Làm cách nào để thoát khỏi tình trạng "overthinking - suy nghĩ quá nhiều"?

_vphlinh_
11/8/2020 3:28Phản hồi: 151
Làm cách nào để thoát khỏi tình trạng "overthinking - suy nghĩ quá nhiều"?
Hẳn nhiều người trong chúng ta dù ít dù nhiều đều đã trải qua tình trạng suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, khiến ta cứ suy nghĩ về nó quá nhiều lần, bản thân bị ám ảnh bởi vấn đề, để rồi sau đó chính ta bị mắc kẹt trong luồng suy nghĩ đó, gây ra những ảnh hưởng không tốt đến chính bản thân mình và cũng có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vậy, làm cách nào để chấm dứt tình trạng trên?

Trước hết, ta cần hiểu rõ overthinking - suy nghĩ quá nhiều là như thế nào, từ đó mỗi người có thể tìm ra những cách thức phù hợp để giúp bản thân dần trở nên tốt hơn.

Định nghĩa


Chuyên gia tâm lý học thuộc Đại học Yale - Tiến sĩ Susan Nole - Hoeksema, phân loại tích biểu hiện cơ bản của tình trạng overthinking chính là:
  • Ruminating - “nhai đi nhai lại”: Việc suy nghĩ đi suy nghĩ lại quá nhiều lần về một vấn đề
  • Worrying: Lo lắng quá nhiều (về tương lai)
Một cách hiểu sâu hơn về hai khái niệm trên dựa theo định nghĩa của Farah Aqel - một nhà báo chuyên viết về để tài khoa học, cho hay:
  • Ruminating: Chúng ta cứ suy nghĩ về một vấn đề quá nhiều lần, khiến cho tâm trí của bản thân bị ám ảnh bởi chính những suy nghĩ đó, rằng chúng ta cứ liên tục nghĩ về chúng rồi lại liên tưởng đến những khía cạnh sâu xa hơn. Ví dụ, những người có khuynh hướng suy nghĩ như vậy thường sẽ phân tích từng chi tiết về một mối quan hệ đã tan vỡ. Họ thường tự trách bản thân về những gì đã xảy ra và khi vượt qua vấn đề đó, họ sẽ cảm thấy hối tiếc, chẳng hạn như nghĩ rằng giá mà họ đã nhẫn nại hơn, giá mà họ có thể giúp đỡ người ấy nhiều hơn, có lẽ họ đã đánh mất người tuyệt vời nhất, sẽ không ai yêu thương họ nữa... và những suy nghĩ tương tự. Tình trạng suy nghĩ lặp đi lặp lại về một vấn đề thường bao gồm việc hối tiếc, tự ghê tởm và tự trách , thậm chí nếu tình trạng ấy diễn biến phức tạp hơn sẽ dễ dẫn đến chứng trầm cảm, lo âu và rối loạn ăn uống.
  • Ngược lại, việc lo lắng quá đỗi về tương lại (worrying) phản ánh mong muốn về việc dự đoán tương lai, khiến chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực về những gì có thể/không thể xảy ra trong một tình huống nhất định. Tình trạng này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, nhưng cũng không đến nỗi khiến bạn quá lo lắng hay ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của chúng ta.
suynghinhieu.jpg

Làm thế nào để chấm dứt tình trạng suy nghĩ quá nhiều này?


Có khá nhiều cách để giúp chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng trên, hoặc chí ít là giúp chúng ta kiểm soát và giảm thiểu dần mức độ của việc đó
  • Kỹ thuật ngừng suy nghĩ: Khi nhận ra bản thân đang rơi vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực, hãy tự nhủ và lớn tiếng nói "dừng lại".
  • Nhắc nhở bản thân rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ: Những người suy nghĩ quá nhiều thường tin rằng những suy nghĩ tiêu cực của họ về điều gì đó sẽ trở thành sự thật. Thế nhưng, bạn nên nhớ rằng (và tự nhắc nhở, nhắn nhủ bản thân) những điều đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, chỉ là suy nghĩ chứ không phải điều đang diễn ra hay sẽ diễn ra...
  • Luôn tỉnh táo và nhận thức về hiện tại: Hãy đặt tâm trí ở hiện tại, chỉ nghĩ về hiện tại và đừng phán xét những suy nghĩ của bạn thân.
  • Sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang “chảy trong đầu”: Thông thường, việc nhận thức về một tình huống có tác động lớn hơn đến cảm xúc và hành vi của bạn. Bằng cách sắp xếp lại quan điểm của bản thân về vấn đề đang phải đối mặt, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Những phương pháp trên đây có thể chỉ là tương đối, nhưng dù ít dù nhiều cũng sẽ giúp ích được cho những ai đang gặp phải tình trạng trên. Bản thân mình cũng đã từng mắc kẹt với “overthinking”, nhưng khi mình cảm thấy nó hại nhiều hơn lợi, mình đã dần tự dứt ra được khỏi tình trạng khó ưa này. Suy nghĩ thì tốt thôi, nhìn xa trông rộng cũng chẳng sai, nhưng tựa như câu “nói trước bước không qua”, hay như ba mình hay bảo “ai biết được có còn sống đến mai không”, mình đã dần đỡ hơn rất nhiều, nhất là với việc tự trách bản thân hay là suy nghĩ “giá như”, “nếu…thì”, bởi vì cuộc đời đâu có “giá như” hay “nếu…thì”. Let's YOLO, because You Only Live Once! 😁

