mỗi cảnh bạn ơi, mình sống cho mình trước
Mai KhanhBL
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ngày xưa như sắt như đồng.... ngày nay... đúng là khủng hoảng..
hieungo123
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chán
e năm nay 35 mà cũng đã thấy rất nhiều dấu hiệu khủng hoảng rồi, làm đủ mọi thứ để kiếm tiền nhưng mà không kiên trì theo một mục tiêu nào cả, hoặc đúng ra cảm thấy không biết mình đam mê cái gì, muốn theo đuổi cái gì. Khủng hoảng tinh thần rồi lại tìm đến rượu bia, thuốc lá, tuy không đến mức say xỉn cả ngày nhưng cuối tuần lại cứ muốn được uống cho say. rồi sinh lý nữa, vẫn rất thích nhìn ngắm các cháu gái, nhưng mà lúc hành sự thì cảm giác thấy rất nhàm chán, chẳng có gì gọi là đam mê mãnh liệt như thời 18-20. sức khỏe giảm sút, bắt đầu phải điều trị nhiều bệnh...
tuổi này thường đi tìm tuesday nè. vì thường là độ chín về tiền bạc, thấy vk nhìn 20 năm chán nên đổi gió. haha. tuy nhiên dễ chết lắm. haha
còn mình thì ko thèm bia mà chuyển sang rượu, ui chết tiệt thật. haha
md07
TÍCH CỰC
2 năm
Mình 38. Tầm 1-2 năm nay đúng là có thay đổi tâm tính thật. Nhiều suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, cảm thấy thất bại không bằng người này người nọ, có vẻ lạm dụng chất có cồn nhiều hơn trước…Và thỉnh thoảng còn chợt suy nghĩ chán sống hoặc muốn bỏ đi bụi như tụi trẻ trâu hồi đó vậy….
Đôi khi với nhiều người, khủng hoảng tầm tuổi này nó có gì đó giống với tuổi dậy thì. Nhiều cái buồn cười vãi
nhathoabao
ĐẠI BÀNG
2 năm
Áp lực già mà chưa vợ, chưa có cái gì trong tay ngại với xung quanh
@nhathoabao Biết đủ là đủ
@nhathoabao nhẹ nhàng với bản thân thôi
Kent Light
TÍCH CỰC
2 năm
@firework1805 xã hội bây giờ vận hành nhanh và khắc nghiệt lắm, không hẳn chỉ nói võ mồm biết đủ là đủ đâu bác, khó lắm
emhungken
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nên nhớ. Con người chúng ta sống chứ không phải tồn tại. Sống thoải mái đi =))
thichthanhtu
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nhìn kệ sách là biết người thành công. Chúc bạn vui vẻ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019