Kỉ nguyên của các "Thiên tài" đã chấm dứt tại Apple

Duy Luân
29/6/2019 21:19Phản hồi: 178
Kỉ nguyên của các "Thiên tài" đã chấm dứt tại Apple
Khi Steve Jobs còn giữ chức CEO Apple, hãng đã làm ra nhiều sản phẩm đáng kinh ngạc: máy Macintosh. Jobs rời đi và chúng ta có một đống sản phẩm thất bại vào những năm 90 dưới thời CEO John Scully: chiếc Newton, máy ảnh, hàng tá những sản phẩm dở dang bán không được. Rồi Jobs trở lại: Apple hồi sinh, iPod ra đời, iPhone ra đời, iPad xuất hiện, thay đổi căn bản cục diện của ngành di động. Steve Jobs được nhắc tới như một trong những Thiên tài ở Apple.

Sau Steve Jobs, Thiên tài thứ 2 mà mọi người đều nhắc tới không ai khác chính là Jony Ive. Ive là người đã thiết kế ra iPod, iPhone, iPad và gần như mọi sản phẩm của Apple, cả phần cứng lẫn phần mềm. Chúng ta được nghe những câu chuyện về việc Jobs và Ive gần gũi nhau ra sao, về việc Ive bị "ám ảnh" bởi thiết kế tốt như thế nào, về những món đồ chưa hoàn thiện thì bị Jobs ném trở lại phòng lab... Jobs đã từng nói về Ive như thế này:

Anh ấy không chỉ là một nhà thiết kế, đó là lý do anh ấy làm việc trực tiếp với tôi. Anh ấy có quyền lực về vận hành hơn bất kì ai khác ở Apple, trừ tôi. Không ai có thể nói anh ấy làm gì hay biến đi. Đó là cách tôi đã thiết lập.


Khi chúng ta nghĩ tới Apple, chúng ta thường nghĩ tới 2 thiên tài này, những người đã làm ra những sản phẩm tuyệt vời đưa Apple tới đỉnh vinh quang ngày hôm nay.

Nhưng khi Ive nghỉ việc tại Apple sau 30 năm để ra lập công ty riêng, chúng ta thấy một cấu trúc công ty rất khác. Có tới 2 quản lý cấp cao chịu trách nhiệm thiết kế công nghiệp và thiết kế phần mềm thay thế cho Ive. Quan trọng hơn, họ sẽ báo cáo trực tiếp cho COO, không phải báo cáo cho CEO Tim Cook như cách Ive làm việc với Jobs.


ipod_nano.jpg

Thông qua đây, chúng ta có thể thấy rằng thiết kế của Apple trong thời gian tới (và cũng có thể là trong vài năm qua) thực chất được quyết định bởi nhiều người, bởi nhiều bộ phận trong công ty, không còn là quyết định của riêng một mình Ive hay Jobs hay Cook. Cái thời mà Iva và Jobs đưa ra tầm nhìn, thiết kế cho sản phẩm Apple đã không còn.

Nếu bạn nhìn vào khoảng 5 năm trở lại đây, Apple đã có nhiều sản phẩm thiết kế tồi: case pin dành cho iPhone, thùng rác Mac Pro nhìn đẹp nhưng lại không có tác dụng với dân chuyên nghiệp, hay lỗi bàn phím cánh bướm của MacBook Pro, và chiếc remote Apple TV khó cầm chẳng hạn. Những thứ này hiếm khi xuất hiện dưới thời của Jobs và Ive.

Có thông tin nói rằng Jony Ive đã mất đi nhiều quyền lực kể từ khi Tim Cook lên làm CEO, có thể việc này đã ảnh hưởng tới cách mà những sản phẩm tệ của Apple "được phép" ra đời. Không còn một "thiên tài" nào đứng ra chê bai những thiết kế xấu, không có ai mạnh dạn đưa sản phẩm trở lại phòng lab khi nó không đạt yêu cầu, và không có ai đảm bảo rằng mọi thứ được giữ ở mức "hoàn hảo" nữa. Những nhân vật khác, dù là quản lý cấp cao, vẫn có quá nhiều thứ phải lo lắng cho dự án của họ nên có thể họ không dám làm những việc có thể làm kéo dài thời gian phát triển sản phẩm.

