Ngân hàng đầu tư JPMorgan đã nhận về bão đánh giá một sao trên ứng dụng Yelp sau khi kiện hãng xe điện Tesla. Theo đó, JPMorgan cáo buộc Tesla đã vi phạm hợp đồng chứng quyền cổ phiếu trong một thoả thuận vào năm 2014 và yêu cầu mức bồi thường 162 triệu USD.
Cụ thể, Tesla đã bán chứng quyền cho JPMorgan hồi năm 2014, và các chứng quyền này đã hết hạn vào tháng 6/2021. Trong thời gian này nếu giá cổ phiếu Tesla cao hơn định mức định trước ban đầu là 560 USD thì hãng xe phải trả thêm lượng cổ phiếu tương ứng với mức giá chênh lệch cho bên còn lại.
Tuy nhiên, tranh chấp nổ ra khi tỷ phú Elon Musk đăng tải một dòng tweet vào năm 2018 với nội dung sẽ đưa Tesla trở thành công ty tư nhân với giá 420 USD/cổ phiếu. Sau đó, JPMorgan đã thực hiện 2 lần điều chỉnh giảm giá 2 lần. Khi chứng quyền hết hạn vào tháng 6 năm nay, Tesla đã thanh toán cho JPMorgan dựa trên giá định mức ban đầu chứ không phải giá định mức đã điều chỉnh về sau. Kết quả là, JPMorgan cho rằng Tesla nợ thêm 162 triệu USD dựa trên mức giá đã điều chỉnh.
Đáp lại, Elon Musk cũng đưa ra những lời khiêu khích, đe doạ ngân hàng: “Nếu JPMorgan không rút đơn kiện, tôi sẽ cho họ đánh giá một sao trên Yelp. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Những cáo buộc nghiêm trọng đáng nhận được phản hồi nghiêm túc và tôi sẽ nói chuyện với quản lý của JPMorgan!”
Tesla cho biết trong vụ kiện rằng việc thay đổi giá của JPMorgan là hành động nhanh chóng một cách vô lý và mang tính cơ hội về sự biến động cổ phiếu của Tesla. Đồng thời nói thêm rằng đây là ngân hàng duy nhất thực hiện việc điều chỉnh như vậy. JPMorgan trả lời rằng các ngân hàng khác có thể đã từ chối việc điều chỉnh giá thực hiện chứng quyền của họ “vì lý do kinh doanh không liên quan đến các điều khoản hợp đồng.”
Mối quan hệ của 2 công ty được biết là khá bền chặt. Mặc dù ngân hàng JPMorgan đã giúp Tesla niêm yết giá cố phiếu vào năm 2010, thế nhưng nó vẫn luôn bị xếp sau các đối thủ như Goldman Sachs hay Morgan Stanley. JPMorgan đã nhận về khoảng 15 triệu USD phí tư vấn từ Tesla nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với 90 triệu USD mà Goldman Sachs nhận được.
Theo Insider
Cụ thể, Tesla đã bán chứng quyền cho JPMorgan hồi năm 2014, và các chứng quyền này đã hết hạn vào tháng 6/2021. Trong thời gian này nếu giá cổ phiếu Tesla cao hơn định mức định trước ban đầu là 560 USD thì hãng xe phải trả thêm lượng cổ phiếu tương ứng với mức giá chênh lệch cho bên còn lại.
Tuy nhiên, tranh chấp nổ ra khi tỷ phú Elon Musk đăng tải một dòng tweet vào năm 2018 với nội dung sẽ đưa Tesla trở thành công ty tư nhân với giá 420 USD/cổ phiếu. Sau đó, JPMorgan đã thực hiện 2 lần điều chỉnh giảm giá 2 lần. Khi chứng quyền hết hạn vào tháng 6 năm nay, Tesla đã thanh toán cho JPMorgan dựa trên giá định mức ban đầu chứ không phải giá định mức đã điều chỉnh về sau. Kết quả là, JPMorgan cho rằng Tesla nợ thêm 162 triệu USD dựa trên mức giá đã điều chỉnh.
Đáp lại, Elon Musk cũng đưa ra những lời khiêu khích, đe doạ ngân hàng: “Nếu JPMorgan không rút đơn kiện, tôi sẽ cho họ đánh giá một sao trên Yelp. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Những cáo buộc nghiêm trọng đáng nhận được phản hồi nghiêm túc và tôi sẽ nói chuyện với quản lý của JPMorgan!”
Tesla cho biết trong vụ kiện rằng việc thay đổi giá của JPMorgan là hành động nhanh chóng một cách vô lý và mang tính cơ hội về sự biến động cổ phiếu của Tesla. Đồng thời nói thêm rằng đây là ngân hàng duy nhất thực hiện việc điều chỉnh như vậy. JPMorgan trả lời rằng các ngân hàng khác có thể đã từ chối việc điều chỉnh giá thực hiện chứng quyền của họ “vì lý do kinh doanh không liên quan đến các điều khoản hợp đồng.”
Mối quan hệ của 2 công ty được biết là khá bền chặt. Mặc dù ngân hàng JPMorgan đã giúp Tesla niêm yết giá cố phiếu vào năm 2010, thế nhưng nó vẫn luôn bị xếp sau các đối thủ như Goldman Sachs hay Morgan Stanley. JPMorgan đã nhận về khoảng 15 triệu USD phí tư vấn từ Tesla nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với 90 triệu USD mà Goldman Sachs nhận được.
Theo Insider