Lại có thêm 1 quy định xử lý đằng ngon, gốc không nhổ

crabs
15/7/2009 15:49Phản hồi: 76
Lại có thêm 1 quy định xử lý đằng ngon, gốc không nhổ


Tới giờ vẫn không hiểu các bác mình làm viẹc thế nào nữa?

Xử lý như thế này thì có giả quyết đựoc vấn đề gì?

Mỗi người tối đa 3 số/mạng, vậy mỗi lần xài xong số khuyến mãi tôi yêu cầu hủy bỏ (hoặc tự hủy 30 ngày sau khi bị khóa 2 chiều) thế là cứ vô tư mua sim rác tiếp

Tại sao lại không xử lý từ các nhà mạng? Nếu có KM thì chủ yếu ưu tiên cho thẻ cào. Có hợp đồng khi đăng ký thuê bao mới

Còn để có kh thì các nhà mạng phải làm sao cho kh thấy sử dụng dịch vụ của mình thì tốt hơn -> thế mới có cạnh tranh công bằng chứ
76 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Má ơi, đang xài 6 sim Vina 1 lúc, cái nao cung tới 2015 -2019, giờ bị thu hồi, tức điên người. Giống như dạo trước 1 người chỉ được đứng tên 1 xe gắn máy.

Mong đừng thi hành thông tư vớ vẫn này.
DungTrg
ĐẠI BÀNG
15 năm
các bác í tính đi tính lại cho có chuyện để làm thui ấy mà
đào rồi lấp, lẩp xong ta lại...... đào
kaching
TÍCH CỰC
15 năm
Theo tui cứ 1 người đăng ký 1 Sim, giống như ở Sing, mua 1 Sim phải có passport đăng ký, còn nếu ko passport thì đúng 1 tháng sau nó tự động huỷ (cái này dành cho các pác qua đây du lịch đúng visit pass 1 tháng)...cứ vậy mà làm..ra mấy cái thông tư vớ va vớ vẩn làm cái mịa gì...chẳng giải quyết dc việc gì cả mà làm mọi thứ nó cứ rối tung rối mù lên...
Icedrakin
ĐẠI BÀNG
15 năm
Bây h cũng có đấy chứ. Bác ko thấy người ta yêu cầu khi sử dụng sim thuê bao trả trước thì phải đăng ký số chứng minh thư à.
Theo tui, cái quy định mới này chủ yếu đánh vào mấy ông đại lý. Mấy ông này toàn kích hoạt đăng ký sim trước rồi mới bán cho khách, vì thế sẽ có hiện tượng rất nhiều sim được đăng ký = 1 số chứng minh thư. Chứ có mấy ông khách hàng sở hữu đến 5,6 sim cùng lúc đâu.
tôi thấy ý kiến này là hay nhất!
Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi đưa ra quyết định như vậy chắc chắn đã phải có một cuộc điều tra, nghiên cứu tỉ mỉ, cặn kẽ về tình hình thuê bao di động cũng như xét đến các kế hoạch cho ngành viễn thông sắp tới mà rõ ràng nhất là chuyển đổi lên 3G. Các bạn dùng những từ "vớ vẩn", "cho có chuyện để làm" có nặng quá không?
alexalexoe
ĐẠI BÀNG
15 năm
em nói thật chứ ngồi kêu ca mấy ông vn mình lởm thì có mả cả ngày chẳng hết ...
tuancannt
ĐẠI BÀNG
15 năm
sự cạnh tranh khóc liệt giữa các nhà mạng.Nhà nước thì ban hành mỗi user chỉ sử dụng tối đa 3 thuê bao trên một mạng.nhà nước thì ban hành chế tài. còn các nhà mạng thì không có biện pháp khắc phục.nếu có chỉ là hình thức bổi lẽ khi thực hiện đúng quy định một cách khắc khe sẽ làm cho số lượng thuê bảo giảm.tức là doanh số giảm.vì thế để giải quyết bài toán này .chính là ở các nhà mạng.mà lời giải ở đây là một vấn đề .
Việt nam chỉ hơn 80 triệu dân. mà số lương thuê bao hơn 90 triệu thêu bao.ước lượng khoảng 20 triệu là thuê bao ảo.một con số khủng .
Lại một quy định tào lao nữa ra đời, cái vấn đề này là do nhà mạng chứ có phải ngừoi dùng đâu mà phải chơi trò hãm tài như vậy chứ.[Bức xúc]
Giống như cái vụ bác có bằng lái xe ô tô hạng F đi chăng nữa mà không có bằng lái xe 2 bánh thì vẫn có thể bị túm khi đang chạy xe máy.
Thực tế là: để lên được tới bằng F thì trình độ am hiểu về luật giao thông cũng như kinh nghiệm điểu khiển xe so với người chỉ có bằng A1, A2 là cả một trời một vực.
Luật là luật, có củ chuối cũng cứ là luật ...
Ka ka
crabs
CAO CẤP
15 năm
Cái vụ bằng lái này thì khác nhé bác. Về luật thì biết chứ về điều khiển thì khác nhau àh.

