Một người đàn ông ở Sydney đang phải đối mặt với hơn 2 năm tù giam vì tội ăn cắp hàng nghìn thông tin đăng nhập và mật khẩu từ dịch vụ đăng ký trực tuyến. Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã ra lệnh thu giữ 1,66 triệu AUD của người đàn ông này. Theo đó, tên này đã hợp tác cùng một người Mỹ để đánh cắp thông tin sau đó bán chúng với giá rẻ hơn.
AFP đã nhận thấy vấn đề và bắt đầu vào cuộc điều tra từ tháng 5/2018, sau khi FBI tiết lộ thông tin về trang web chuyên bán tài khoản thuê bao dịch vụ trực tuyến WickedGen.com, hiện đang ngừng hoạt động. Nạn nhân của người đàn ông này ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Úc và Mỹ.
Người đàn ông ở Sydney là người tạo, quản trị viên và là người hưởng lợi chính từ trang WickedGen và 3 trang web khác cũng cung cấp các dịch vụ tương tự. Từ 4 trang web, nghi phạm trên đã có hơn 150,000 khách hàng đăng ký và cung cấp gần 86,000 tài khoản thuê bao trực tuyến để truy cập bất hợp pháp vào các nền tảng xem phim, âm nhạc. Tên này cũng đã thừa nhận tội ăn cắp thông tin vào tháng 10 năm ngoái.
Sau khi nhận tội, các nhà chức trách đã thu hồi 1,66 triệu AUD, trong đó 1,2 triệu AUD nằm ở dạng tiền điện tử. Khoản tiền này sẽ được Bộ Nội vụ phân bổ lại cho các dự án liên quan đến phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật và an toàn cộng đồng.
Trong bối cảnh việc đăng ký trực tuyến đang gia tăng ở Úc, với số lượng người dùng gần như bằng với những người xem truyền hình miễn phí. Theo khảo sát của Cục Truyền thông, Nghệ Thuật Úc, cho thấy mức độ phổ biến của các dịch vụ đã tăng lên 70% so với năm ngoái, gấp 3 lần so với năm 2016.
Theo Zdnet
AFP đã nhận thấy vấn đề và bắt đầu vào cuộc điều tra từ tháng 5/2018, sau khi FBI tiết lộ thông tin về trang web chuyên bán tài khoản thuê bao dịch vụ trực tuyến WickedGen.com, hiện đang ngừng hoạt động. Nạn nhân của người đàn ông này ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Úc và Mỹ.
Người đàn ông ở Sydney là người tạo, quản trị viên và là người hưởng lợi chính từ trang WickedGen và 3 trang web khác cũng cung cấp các dịch vụ tương tự. Từ 4 trang web, nghi phạm trên đã có hơn 150,000 khách hàng đăng ký và cung cấp gần 86,000 tài khoản thuê bao trực tuyến để truy cập bất hợp pháp vào các nền tảng xem phim, âm nhạc. Tên này cũng đã thừa nhận tội ăn cắp thông tin vào tháng 10 năm ngoái.
Sau khi nhận tội, các nhà chức trách đã thu hồi 1,66 triệu AUD, trong đó 1,2 triệu AUD nằm ở dạng tiền điện tử. Khoản tiền này sẽ được Bộ Nội vụ phân bổ lại cho các dự án liên quan đến phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật và an toàn cộng đồng.
Trong bối cảnh việc đăng ký trực tuyến đang gia tăng ở Úc, với số lượng người dùng gần như bằng với những người xem truyền hình miễn phí. Theo khảo sát của Cục Truyền thông, Nghệ Thuật Úc, cho thấy mức độ phổ biến của các dịch vụ đã tăng lên 70% so với năm ngoái, gấp 3 lần so với năm 2016.
Theo Zdnet