Mới đây ngày 24/7, Vantican đã công bố 2 bản tài liệu, một là báo cáo tài chính năm 2020 của Toà Thánh và báo cáo ngân sách của Cơ quan Quản lý tài sản Toà thánh (APSA). Theo đó, APSA là một cơ quan kế toán tổng hợp, chuyên quản lý bất động sản và đầu tư, cũng như trả lương và hoạt động như một văn phòng thu mua hàng hoá và nhân sự. Được biết, trong báo cáo tài chính dài 30 trang do APSA thống kê, Vatican sở hữu đến 5.000 bất động sản, trong đó 4.051 số đó nằm ở Ý, còn 1.120 ở nước ngoài, chưa bao gồm các toà đại sứ trên thế giới.
Chỉ khoảng 14% trong số bất động sản ở Ý của Vatican là đang được cho thuê theo giá thị trường, trong khi đó những bất động sản khác được cho với chi phí rẻ hơn, nhiều nơi được dành cho các hồng y. 40% trong số đó là các công trình như trường học, bệnh viện,…
Tài liệu cũng cho thấy bất động sản của toà thánh nằm tại nhiều thành phố lớn như London, Paris, Geneva, Lausanne,… Bao gồm cả toà nhà tại khu Nam Kensington ở London được Vatican mua lại vào năm 2014 dẫn đến sự thiếu hụt lớn trong ngân sách. Hồi thứ 3 tuần trước, phiên toà xét xử 10 người liên quan đến vụ mua bán bất động sản này đã diễn ra, bao gồm cả hồng y nổi tiếng như Angelo Becciu. Họ bị buộc tội với các tội danh như tham ô, rủa tiền, gian lận, lạm dụng chức vụ,…
Cha Juan Antonio Guerrero Alves, trưởng ban Thư ký kinh tế của Vatican đã chính thức công bố rằng toà nhà sẽ sớm được bán ra trong tương lại gần. Ông cũng bày tỏ phiên toà này sẽ là một “bước ngoặt” lớn đối với uy tín của Vatican trong vấn đề kinh tế.
Trong báo cáo tài chính năm 2020 của Toà thánh cũng cho thấy mức thâm hụt 64,8 triệu Euro, giảm so với con số 79,2 triệu Euro vào năm 2019. Được biết, ngân sách của Toà thành bao gồm các cơ quan quản lý trung ương của nhà thờ Công giáo La Mã, được gọi là Giáo triều, có nhiệm vụ giám sát việc điều hành nhà thờ, đại diện ngoại giao và các hoạt động truyền thông khác.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, nhà thờ Thánh Peter và các bảo tàng ở Vatican, một trong những nguồn thu chính của Vatican, phải tạm ngưng hoạt động trong suốt hầu hết năm 2020 đã gây ra thất thoát nặng nề. Do đó, để bù đắp vào khoảng thâm hụt năm 2020, khoảng 50 triệu Euro đã được trích ra từ quỹ Peter's Pence, một quỹ quyên góp để giúp giáo hoàng thực hiện các công việc liên quan đến Giáo hội trên toàn thế giới.
Theo Guardian
Chỉ khoảng 14% trong số bất động sản ở Ý của Vatican là đang được cho thuê theo giá thị trường, trong khi đó những bất động sản khác được cho với chi phí rẻ hơn, nhiều nơi được dành cho các hồng y. 40% trong số đó là các công trình như trường học, bệnh viện,…
Tài liệu cũng cho thấy bất động sản của toà thánh nằm tại nhiều thành phố lớn như London, Paris, Geneva, Lausanne,… Bao gồm cả toà nhà tại khu Nam Kensington ở London được Vatican mua lại vào năm 2014 dẫn đến sự thiếu hụt lớn trong ngân sách. Hồi thứ 3 tuần trước, phiên toà xét xử 10 người liên quan đến vụ mua bán bất động sản này đã diễn ra, bao gồm cả hồng y nổi tiếng như Angelo Becciu. Họ bị buộc tội với các tội danh như tham ô, rủa tiền, gian lận, lạm dụng chức vụ,…
Cha Juan Antonio Guerrero Alves, trưởng ban Thư ký kinh tế của Vatican đã chính thức công bố rằng toà nhà sẽ sớm được bán ra trong tương lại gần. Ông cũng bày tỏ phiên toà này sẽ là một “bước ngoặt” lớn đối với uy tín của Vatican trong vấn đề kinh tế.
Trong báo cáo tài chính năm 2020 của Toà thánh cũng cho thấy mức thâm hụt 64,8 triệu Euro, giảm so với con số 79,2 triệu Euro vào năm 2019. Được biết, ngân sách của Toà thành bao gồm các cơ quan quản lý trung ương của nhà thờ Công giáo La Mã, được gọi là Giáo triều, có nhiệm vụ giám sát việc điều hành nhà thờ, đại diện ngoại giao và các hoạt động truyền thông khác.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, nhà thờ Thánh Peter và các bảo tàng ở Vatican, một trong những nguồn thu chính của Vatican, phải tạm ngưng hoạt động trong suốt hầu hết năm 2020 đã gây ra thất thoát nặng nề. Do đó, để bù đắp vào khoảng thâm hụt năm 2020, khoảng 50 triệu Euro đã được trích ra từ quỹ Peter's Pence, một quỹ quyên góp để giúp giáo hoàng thực hiện các công việc liên quan đến Giáo hội trên toàn thế giới.
Theo Guardian