Hơn 7 tháng kể từ lúc bùng phát, đến nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải gồng mình để chịu đựng sự hoành hành của đại dịch COVID-19. Chỉ tính riêng ngày 27/7, số ca nhiễm mới trên toàn cầu đạt mức kỷ lục, lên đến hơn 300.000 ca. Tính đến thời điểm này, hơn 16,7 triệu ca nhiễm đa được ghi nhận, trong đó, số người tử vong đã lên đến hơn 660.000. Virus viêm phổi Vũ Hán hiện đang lan rất nhanh ở Mỹ (với số ca nhiễm mới trung bình trong vòng 7 ngày lên đến 67.000), Ấn Độ, Brazil và Nam Phi.
Tình hình cũng đang chuyển biến xấu tại châu Á. Ngày 26/7, Trung Quốc, khởi nguồn của dịch bệnh, người ta ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ tháng 3. Hồng Kông cũng không ngoại lệ. Tại Việt Nam, Đà Nẵng trở thành tâm dịch với hàng chục ca nhiễm chỉ sau vài ngày, vẫn chưa tìm được F0 và hiện dịch vẫn còn có khả năng lây lan vào các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn. Theo nhận định của WHO, tình hình dịch bệnh hiện tại trên toàn thế giới đang diễn ra cực kỳ phức tạp và những quốc gia tạm thời kiểm soát được dịch cũng không được chủ quan.
Nguồn: NS
Tình hình cũng đang chuyển biến xấu tại châu Á. Ngày 26/7, Trung Quốc, khởi nguồn của dịch bệnh, người ta ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất kể từ tháng 3. Hồng Kông cũng không ngoại lệ. Tại Việt Nam, Đà Nẵng trở thành tâm dịch với hàng chục ca nhiễm chỉ sau vài ngày, vẫn chưa tìm được F0 và hiện dịch vẫn còn có khả năng lây lan vào các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn. Theo nhận định của WHO, tình hình dịch bệnh hiện tại trên toàn thế giới đang diễn ra cực kỳ phức tạp và những quốc gia tạm thời kiểm soát được dịch cũng không được chủ quan.
Nguồn: NS