Theo Lifehacker
151 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Muốn giảm thiểu việc quá tải suy nghĩ thì hãy chủ động thư giãn, tìm cho mình một thứ gì đó để vận động như tập thể dục, chơi thể thao, nghe nhạc, đọc sách, tương tác với bạn bè... Hãy để áp lực của công việc ở chỗ làm, về nhà nên giải phóng, tránh suy nghĩ quá nhiều! Lâu dần nếu làm quen được với những việc này thì tự khắc sẽ dần thoát khỏi overthinkin' hoy 👌
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Cu Cook
TÍCH CỰC
4 năm
@The_Hobbit_AK Ở đâu cũng thấy dấu răng của ổng đầu tiên
minhtienbk
TÍCH CỰC
4 năm
@crazysexycool1981 Em cũng bị chứng này, và làm như vậy thì giảm ( thể dục thể thao, ngắm cảnh ,...)
Nhưng ngược lại , công việc ko phải là mối lo âu 😔
@Xuân Quốc Nguyễn Ông ấy suy nghĩ cực nhiều làm sao để lên top. Chắc suy nghĩ bằng tay quá.
takine
ĐẠI BÀNG
4 năm
@crazysexycool1981 Bớt cmt trên mạng
hãy relax thôi hay làm mình bận rộn để không suy nghĩ nhiều, bớt suy nghĩ linh tinh😆
Nắm tay bạn gái lôi vào phòng, chốt cửa,...... 😁 quên hết sự đời
photo-1-15693898410477402893.jpg
@mig29f xong ra khỏi phòng còn lo hơn nữa 😃
@mig29f Nhìn cái hình đó cũng bớt suy nghĩ trầm cảm, lần sau đăng hình HD rõ nét nhé
@mig29f Chưa có bạn gái thì lôi ai? 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
có thể hiểu như tình trạng OCD không ta 🤔
@caffeinezzZ Khác nhau mà :v
@caffeinezzZ Dạ hong ạ khác lắm ạ
baodensanmoi
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tập yoga là giảm thôi các bác. Chỉ sợ không đủ kiên trì thôi
realvn
TÍCH CỰC
4 năm
@baodensanmoi Tỉnh thức Trí Nguyễn nữa
@baodensanmoi Món này chắc chủ yếu nữ tập & có đủ sự kiên nhẫn 😅
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
nhiều lúc muốn điên đầu
@nhucongpro Đừng thế, căng thẳng quá ko tốt nha 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mình cũng rơi vào tình trạng suy nghĩ quá nhiều... 😔
Ai cũng nói là phải relax. Nhưng nói là việc của mồm, làm đc mới khó. Mình nghĩ dòng suy nghĩ nó luôn chảy, cứ cho nó đi, đừng gượng ép, bình tĩnh suy xét rồi nó cũng sẽ qua tựa như dòng nước vậy. 1 ngày chúng ta nói chuyện với bản thân là nhiều nhất, ko việc gì phải ngược đãi bản thân bằng negative thinking và những suy nghĩ xấu cả. Be positive!
@hijacker7500 1. Cách dứt điểm là phải giải quyết dòng suy nghĩ đó,
2. Cách tạm thời là chơi thể thao, yoga.
3. Lạc quan hơn, kiểu như chuyện j rồi cũng giải quyết đc.

