Lần đầu tiên thực hiện thành công ca cấy ghép tim lợn cho người

Rubi Lee
11/1/2022 8:16Phản hồi: 71
Lần đầu tiên thực hiện thành công ca cấy ghép tim lợn cho người
Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế đại học Maryland đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép tim lợn cho người. David Bennett, 57 tuổi là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới đồng ý mạo hiểm cuộc phẫu thuật thử nghiệm, ghép tim của một con lợn đã qua chỉnh sửa gen vào người ông. Ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng diễn ra vào hôm 7/1 ở thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Sau 2 ngày kể từ ca phẫu thuật, tình trạng của ông vẫn ổn định. “Đây đúng là một phép màu. Đó là những gì bố tôi cần và ông ấy đã nhận được” - con trai của Bennett chia sẻ.

Hiện Bennett đã có thể tự thở mà không cần đến sự hỗ trợ của máy thở, mặc dù máy ECMO vẫn được dùng để thực hiện công việc bơm máu. Các bác sĩ dự định sẽ từ từ cai máy cho ông.

tim-heo-6.jpg

Bennet đưa ra quyết định mạo hiểm này là bởi ông không còn lựa chọn điều trị nào khác. Ông không thể leo nổi 3 bậc thang, một số chương trình cấy ghép từ chính thức đến không chính thức đều đã từ chối làm phẫu thuật cho ông. Bởi thể trạng của ông được chẩn đoán là không đủ điều kiện để ghép tim vì chứng rối loạn nhịp tim không thể kiểm soát. “Hoặc là chết, hoặc là thực hiện ca cấy ghép. Tôi muốn sống và đây là ánh sánh le lói ở cuối đường hầm, lựa chọn cuối cùng của tôi” - Bennet chia sẻ trước ca phẫu thuật.

Các nhà khoa học đã làm việc trong nhiều thập kỷ để tìm ra cách ghép tạng động vật cho người. Bởi trên thực tế Mỹ đã và đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu hụt nguồn cung nội tạng nghiêm trọng. Theo ước tính, hơn 100.000 bệnh nhân trong danh sách chờ ghép tạng, họ phải chịu đựng những triệu chứng và các cơn đau khủng khiếp. Khoảng 6.000 người trong số đó đã qua đời mỗi năm trong khi vô vọng chờ đợi đến lượt ghép thận, tim hay phổi.


tim-heo-4.jpeg

Lợn có cơ quan nội tạng tương tự như con người. Nếu những co quan đó có thể tận dụng để cấy ghép, điều này đồng nghĩa cuộc khủng hoảng sẽ phần nào được giải quyết. Và lĩnh vực này đã có một bước tiến lớn sau sự thành công của ca phẫu thuật cho ông Bennett hồi 7/1 vừa qua.

tim-heo-2.jpg

Tiến sĩ Robert Montgomery cũng là người dẫn đầu nhóm phẫu thuật thành công ghép thận của lợn biến đội gene vào cơ thể của bệnh nhân đã chết não hồi tháng 9 năm ngoái. Robert Montgomery, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tại NYU Langone cho biết: “Đây thực sự là bước đột phá đáng chú ý. Tôi rất vui mừng trước tin này và hy vọng nó sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các bệnh nhân khác. Những người rồi sẽ có hy vọng được cứu sống nhờ bước đột phá này.”

Nếu quan tâm anh em có thể đọc thêm: Lần đầu tiên, thận heo được ghép thành công ghép cho người

