Có tiền thì làm thôi, quan hệ thỏa thuận 2 bên, không phải ép buộc, giá cả cũng là thỏa thuận; bóc lột sảy ra khi không được thỏa thuận và mất quyền con người,....
@garish
Bóc lột giá trị thặng dư, nhưng thưa với ông nếu họ không vào thì bao nhiêu người không có việc làm, gánh nặng cho gia đình, xã hội, tệ nạn. Còn nếu không thì cũng làm những việc mất sức hơn cái mà ông gọi là “bóc lột” nhưng lại chẳng nổi 5 triệu/tháng. Chưa kể họ còn đóng thuế, xây dựng nhà xưởng, cảnh quan thay đổi…ông thấy “bóc lột” như vậy thì có đúng nghĩa không?!
@garish
Thì ông nói cơ bản thì sẽ có nâng cao, nâng cao tự lý luận mà có, học cơ bản mà áp dụng cơ bản thì chưa phải là học 1 biết 10 của mấy môn lý luận. Tôi ngày xưa học mấy môn này chưa học đã quên rồi ông ạ 😆 mấy cái này ko cần nhớ chỉ cần tư duy thôi.
Có tiền thì làm thôi, quan hệ thỏa thuận 2 bên, không phải ép buộc, giá cả cũng là thỏa thuận; bóc lột sảy ra khi không được thỏa thuận và mất quyền con người,....