Có những ca cực kỳ khó, nhưng cái khó định nghĩa chúng ta 😃
@hijacker7500 Cách của mình khi rơi vào hiện tượng này là đi ra bể bơi và cứ thế bơi 1 lèo khoảng 5km ngoi lên là khỏi có suy nghĩ gì nữa.
@hijacker7500 Cách hay nhất để thoát khỏi tình trạng overthinkin' chắc chỉ có thể là tham gia chơi môn thể thao nào đó, giao lưu cùng mọi người sẽ khiến cảm giác kia ko còn dịp hiện hữu thì may ra 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@smartphone261 Mình thì ra ngoài trời chơi 1 môn thể thao nào đó hoặc bật máy chơi 1 trò điện tử nào mà mình thích cũng dễ dàng qua được tình trạng nói trên 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
duong8x
TÍCH CỰC
4 năm
Mình thì xem phim và quay tay.. thế là hết suy nghĩ
@duong8x Đời FA khổ thiệt, phải kiếm đối tác mà thực hành đi thôi
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Chính là Pep Guardiola ngày hôm qua 😆
Đúng là suy nghĩ nhiều hơi mệt
@Manhtoan112 Lại chả thế, suy nghĩ bao giờ chả khiến đầu óc thêm nặng nề, nên việc nhức mỏi, ong ong rồi cả stress, căng thẳng về tinh thần là điều ko thể tránh khỏi mà
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mình đang gặp vấn đề này
nierec
TÍCH CỰC
4 năm
@thaonhu1503 Bài này chỉ phân tích nguyên nhân, còn cách quyết thì chưa rỏ. Theo tui thưong suy nghi nhìu vào ban đêm, nên trước khi ngủ uống vài lon bia là dễ ngủ ngay, tương tự như thuốc an thần nhưng tốt hơn.
@nierec Nhưng đó chỉ là cách để tạm trốn tránh thôi 😁
@nierec Vấn đề là làm sao để giải quyết triệt để tình trạng này chứ ko phải biện pháp tạm thời, về lâu dài cần có phương thức cụ thể, ko thì stress tối ngày 😥
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Acadimid
ĐẠI BÀNG
4 năm
Khi nghĩ nhiều về điều gì đó thì điều đó sẽ thành hiện thực, đó là hậu quả của lực hấp dẫn
@Acadimid Giờ nghĩ muốn có nhiều tiền như Jackma mà ko thấy thành hiện thực nè 😂
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
gnud99
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hãy làm cho chân tay bận rộn thế thôi
Thsnh989
ĐẠI BÀNG
4 năm
@gnud99 thế mày sống .
gnud99
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Thsnh989 Mày biết cách làm cho tay bận rộn đấy nhỉ? Khôn phết!!!
Đi ngủ 😆
@bomduc ngủ ko yên lun, nhìu lúc m gặp sự cố vs công việc, khi mà mọi người trong cty potay, hàng chục suy nghĩ tiêu cực nổi lên, ám m ko thoát dc, đi ngủ cũng chập chờn, mơ thấy m đang giải quyết nó lun. Thật may là dạo này m it gặp sự cố kiểu đó.
@bomduc Cũng khó ngủ chứ ko dễ mô, nhất là những lúc đầu óc căng thẳng như vậy, chắc phải rủ đứa bạn thân nào đó đi nhậu hoặc chơi môn thể thao nào thì may ra đầu óc được thư thái, thả lỏng ☹️
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Tôi cứ đặt lưng là ngủ, chắc tại tính chất công việc mệt cả thể xác lẫn trí óc 😆)
@bomduc Ngủ được như vậy thì ngon rồi, sau 1 ngày làm việc mệt, ăn uống & tắm giặt xong thì nghỉ ngơi là điều cần thiết & nên làm! Mình cũng thuộc diện dễ ngủ nên ko gặp tình huống mất ngủ, trằn trọc 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
oxechip
TÍCH CỰC
4 năm
Đúng là suy nghĩ nhiều nhức dầu kinh khủng
@oxechip Cuộc sống hàng ngày thì khó mà tránh được những lúc như vậy, cảm giác stress liên tục, quá nhiều thứ phải ghim trong óc rồi tìm hướng giải quyết, hệ quả là những cơn đau đầu, mất tập trung, ăn ngủ thất thường, xuống sức, sụt cân... 🤐
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
oxechip
TÍCH CỰC
4 năm
@crazysexycool1981 Thường thì theo hướng mô tả > tìm nguyên nhân > giải pháp
@oxechip 👍
Ngay lúc tâm trạng ko tốt vì nghĩ quá nhiều luôn
@97 Nam Thì chính những lúc đó mới thấy rối bời & nảy sinh quá nhiều suy nghĩ do tâm trạng đang ko được thư thái mà 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019