Các nhà nghiên cứu New Zealand đã tìm thấy hạt vi nhựa có thể gây hại cho động thực vật trong 19 mẫu tuyết mới rơi ở Nam Cực. Việc này có thể góp phần đẩy nhanh quá trình gây tan băng tuyết và tạo ra các mối đe doạ đối với sức khoẻ của hệ sinh thái độc đáo trên lục địa này.
Dù trước đây, hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn hạt gạo đã từng được tìm thấy trong băng và trên bề mặt nước ở Nam Cực, nhưng đây là lầu đầu tiên phát hiện trong tuyết mới rơi. Trước đây, nhiều người vẫn lạc quan cho rằng, vi nhựa sẽ không xuất hiện ở một nơi nguyên sơ và xa xôi đến thế, nhưng phát hiện này đã chứng minh mọi thứ không như thế.
Nghiên cứu do nghiên cứu sinh của Đại học Canterbury, Alex Aves và được công bố trên tạp chí khoa học The Cryosphere. "Thật đáng buồn khi vi nhựa được tìm thấy trong tuyết ở Nam Cực, điều này càng làm nổi bật mức độ ô nhiễm nhựa ở ngay cả những nơi xa xôi nhất hành tinh. Ô nhiễm nhựa đã được tìm thấy từ đỉnh núi Everest cho đến độ sâu của các đại dương, hiện trạng con người vô tình ăn và hít thở vi nhựa ngày càng tăng, gây nguy hại cho tế bào con người. Bên cạnh đó, các vi nhựa tối màu trong các bề mặt băng giá có thể hấp thụ ánh sáng Mặt trời và dẫn đến hiên tượng nóng lên.
Trung bình trong 1 lít tuyết tan ra, Aves tìm thấy 29 hạt vi nhựa, cao hơn so với nồng độ nước biển được báo cáo trước đây. Trong đó có 13 loại nhựa khác nhau được tìm thấy, phổ biến nhất là PET - loại nhựa thường được dùng để tạo ra chai nước nhựa và quần áo.
Mô hình khí quyển cho thấy chúng có thể đã di chuyển hàng nghìn km trong không khí. Mặc dù vẫn có khả năng là do sự hiện diện của con người ở Nam Cực đã tạo nên sự xuất hiện này.
Theo Guardian
Dù trước đây, hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn hạt gạo đã từng được tìm thấy trong băng và trên bề mặt nước ở Nam Cực, nhưng đây là lầu đầu tiên phát hiện trong tuyết mới rơi. Trước đây, nhiều người vẫn lạc quan cho rằng, vi nhựa sẽ không xuất hiện ở một nơi nguyên sơ và xa xôi đến thế, nhưng phát hiện này đã chứng minh mọi thứ không như thế.
Nghiên cứu do nghiên cứu sinh của Đại học Canterbury, Alex Aves và được công bố trên tạp chí khoa học The Cryosphere. "Thật đáng buồn khi vi nhựa được tìm thấy trong tuyết ở Nam Cực, điều này càng làm nổi bật mức độ ô nhiễm nhựa ở ngay cả những nơi xa xôi nhất hành tinh. Ô nhiễm nhựa đã được tìm thấy từ đỉnh núi Everest cho đến độ sâu của các đại dương, hiện trạng con người vô tình ăn và hít thở vi nhựa ngày càng tăng, gây nguy hại cho tế bào con người. Bên cạnh đó, các vi nhựa tối màu trong các bề mặt băng giá có thể hấp thụ ánh sáng Mặt trời và dẫn đến hiên tượng nóng lên.
Trung bình trong 1 lít tuyết tan ra, Aves tìm thấy 29 hạt vi nhựa, cao hơn so với nồng độ nước biển được báo cáo trước đây. Trong đó có 13 loại nhựa khác nhau được tìm thấy, phổ biến nhất là PET - loại nhựa thường được dùng để tạo ra chai nước nhựa và quần áo.
Mô hình khí quyển cho thấy chúng có thể đã di chuyển hàng nghìn km trong không khí. Mặc dù vẫn có khả năng là do sự hiện diện của con người ở Nam Cực đã tạo nên sự xuất hiện này.
Theo Guardian