Mình hay ngủ một giấc ngắn từ 10 tới 45 phút vào giữa ngày để cơ thể khỏe mạnh và tỉnh táo phần còn lại của ngày. Mình là người dễ ngủ nên khi thấy hơi buồn ngủ mình chi cần đáp ứng những điều kiện cần có là sẽ nhanh chóng đi vào giấc. Các điều kiện cần có là gì để có một giấc ngủ ngắn nơi văn phòng:
Tai mình rất nhạy nên chỉ cần mọi người nói chuyện xung quanh thôi là đủ làm cho mình tỉnh giấc hay khó đi vào giấc trừ khi rất mệt. Mà khi đã rất mệt và xung quanh ồn ào thì ngủ dậy cũng không khỏe mạnh và tỉnh táo như mong muốn được. Giải pháp tốt nhất hiện nay mình áp dụng đó là đeo một chiếc AirPods Pro (AirPods dòng Pro có tính năng chống ồn). Đời AirPods Pro mới chống ồn rất tốt trong khi cảm giác đeo vẫn thoải mái nhẹ nhàng.
Mình thường mở Thánh Ca lúc ngủ trưa để nghe chút (chắc được chừng ⅓ bài) và sau đó là chìm vào giấc ngủ. Khi mình giật mình tỉnh dậy, coi lại album đó coi chơi tới bài bao nhiêu rồi và từ đó biết được mình đã ngủ được bao lâu. Lúc mới mở và nhắm mắt thì nhạc sẽ giúp mình thoát khỏi môi trường xung quanh thêm một chút nữa bên cạnh vụ chống ồn của tai nghe. Thường thì tai nghe chống ồn không bao giờ được 100% nhưng có nhạc vào thì coi như 100%, trên máy bay mình cũng hay dùng cả nhạc để cách âm, thà nghe nhạc còn hơn nghe sự ồn ào của máy bay.
Yên tĩnh: tai nghe chống ồn sẽ giúp, cảm ơn công nghệ
Tai mình rất nhạy nên chỉ cần mọi người nói chuyện xung quanh thôi là đủ làm cho mình tỉnh giấc hay khó đi vào giấc trừ khi rất mệt. Mà khi đã rất mệt và xung quanh ồn ào thì ngủ dậy cũng không khỏe mạnh và tỉnh táo như mong muốn được. Giải pháp tốt nhất hiện nay mình áp dụng đó là đeo một chiếc AirPods Pro (AirPods dòng Pro có tính năng chống ồn). Đời AirPods Pro mới chống ồn rất tốt trong khi cảm giác đeo vẫn thoải mái nhẹ nhàng.
Một chút nhạc nhẹ: tăng mức độ cách ly
Mình thường mở Thánh Ca lúc ngủ trưa để nghe chút (chắc được chừng ⅓ bài) và sau đó là chìm vào giấc ngủ. Khi mình giật mình tỉnh dậy, coi lại album đó coi chơi tới bài bao nhiêu rồi và từ đó biết được mình đã ngủ được bao lâu. Lúc mới mở và nhắm mắt thì nhạc sẽ giúp mình thoát khỏi môi trường xung quanh thêm một chút nữa bên cạnh vụ chống ồn của tai nghe. Thường thì tai nghe chống ồn không bao giờ được 100% nhưng có nhạc vào thì coi như 100%, trên máy bay mình cũng hay dùng cả nhạc để cách âm, thà nghe nhạc còn hơn nghe sự ồn ào của máy bay.
Một cái nón lưỡi chai để che mắt: đánh lừa cơ thể
Ánh sáng mạnh từ đèn hay ngoài trời sẽ làm cho khó ngủ ngon và sâu nên mình thường dùng nón để che mắt khi ngủ. Việc dùng nón để che mắt khi ngủ cũng phần nào giúp mình cảm giác là người khác sẽ không nhìn thấy mình ngủ nên tự tin và an tâm ngủ hơn. Lúc ngủ là lúc chúng ta không biết chúng ta làm gì nên tốt nhất là đừng để ai thấy hoặc đừng thấy ai. Mình cũng không thích ngủ trưa trong trạng thái tối hoàn toàn vì nó làm cho cơ thể bị nhầm lẫn là buổi tối nên một chiếc nón che khoảng 70% ánh sáng là đủ.
Một chỗ để nằm ngửa, hơi ngửa: tư thế ngủ nhẹ
Hồi đi học đại học hay ngủ trên lớp bằng tư thế gục mặt vào bàn. Thực sự nó làm cho mình có vẻ mệt mỏi hơn, chỉ thoả mãn hết buồn ngủ chứ sau đó không tỉnh táo lắm và thêm nữa là dãi chảy ra cũng kha khá… Một là ở sofa, hai là ở võng, hay sau này một số ghế văn phòng có tính năng duỗi ra được nên mình thích nằm ngửa ra hoặc hơi ngửa ra một chút là được.
Một ly cafe: hiệu ứng “gấp đôi sự tỉnh táo”
Mình hay uống một ly espresso nóng trước khi ngủ để khi ngủ dậy mình sẽ có được cảm giác “gấp đôi sự tỉnh táo”. Một ly cà phên cần khoảng thời gian để nó phát huy tác dụng, tức là không phải uống vào là tỉnh ngay. Cho nên khi mình uống một ly cà phê và đi ngủ trong thời gian cà phê ngấm thì lúc tỉnh dậy mình sẽ có được cảm giác tỉnh 2x: 1 là do ngủ mà tỉnh, 2 là do cà phê mà tỉnh.
Mình chọn espresso nóng vì uống vào nó không quá đầy bụng (1 shot có 30ml, hoặc 2 shot) và ấm ấm cũng dễ ngủ hơn là đầy bụng lạnh như americano đá.
Ngủ thôi anh em: kệ nhỏ kế bên đi
Nếu điều kiện có thể hoặc anh em cố gắng sắp xếp để nó có thể nên có một chút ngủ trưa, chiều để phần còn lại của ngày nó tỉnh táo, khoẻ mạnh và khôn ngoan hơn. Mình kể ra các điều kiện mình đã sắp xếp để có được giấc ngủ trưa. Anh em tự xem các điều kiện của anh em là gì và sắp xếp để có được giấc ngủ trưa ngắn, hiệu quả.
Quảng cáo
Mỗi người một giấc, tùy theo điều kiện của mình.