Lắm người bốn bánh lái ào ào, còn hai bánh không biết chạy đó
nhà mạng cố tình làm nhiều khuyến mãi,tạo thêm sim rác. chứ muốn cắt thì mấy hồi. nhưng vấn đề này còn bàn bạc nhiều.
trinhtunglc
ĐẠI BÀNG
15 năm
Em chẳng hiểu nhiều sim rác thì mạng đc lợi cái gì cơ chứ 😕😕😕
crabs
CAO CẤP
15 năm
Thì cũng bỏ ra vài chục để mua

Với người chưa dùng đt thì thấy rẻ -> mua, mà đã xài thì phải nạp thẻ (hoặc đổi sim) -> có lợi nhuận
Còn vụ đăng kí thông tin giờ chưa biết sao. Kì trước có nhắn tin rồi, mà nghe nói không nhận tin nữa, vậy bây giờ có phải đăng kí lại không các bác?
trinhtunglc
ĐẠI BÀNG
15 năm
Không ủng hộ cái việc này chút nào..........
tui không ủng hộ việc này, mà ủng hộ việc: Nhà nước nên quy định mỗi người được sở hữu tối đa 1 SIM/1 mạng là tốt hơn, rõ ràng là mấy người dùng nhiều SIM chẳng có mục đích nào tốt (trừ việc được khuyến mãi)
nhà nước nên cấm khuyến mãi cho các SIM số mới thì hay nhất.
ghét nhất bọn bạn hay dùng SIM khuyến mãi gọi lung tung, lại còn gọi luc đêm khuya nữa chứ, tí nữa thì cháy nhà vài lần.
Bản thân tui dùng số cho công việc riêng, số khác cho gia đình và bạn bè, vậy là xấu hay tốt Pro ơi😁
Xin lổi bác, em không đồng ý câu " nhà nước nên cấm khuyến mãi cho các SIM số mới thì hay nhất." của bác. Đây là nhà nước đang thục hiện chính sách " cơ chế thị trường ". Mọi việc nên để thị trường giải quyết, nhà nước chỉ nên can thiệp bằng cách có những dịch vụ tốt hơn để người tiêu dùng lựa chọn nó. Lúc đó sẽ không còn vấn đề nhà nước quản lý một cách vô lý như trên nữa.
Đây chỉ là ý kiến của riêng em, xin các bác thẳn thắn góp ý. em xin cám ơn.
Nói như bác thì chỉ nên dùng 2-3 số là đủ xài rồi nhưng em thấy nhiều bác vẫn còn khó chịu, bức xúc với quy định này là sao nhỉ? Quy định mỗi nhà mạng tối đa 3 sim x 7 nhà mạng = 21 sim tối đa có thể dùng. Riêng em hiện nay chỉ dùng 1 số duy nhất còn về sau em có thể dùng 2 số, số này cho công việc và mua thêm 1 số cho bạn bè, gia đình. Em có cái bức xúc là nhiều khi gọi cho đứa bạn ko thể nào liên lạc được vì ko biết hiện nó dùng số nào, 1 tháng nó có thể dùng đến 4,5 sim khác nhau. Gọi đến nhà hỏi mẹ nó, mẹ nó bảo là bác cũng ko biết nó đang dùng số nào nữa, cháu có biết thì báo cho bác biết với nhé. Bó tay 😔
thôi chết em rùi,dang dùng mấy sim liền....hehe
hết quản lý nỗi thì phải cấm thui...hihi...làm cho có làm chứ chẳng vào đâu
taolao
TÍCH CỰC
15 năm
Cái vụ này nghe quen lắm nà, quản lý không nổi thì cách dễ nhất là cấm tiệt, giống y cái vụ "Cấm mỗi công dân Việt Nam đăng ký quá 01 xe gắn máy".
Lần trước vi phạm Hiến pháp nên bỏ, đang chờ xem lần này ông nào bới ra vi phạm Luật nào.
Vấn đề là các Bác đó hàng tháng sống bằng tiền của dân đen đóng thuế! không biết làm gì để gây tiếng vang nên mới ra mất cái quy định tào lao! không ra cái quy định nào mất công đến cuối năm không được xét thưởng hay tặng huân huy chương!
santana
ĐẠI BÀNG
15 năm
Quản lý không được thì cấm. Cái điệp khúc này chỉ có tại Việt Nam 😁. Cấm cái này có phải vô hình chung là xâm phạm quyền tự do sở hữu của cá nhân không nào. Pó tay mấy bác... làm to mà đầu như trái nho :p.
Mấy cái luật này đưa ra hình như để có, đưa ra cho vui, cho có cái để thảo luận thui...
chứ sim rác bán ở ngoài đầy, thấy mọi người mua sim dùng có 1 ngày, vài ngày là vứt đi, có ai đăng ký đâu😁
victorhz
ĐẠI BÀNG
15 năm
Thật ra thông tư này cũng có cái lợi và cái hại...Chứ để tình trạng bây giờ sử dụng sim khuyến mãi mới thay thẻ cào thì đúng là không chấp nhận được...Thằng bạn sử dụng đt 2 sim, số cứ đổi liên tục, xài xong rồi vứt thật là uổng phí kho số đt. Nếu như 1 mạng sử dụng được 3 số thì hiện giờ có 7 mạng cũng được 21 số chứ đâu có ít...
Đúng là đang uổng phí kho số thật, nhg đây là 1 cách giải quyết cực kỳ thô thiển ; nguyên nhân là do các nhà mạng gây ra thì lại đánh vào ng` tiêu dùng; muốn dùng cả chục cái sim cố định thì cg chg có j sai trái cả ; cấm là hết sức vô lý ! Muốn tiết kiệm kho số thì hãy hỏi các mạng ý; làm đc ngay!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019