Lại có nghiên cứu nói đồ uống có cồn nhẹ vẫn tăng cao nguy cơ ung thư

Rubi Lee
11/12/2019 6:58Phản hồi: 88
Lại có nghiên cứu nói đồ uống có cồn nhẹ vẫn tăng cao nguy cơ ung thư
Nhiều nghiên cứu đưa ra lợi ích của cồn mang lại nếu sử dụng vừa phải và đúng điều lượng nhằm tăng doanh số tiêu thụ rượu, nhưng ngoài các mặt tốt đó, cồn còn mang lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác mà ít người biết. Tạp chí Cancer vừa công bố một nghiên cứu mới cho rằng chỉ với một lượng cồn nhỏ cũng có nguy cơ làm tăng khả năng phát triển ung thư khi sử dụng thường xuyên.

Thật không may là ngay cả cocktail hay những thức uống bình thường với một lượng cồn nhỏ đã được kiểm soát cũng không tránh khỏi, đây cũng là tin buồn cho những người thích thưởng thức cocktail, nhâm nhi ly rượu.

Nghiên cứu được dựa trên báo cáo về lượng tiêu thụ cồn tại Nhật, khảo sát khoảng trên 120.000 người tại Nhật Bản đa phần những người thường xuyên sử dụng được chẩn đoán mắc phải một số loại ung thư như thực quản, thanh quản. Đặc biệt là ung thư thực quản chiếm nhiều khả năng hơn. Ngoài ra, những người sử dụng cồn thường xuyên còn có nguy cơ ung thư khác như miệng, đại tràng và gan cao hơn người thường 30-56%. Việc này tuỳ vào thời gian sử dụng cồn và lượng cồn cũng là một yếu tố quan trọng. Những người không bao giờ sử dụng thức uống có cồn có kết quả tốt hơn nhiều.

Nhưng chung quy lại theo nghiên cứu tại Nhật nguy cơ ung thư được cho là ở mức thấp nhất với lượng tiêu thụ cồn gần như bằng 0, xét trên tổng lượng cồn mà một người tiêu thụ trong suốt cuộc đời, nguy cơ ung thư dù có cũng chỉ biến động rất ít ở mức độ ung thư nhẹ cho đến trung bình. Việc này còn tuỳ thuộc vào giới tính, tính chất công việc.

Đây là một nghiên cứu thú vị, đây có thể là tin không tốt đối với nhiều người thích nhâm nhi một cốc bia sau giờ làm việc, hay thưởng thức loại cocktail nào đó. Nhưng nghiên cứu được dựa trên khảo sát ở Nhật mà thôi, nhưng xét với những nước khác, nhu cầu và văn hoá ăn uống khác nhau,... thì chúng ta cũng nên cẩn trọng hơn về liều lượng.

Theo BGR
88 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mấy cái này thật là khó mà nói được... quá nhiều thông tin xoay quanh 😁
@cuhiep NC này chỉ ra rằng, nhấp môi cũng ung thư như thường. Đã nhậu thì phải tới bến. :D
TRK
TÍCH CỰC
4 năm
@cuhiep Theo các nhà khoa học mạng thì uống nước. . . Lã cũng bị bệnh!
@cuhiep Nghe đồn lầm cô thiếu nữ là sắp tới cấm ún bia rượu khi lái xe lun hở cát bát
MeoMao121
TÍCH CỰC
4 năm
@TRK theo các nhà khoa học là hít O2 liên tục có 99% chết trước 100 tuổi nhé :v
Có ung thư thì cũng là chuyện của 80 năm sau, kệ bà nó chứ
@ntdieu 59 năm thôi! để đạt hưởng dương :v
@Darklord.Py 59 năm thì hơi ít bác nhỉ
@ntdieu Mình cmt vui thôi. Người mất, nếu từ 60t trở lên (một giáp) tính là hưởng thọ. Mình cmt 59t tức là "xém thọ" 😃
Kệ
Một nghiên cứu đã chứng minh: sống lâu thì sẽ chết 😁
TRK
TÍCH CỰC
4 năm
@Wolfrain Sống lâu thì . . . Lâu chết!
Cứ dựa trên khảo sát thì thì kiểu đéo gì cũng lòi ra bệnh, sợ vkl
Vậy uống nước lọc cho lành
TRK
TÍCH CỰC
4 năm
@cuongha9 Bị luôn nha!
@cuongha9 Nước là một trong những nguyên nhân gây chết hàng trăm triệu người hàng năm do bị ngộ độc dihydromonoxide trong thời gian dài.

Ngoài ra nước gây bệnh đái đường bất kiểm soát.
@Darklord.Py Ha ha
@TRK Ôi khổ
TDCuong_TN
TÍCH CỰC
4 năm
Mấy bố mod này toàn đăng mấy cái tin nhảm nhí để gây hoang mang dư luận à. Bó tay, chán đăng mấy cái tin công nghệ hay sao mà lại đi đăng cái tin vịt này
@TDCuong_TN Đúng nè, rượu nếu dùng đúng liều sẽ rât tốt cho sức khoẻ. Ung thư khỉ mốc... :v
Hút thuốc phiện nhiều năm 107 tuổi vẫn đi rẫy bình thường =]] Hóng các nhà khoa học nghiên cứu.
goldenstar
TÍCH CỰC
4 năm
@Rich Leon Tỷ lệ đâu phải 100% đâu mà bác lại xoắn 107t vẫn khỏe. Nếu 100% ung thì đố dám hút ấy.
akiralnb
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ko uống rượu cũng ung thư như thường. Đâu phải mỗi rượu là nguyên nhân. Trong khi đó đồ ăn thức uống, cả không khí hít thở hàng ngày còn ghê thấy mợ hơn
geniusbmt
TÍCH CỰC
4 năm
Haiz, thích thì uống, ít hay nhiều đều do số
Ai rồi cũng chết, có thoát được đâu.. 😁 Khác nhau cái lý do mà thôi. Sống lành mạnh không chết vì ung thư thì cũng chết vì lý do khác.
vậy sao, buồn quá, ôi mà thôi kệ thôi dzô cái mai tính
C6D6BE0E-70A1-48E6-893D-1DC7E454CB62.jpeg
Có cồn là bị hết mặc dù lượng ít hay nhiều
Nếu mà tính ăn tăng nguy cơ thì cái gì cũng dính
Quan trọng ít hay nhiều
Các bạn có ăn chay nhiều rau mà cơ thể ko phù hợp thì cũng chết sớm
Người xưa uống rượu như nước mà đâu có ung thư 😁
nguoidinhan
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chẳng qua ng hay uống rượu có lối sống ko lành mạnh nữa, chứ ko phải do rượu bia. Nếu đổ tại thì đổ tại mồi nhậu đúng hơn, toàn đồ rán nướng khi rượu vào ko kiểm soát dc khối lg tống vào
@nguoidinhan uh đúng đó, bởi vậy làm trái cóc hay xoài chấm muối nhậu là ngon rồi, lại bổ sung vitamin và khoán chất nhỉ
Nghiên cứu ở vn chứ ở nhật là thấy tào lao r. Nhật nó có dùng cồn mấy đâu mà 😁
Mình nhậu là phải có gái xinh ... ngồi mà đàn ông không thì chán chết... tay cầm ly nó mỏi không có chỗ vịnh thì dễ bị giãn cơ tay lắm 😁
@Bão Sài Gòn Nếu nhậu ở đám ma thì điều đó thực sự ko cần thiết :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019