Lần đầu tiên FDA phê duyệt thuốc có chứa vi sinh vật trong phân người

Rubi Lee
7/12/2022 4:7Phản hồi: 13
Lần đầu tiên FDA phê duyệt thuốc có chứa vi sinh vật trong phân người
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt Rebyota, loại thuốc đầu tiên dựa trên phương pháp điều trị từ phân người được hiến tặng, giúp ngăn ngừa tái phát các căn bệnh nhiễm trùng đường ruột ở người lớn. Rebyota được chấp thuận sử dụng ở những người 18 tuổi trở lên.

rebyota-6.jpg

Peter Marks, giám đốc trung tâm đánh giá và nghiên cứu sinh học của FDA cho biết: “Phê duyệt Rebyota là một bước tiến lớn trong việc chăm sóc những bệnh nhân bị nhiễm C.difficile tái phát. CDI tái phát gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của 1 cá nhân và đe doạ cả tính mạng bệnh nhân. Là sản phẩm chứa vi sinh vật trong phân đầu tiên được FDA phê duyệt, Rebyota đánh dấu cột mốc rất quan trọng, mang ý nghĩa cung cấp thêm 1 tuỳ chọn bổ sung để ngừa CDI tái phát.”

Clostridioides difficile (C. difficile) là một loại vi khuẩn có thể gây ra nhiễm trùng CDI, một căn bệnh có khả năng đe doạ tính mạng dẫn đến tình trạng tiêu chảy và viêm ruột kết nghiêm trọng. Theo thống kê, CDI là nguyên nhân gây ra 15.000 - 30.000 ca tử vong hàng năm ở Mỹ.

rebyota-3.jpg


Như chúng ta biết, đường ruột con người chứa hàng triệu vi sinh vật, thường được gọi là “hệ vi sinh vật đường ruột”. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng có thể gây ra sự thay đổi sự cân bằng của vi sinh vật trong ruột, tạo điều kiện co C.difficile sản sinh và giải phóng độc tố gây tiêu chảy, đau bụng hoặc sốt. Thậm chí nghiêm trọng hơn là dẫn đến suy nội tạng và tử vong.

Những người từ 65 tuổi trở lên hoặc có hệ thống miễn dịch suy yếu, hay có tiền sử bệnh CDI là các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc CDI cao. Sau khi phục hồi, bệnh nhân vẫn có thể bị tái phát lại nhiều lần. Nguy cơ tái phát lại tăng lên sau mỗi lần nhiễm trùng, và thường các lựa chọn điều trị cho CDI tái phát rất bị hạn chế.

rebyota-2.jpg

Do đó, việc sử dụng hệ vi sinh vật có trong phân người hiến tặng khoẻ mạnh được cho là giải pháp giúp phục hồi hệ vi khuẩn đường ruột, ngăn ngừa cho các đợt CDI tái phát tiếp theo.

Thuốc sẽ được đưa vào trực tràng bệnh nhân, khôi phục cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Liệu pháp sẽ được tiến hành sau khi người bệnh đã hoàn thành đợt điều trị bằng kháng sinh. Rebyota đã trải qua hai thử nghiệm lâm sàng, có đối chứng với giả dược và các nghiên cứu khác từ Mỹ và Canada. Tuy nhiên các tác dụng phụ phổ biến nhất của Rebyota là đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi và buồn nôn.

Theo FDA
13 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

lên bài ngay giờ ăn luôn, chưa ăn mà thấy no rồi 😆
Mời chú @mig29f thử nghiệm ạ 😁
Mày vui tính vãi
Lên bài vào thời điểm quá hợp lý. Ăn trưa
cái này có lâu rồi mà , sh*t của 1 số người bán được nữa là , mua về trích lấy mấy vi sinh có lợi làm thuốc cho mấy người bệnh đường ruột uống
Cười vô mặt
Nhịp sống tây bắc nó ăn rần rần 🤣
Sau này sẽ không gọi là hầm phân nữa mà phải gọi là hầm dược liệu. Mấy thằng hút hầm cầu phải thối tiền lại khi mà muốn hút hầm cầu ka ka ka
Yêu quá
Hóa ra ăn c..t là có thật
đi hiến cu*t thôi
TiaMa
TÍCH CỰC
một năm
chắc khác nào eat sh*t
Yêu quá
Thuốc kinh dị quá.
Vậy thuốc này khác với các men vi sinh hiện tại chỗ nào nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019