Jony_steve_jobs.jpg

Cái đáng lo ở Apple không phải là chuyện Ive rời đi. Cái cần lo là liệu có ai đủ sức thay thế Ive, cả về khả năng thiết kế lẫn độ chai lỳ để nói không với các sản phẩm tệ hay không?

Việc một thiết kế được tạo ra bởi một nhóm nhiều người cũng không hẳn là tệ, nhưng như đã nói ở trên, liệu có ai đủ can đảm, đủ quyền lực để lắc đầu từ chới không đưa sản phẩm ra thị trường khi nó chưa đạt yêu cầu hay không mới là vấn đề lớn.

Nói Ive rời đi thì cũng không đúng lắm. Ông vẫn làm việc với Apple khi về công ty mới, bởi Apple chính là khách hàng đầu tiên của công ty này. Và bởi vì Apple thường thiết kế sẳn sản phẩm cho nhiều năm tới nên những gì Ive làm ra sẽ còn tồn tại thêm vài năm nữa. Chưa kể đến việc nhóm thiết kế bên dưới cũng đã được Ive huấn luyện, truyền cảm hứng và truyền phong cách nên sản phẩm Apple sẽ chưa thay đổi mạnh mẽ ít nhất là trong 1-2 năm nữa.

Tham khảo: The Verge

Quảng cáo

178 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

để xem
nubop
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Bạn và 500 Anh Em Đọc cuốn tiểu sử Steve Jobs sẽ thấy sức mạnh của Jobs như thế nào, ông sẵn sàng gạt phăng 1 thiết kế, ném vào sọt rác dù sắp cận kề ngày ra mắt. Nói chung, Jobs làm việc theo kiểu "bất cần" hơn Cook. Dường như Jobs không làm việc vì tiền, còn Cook thì lại là một cái máy in tiền cho Apple. Không có ai tốt hơn ai, quan trọng là mục tiêu.
@nubop Vậy theo ông 2 người đó ai sẽ làm cho ng tiêu dùng có lợi hơn? Còn ông, ông là người tiêu dùng hay là cổ đông của Âple?
nubop
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ghostkinglee Mình viết rõ vậy rồi còn gì phải confirm lại nữa nhỉ?
Ý ở câu chốt rằng mình vẫn-luôn tôn trọng cả 2, đều là thiên tài. Chứ không hề có ý gạt bỏ đi công lao của một ai đó.
@nubop Kệ đi bác ơi. Nó sân si bắt bẻ lẫn nhau là giỏi thôi.
Vẫn còn thiên tài hút máu là Tim Cúc mà Apple lo gì. Kaka... :p
@khoa8523 Lần đầu bị cắn nên không biết bác. Lần sau gặp biết, sẽ né nó ra
Ái Châu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@khoa8523 =]] mấy đời mới cmt cái thành đi cmt dạo. bác đồn như lời 😆)
Ái Châu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@C h i r o Mong vậy 😆)))
tridh2000
ĐẠI BÀNG
5 năm
@@Jack Như vậy thì lại càng phải nói Jobs là thiên tài của thiên tài rồi. Ông không chỉ là bậc thầy của thuyết trình, là phù thuỷ của công nghệ, đẳng cấp về sáng tạo, mà còn là ông trùm trong cách nhìn người và lựa chọn người có tiềm năng. Jobs rất giỏi nhưng không thể 1 mình gánh hết tất cả các mảng trong Cty được. Vì vậy ông mới lôi Cook về để phụ trách mảng cung ứng SP dưới sự điều hành của ông. Nếu JOBS không có mắt nhìn người thì có khi ông sẽ chọn 1 người khác chứ ko phải là Cook đâu. 1 vị vua tuy là quyền lực tối cao nhưng đâu thể vừa điều hành đất nước vừa thống lĩnh vạn binh ra đánh giặc ngoại xâm được (phải chiêu mộ dùng đến Tướng quân để thay vua phụ trách việc quân sự chứ). Nhưng khi nhắc đến bậc tối cao của đất nước hay lịch sử hình thành của đất nước có mấy ai nhắc nhiều về TƯỚNG (COOK) đâu? Chỉ toàn mặc nhiên nhắc đến VUA và các chính sách cai trị do VUA ban hành mà thôi (dù tốt hay xấu cũng đều chỉ nhắc đến VUA). Tướng không giỏi có thể thay tướng khác, nhưng Vua là là hôn quân thì cả đất nước (APPLE) lầm than
Thời thế tạo anh hùng, thời điểm đó phù hợp để xuất hiện những thiên tài như Steve, Lary Harison, Bill Gate....
Bây giờ thời thế khác rồi! Các ông ấy thì già và sẽ chết! Chẳng có gì có thể sống mãi với sự nghiệp của chúng ta cả!
Sagaa
ĐẠI BÀNG
5 năm
@OnlyQ Bác HCĐ à
@QuanLyNhaNghi chuẩn rồi, mỗi thời có mỗi người khác nhau, giờ Mic có ai được như cặp Bill Gates với Paul Allen đâu
@hallobamboo CEO hiện tại của MS cũng khủng k kém đâu, vực đc MS dậy từ sau thời nát bét của Balmer thì cũng đáng được gọi là thiên tài ấy, khác hẳn Tim Cook được thừa hưởng sẵn thành quả của SJ
@QuanLyNhaNghi Bạn yên tâm. Bác vẫn sống mãi cùng đất nước nhé ;)
anhducftu
TÍCH CỰC
5 năm
Để xem apple ntn trong 5 năm tới
hd79
CAO CẤP
5 năm
@anhducftu Thím Cook vẫn bỏ 8 tiếng / ngày để chải chuốt và chăm sóc sắc đẹp thôi. Giờ chỉ cần Apple lụi tàn là sẽ có thiên tài cứu giúp ngay
@hd79 Kiểu như Đông Phương Bất Bại à
@Bạn và 500 Anh Em Đông Phương Thất Bại :😆
Tuyến Yên
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhducftu Đôi khi ta lại nhận dc nhiều hơn bâybh.
htux
CAO CẤP
5 năm
Trong 10 năm tới mà macOS mất chất thì mình quay về với Linux tiếp thôi. Ko phải xoắn 😁
@htux Thiên tài sau job là eLon musk
Ở việt nam , thiên tài sau bầu Đức là Phạm nhật vượng ở vin
htux
CAO CẤP
5 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Đéo care :v
Đưa các thiên tài Tinh Tế vô nè, mạnh tay và miệng lắm đó.
snoopy84
ĐẠI BÀNG
5 năm
@viet net Cũng đang muốn nói ý này, đề cử mod duy luân
wormwon
TÍCH CỰC
5 năm
@viet net Bill Gate, Steve gì thì tinhte mem vẫn chủi như con 😁
@wormwon Chứ pele hay ronaldo thì họ giỏi và khán giả xem ko được bình phẩm hay sao
Sức sáng tạo của con người có giới hạn. Ive đi để cho Apple có làn gió mới, chưa biết là gió lành hay gió độc.