Theo USAToday
71 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hipppo
CAO CẤP
2 năm
Rồi. Kiểu này từ bây giờ ra chợ, giá tim lợn sẽ tăng phi mã.
laiviet
TÍCH CỰC
2 năm
@hipppo Lợn này là lợn biến đổi gen để chống đào thải. Chứ lợn thường có nuôi, đưa vào cũng bị đào thải ngay.
Ryan060
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hipppo @hipppo sau bài đăng của bạn mình mới thấy có nhiều tên não phẳng mà tỏ ra vẻ ta đây thông thái. Đọc mà cười ko nhặt được mồm
laiviet
TÍCH CỰC
2 năm
@nospecial Uống mà đc thì ngta đã chả phải nghĩ ra cái biến đổi gen. đào thải nó có nhiều lí do .
Hiện đại quá nhỉ. Nuôi thêm đàn lợn là giờ con người bất tử
QUOC HAO 111
ĐẠI BÀNG
2 năm
@buiphuongduy94 sao bất tử được. Trừ khi con người tách được bộ não ra cấy vào con người cơ khí thì được (toàn bộ máy móc), khi phần cơ khí hết hạn, hư hỏng thì lại thay phần cơ khí khác nhưng cuộc sống như vậy thì ko ổn. Nuôi thêm đàn lợn cũng vậy, không thể nào cứ 10 năm lại đại phẫu 1 lần được.
@buiphuongduy94 chắc bao giờ có ghép não heo cho người thì mời bất tử đc =))
@vqt907 Nghe ghép não heo mắc cười vl =))
ussh999
TÍCH CỰC
2 năm
@QUOC HAO 111 Sau này nhân bản từ tế bào gốc của bạn. Copy bộ não sang cơ thể mới. Bạn sẽ là giáo sư 10tuổi nhé.
esata
CAO CẤP
2 năm
Ghép mắt heo hay mắt gì cho tinh mắt hơn nhỉ? 1 con mắt thôi, kết hợp với mắt người còn lại chắc hay lắm. Làm tôi nghĩ đến điện thoại có gắn thêm 1 camera đơn sắc để chụp ảnh ngon hơn.
esata
CAO CẤP
2 năm
@biheroxx Ăn thua là kích thước có phù hợp không? Có mắt này có thể thành lính bắn tỉa siêu hạng. Đặc nhiệm thì ghép mắt cú để đánh đêm không phải vướng víu kính hồng ngoại nhiều.
@esata Bớt coi phim siêu anh hùng lại nha bạn 🤣
esata
CAO CẤP
2 năm
@duylongdang Tôi có xem mấy đâu bạn! Gần đây có xem Hawkeye thôi.
@esata Kaka. Hawkeye có rồi giờ tính làm thêm pigeye ha 😜
Ngoknc
CAO CẤP
2 năm
Đúng là tin vui ngày mới. Ae chăm chỉ thể dục ăn uống hợp lí để có 1 trái tim khỏe mạnh nhé.
khoa8523
TÍCH CỰC
2 năm
@Ngoknc Cũng may là ghép tim lợn chứ moi tim bò khéo lại có thánh chiến :v
Quá dữ. Có khi nào mai mốt bộ đồ lòng con người toàn là đồ lòng của heo hết luôn ko ta
Cười vô mặt
AAR
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Mạnh Cường 2512 Vậy là Trư bát giái rồi
beiudayne
ĐẠI BÀNG
2 năm
ĐÚNG PHẢI LÀ : Heo ! Không phải "lợn" ❗️ nghe "lợn lợn lợn" dị tật thiệt sự ❗️❗️❗️
@beiudayne khổ thân bạn, chạy gần 50 năm rồi mà vẫn còn ám ảnh. Đừng lo, mọi người không ai quan tâm đến bạn đâu.
Zluuuhaiz
ĐẠI BÀNG
2 năm
@beiudayne Vãi nồi cả Đúng với Sai, miền Nam gọi là Heo, miền Bắc gọi là Lợn. Dị tật cái gì má =)))))))). Giống cá Lóc với cá Quả, cá Chuối à =))))))
@beiudayne thôi thôi tôi biết bạn ra sao rồi
Cười vô mặt
@beiudayne "Nợn" 😆
_ Ghép tim xong thể nào người ta cũng thử ghép chỗ nào to hơn của Lợn cho người 😆
Cười vô mặt
Người heo 9 gốc
SeanTheSheep
ĐẠI BÀNG
2 năm
Khoa học ngày càng hiện đại, rồi sau này chúng ta sẽ thấy ngoài cyborg ra thì còn có các nhân vật trong Tây du ký ngoài đời thực
thông tin này nếu không nhầm mình đọc cách đây gần năm rồi thì phải. Ai đính chính hộ cái
Chờ ghép thận thay thế để bán mang đi mua iPhone.
.
.
.
.
.
.
mà thôi, tiền đó để mình tự đi mua Iphone luôn, mất thì giờ
Ai cũng quyền được sống, thứ gì ép họ chết là tội ác ngay cả tuổi già, bệnh tật.
VAdaihiep
TÍCH CỰC
2 năm
Bài hay mà sai chính tả nhiều quá.
Có khi nó khoẻ hơn tim người
cái này đã là gì, VN rất nhiều thành phần đã ghép não heo thành công chạy tung tăng led lủng laser pha trắng đường
Khoảng 10 năm nữa y học sẽ phát triển kinh khủng
Sau này đổi được súng của Ngựa đấy anh em
@Quần Xà Lỏn rồi cũng vô dụng
vì quá bự 😁
wow quá đang chú ý luôn, vậy là mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho nghành y học và trong tương lai sẽ có nhiều người được cứu sóng hơn rồi 😁
Nội tạng lợn giống con người. Thảo nào anh em ngoài Bắc cứ hay chửi "D m, con lợn này" 😆).

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019