Lamborghini cũng "điện hóa", sau 2025 sẽ có siêu xe thuần động cơ điện

P.W
20/5/2021 0:47Phản hồi: 22
Lamborghini cũng "điện hóa", sau 2025 sẽ có siêu xe thuần động cơ điện
Hiện giờ hai chiếc siêu xe duy nhất của Lamborghini trang bị động cơ điện là bản mẫu concept Terzo Millennio với 4 động cơ điện cho 4 bánh, và chiếc Sian FKP 37 chỉ sản xuất đúng 63 chiếc kết hợp động cơ V12 và động cơ điện. Nhưng theo thông báo mới nhất của hãng xe đến từ Bolognese, đến cuối năm 2024, mọi mẫu xe xuất xưởng của Lamborghini đều sẽ được trang bị động cơ điện kết hợp vận hành cùng động cơ đốt trong. Nhưng phải đến sau năm 2025, anh em mới được chiêm ngưỡng chiếc “Bò tót” thương mại hóa đầu tiên thuần chạy điện, không có động cơ đốt trong.

CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann nói, tập khách hàng tiềm năng của Lamborghini, những người chịu bỏ hàng trăm nghìn USD cho một chiếc ô tô đã chứng minh họ chịu chấp nhận công nghệ plug-in hybrid, thứ vừa giúp góp phần bảo vệ môi trường trong tương lai gần, mà vẫn không xóa bỏ hoàn toàn cảm giác âm thanh của khối động cơ đốt trong gầm rú: “Công nghệ hybrid giờ đã được chấp nhận rộng rãi nhưng đối với riêng mảng siêu xe thể thao, công nghệ xe thuần động cơ điện thì vẫn chưa. Đó là thứ tôi cũng nhận thấy khi nhìn vào những công ty khác.”

Đối thủ đồng hương của Lamborghini, Ferrari hiện giờ đã có vài mẫu plug-in hybrid, LaFerrari và SF90 Stradale. McLaren cũng chuẩn bị bán chính thức chiếc Artura với động cơ V6 twin-turbocharged kèm động cơ điện. Còn siêu xe thuần điện giờ mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ví dụ như Rimac Concept One, Nio EP9 hay Pininfarina Battista, hay gần đây mới được giới thiệu có Estrema Fulminea.

Thử thách lớn nhất của việc tạo ra một chiếc Lamborghini thuần chạy điện chính là hệ thống pin. Để xe có công suất lớn, khả năng tăng tốc nhanh, thì hệ thống pin cũng đồ sộ chẳng kém. Nếu muốn thiết kế ra một chiếc xe nhỏ nhắn, nhẹ và trọng tâm càng thấp càng tốt, thì tầm vận hành của hệ thống pin sẽ rất thấp, nhất là lúc những thanh niên lắm tiền luôn muốn đạp ga lút cán để khoe sức mạnh của xe.

Hiện tại, Lamborghini đang trong những bước đầu tiên phát triển một chiếc siêu xe chạy điện hoàn toàn, nhưng theo ông Winkelmann, đó sẽ là một chiếc 4 chỗ chứ không phải 2 chỗ, nhưng làm sedan 4 cửa hay grand tourer 2 cửa thì đến Lamborghini cũng chưa đưa ra quyết định chính thức. Mẫu xe này hoàn toàn có thể dùng chung nền tảng của Volkswagen Group, thứ đã tạo ra hai chiếc Porsche Taycan và Audi E-Tron GT. Nhưng CEO Winkelmann nhấn mạnh, nếu platform không phù hợp, họ sẽ tự phát triển platform xe điện riêng.

Phía Porsche thì cho biết chiếc xe điện tiếp theo sẽ là một chiếc crossover nhỏ, kích cỡ như chiếc Macan, chứ không phải một chiếc xe thể thao như kiểu 911. Còn trong khi đó, chiếc Sian FKP 37 dù có động cơ điện, nhưng năng lượng đến từ hệ thống tụ điện lấy nguồn từ động cơ xăng.

Theo CNN
22 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngon
Tiền đâu mà mua
@Bạn và 500 Anh Em Thế nên mới để cover hình bộ Lê gô =)) tôi trí lắm chứ bộ =))
Mua xe này về vn rất chán, cao tốc thì ít ... mua về khoe mẻ chứ có chạy như Vios đầy giá trị cốt lỗi . Thân! Dmptrieu
@Bão Đã Tan Thân! thế này thì chịu rồi =))
mới đặt mô hình lắp ráp e này về :3
@clemantis135 hôm trước ôm túi bỉm mà nhìn bộ lê gô đấy xao xuyến vô cùng 😔
@P.W https://toyplanet.vn/san-pham/xep-hinh-lamborghini-sian-fkp-37-3728-pcs-king-180169/
Em này nè bác 😁
Rồi phải mua bộ loa công suất lớn nữa để tạo tiếng pô 😁
Lam chạy thuần điện thì tiếng pô huyền thoại còn đâu nữa trời.!
lordgon
TÍCH CỰC
3 năm
Và Toyota với Honda vẫn "chưa thấy nhu cầu" 😆
mấy chiếc lamborghini mới ra mắt gần đây ngầu quá
không điện hóa thì sao chạy lại xe điện 😁
Xu hướng của ô tô nói chung rồi 😁
macinPhone
TÍCH CỰC
3 năm
Bữa bảo 2030, sợ TQ ròy à
thuong911
TÍCH CỰC
3 năm
Hồi xưa lambor phản đối không sử dụng động cơ điện chỉ sử dụng động cơ đốt trong. Nhưng rồi ai cũng phải theo thôi
Ngày xưa khẳng định hãng sẽ không làm động cơ điện, mất chất riêng của hãng...Ai rồi cũng phải làm xe điện thôi
Cười vô mặt
boozyer
CAO CẤP
3 năm
còn cái tiếng bô thì phải làm ntn nhỉ 😁
@boozyer giả lập
@Didu Không cần bạn ơi, tiếng rít của động cơ điện đi qua 1 hệ thống ống khuếch đại là nghe như V12 ngay
Trâu chậm uống nước đục
cái hình này làm nhớ lại chiếc reventon ngày xưa
mikamehi
ĐẠI BÀNG
3 năm
Về VN gắn loa phát "Đắp mộ cuộc tình" cho thiên hạ điếc tai chơi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019