Những sp gần đây của Apple ko có những thiết kế khiến người ta phải trầm trồ nữa. Có nhiều cái còn hơi quái dị: ăng ten sóng trên 6-6s, tai thỏ trên X, iPad Pro 2018...

Thế nhưng Apple làm phần mềm và dịch vụ tốt thì nó vẫn sống khoẻ. Tuy nhiên với những người cực đoan thì họ vẫn thích cái gì đó của Sir J. Ive lắm.
@Rainwalker Nhưng mình công nhận Apple watch vẫn đẹp hơn mấy chiếc đồng hồ thông minh khác, ipad pro cũng được.
fdtre
TÍCH CỰC
5 năm
@Rainwalker phải ghi sức sáng tạo của ỗng có giới hạn chứ sao lại con người có giới hạn .
@Rainwalker iPhone X, iPad Pro 2018 mà quái dị hả bro ? gu mỗi người mỗi khác nhưng cầm iPhone X nó sang & đậm chất iPhone kiểu 4-5s. 6-8plus thì mình ko đánh giá cao ngoại quan cầm giống mấy đt android.
@Rainwalker Theo quan điểm của mình Ipad Pro 2018 là sản phẩm đẹp nhất mà Apple cho ra mắt mấy năm gần đây.
IPAD II
TÍCH CỰC
5 năm
Trạng chết , vua cũng băng hà. Quả thật đúng với Apple.
@IPAD II Trạng trong trường hợp này là ai vậy bác!?!
minhvu8393
ĐẠI BÀNG
5 năm
@QuanLyNhaNghi Nó ko biết trạng là gì, vua là gì
nhd1986
TÍCH CỰC
5 năm
@IPAD II Ý bác là: Steve Jobs (ông Trạng thiên tài) chết, thì vị vua (Công ty Apple) cũng mất dần đẳng cấp, phải thế không?
klq nhưng vừa nghe bài Darkside của Alan Walker trên youtube thì thấy quả phụ đề này. Bà con cho hỏi là làm sao nó làm được thế?

upload_2019-7-2_11-59-44.png

link đây : https://www.youtube.com/watch?v=M-P4QBt-FWw
@sskkb Youtube có cho phép chỉnh sửa sub được đó bác,Google Translate còn sửa tè le được nữa mà 😆
@sskkb Có chức năng cho người dùng đóng góp phụ đề đó bạn
galaxy@
ĐẠI BÀNG
5 năm
@huygapro Đóng góp phụ đề tào lao có dc ko bạn
@galaxy@ đang có vấn nạn đó bồ ,tụi 'nhỏ ' sửa sub ,title từa lưa 😔
@galaxy@ Được. Có điều người ta báo xấu thì Google nó cũng sẽ gỡ thôi. Giống cách Wiki, Google Translate đó.
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
Đế chế nào cũng hưng thịnh rồi suy vong cả, chỉ có người tiêu dùng là trường tồn thôi hâha
@Thomas6688 Sẽ có đợt thiên tài mới nổi lên thôi
Hy vọng 20 năm nữa sẽ xuất hiện các thiên tài với các cỗ máy, công nghệ vượt bậc
Chắc thiết kế iphone mới ko được duyệt Cook bảo vắt sữa thêm vài năm nên Ive chán.
dual1
CAO CẤP
5 năm
Steve mà còn chắc ông không bao giờ ra 1 cái bút cảm ứng có kiểu sạc lạ đời như vậy. Thực sự là bây giờ ko cần đợi lúc Jony ra đi, mà lúc Steve đi sản phẩm của apple mất kiểm soát hẳn.
@Jack
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dual1 Apple Pencil 2 sạc hít rồi bác ơi. Bác biết tại sao Apple Pencil 1 phải sạc kiểu ấy không? Vì cạnh iPad cũ không vuông nên đó là cách tối ưu nhất và thời gian sạc cũng nhanh chóng. Bác nghĩ kiểu sạc nào cho Apple Pencil 1 là tối ưu? Cắm vào dây rồi củ sạc à? hay đại loại có thêm cổng chuyển sạc qua Lightning.?
KKKKhánhhhh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@@Jack Cơ bản là ông ấy sẽ không bao giờ cho ra đời cây bút ấy để mà phải lăn tăn về vụ sạc ở đâu
@Jack
ĐẠI BÀNG
5 năm
@KKKKhánhhhh Có gì chắc chắn là ông ấy sẽ không duyệt cho Jony ra sản phẩm đó??. Vì ổng từng nói who need a stylus??. Nó là bút cho iPad và cho khách hàng thiết kế, không phải cho iPhone với những kẻ vọc vạch
@@Jack who need a stylus? nghĩa là chê cái bút và đó là 1 trong lý do iphone ra đời với cảm ứng đa điểm làm cuộc cách mạng về điện thoại thông minh chứ không phải câu hỏi "bút này sử dụng cho ai".
@Jack
ĐẠI BÀNG
5 năm
@WDSuperHentai Mình thừa hiểu điều đó bác ơi
Apple có niềm tin vào thiên tài Tim Cook
@NTB
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái gì cực thịnh cũng tất suy...sau đó là sự cải tổ hoặc vượt lên của người khác...sự phát triển của xã hội là vậy. Nhưng hiện tại apple vẫn đang thành công mà
Chưa đâu :rolleyes:
Vẫn còn thiên tài hút máu Timcook nữa mà :p
Còn Tim Cook thiên tài kinh doanh đây
Kỉ nguyên thiên tài chấm dứt, kỉ nguyên bóng lộn lên ngôi.
Dù sao thì các thiết kế gần đây của Apple đã đi xuống, do đó rõ ràng cần có sự đổi mới. Thế giới ko thiếu người giỏi, điển hình là các thiết kế của các điện thoại Android ngày càng đẹp, thậm chí đẹp hơn iPhone nhiều.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019