Laptop của năm... 2015

giarebatngo
4/4/2008 0:18Phản hồi: 2
Laptop của năm... 2015
Năm 2015, laptop sẽ có dáng trượt, được trang bị hai màn hình cảm ứng, được gắn máy chiếu để tổ chức hội thảo từ xa ngay trên ôtô và sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động. Ngoài ra, cũng sẽ có một loại laptop không màn hình dành riêng cho người mù.
Hiện nay, trên thị trường laptop đang diễn ra những cuộc đua hết sức gay cấn giữa các thương hiệu lớn, với các tiêu chí về ngoại hình như thiết kế mỏng, trọng lượng nhẹ được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, với những ý tưởng được cho là sẽ trở thành hiện thực vào năm 2015 sau đây, có thể thấy tương lai của ngành công nghiệp điện toán di động sẽ không chỉ dừng ở các cuộc đua về mẫu mã sản phẩm.
1. Compenion
Ý tưởng mang tên Compenion này được đưa ra bởi nhà thiết kế Felix Schmidberger (người Đức), bắt nguồn từ sự thắng thế ngày càng rõ rệt của thiết kế trượt trước thiết kế vỏ sò trên thị trường điện thoại di động hiện nay. Khi sử dụng chiếc laptop này, thay vì mở nắp máy ra như hiện nay, người dùng chỉ việc trượt màn hình ngoài lên, để lộ màn hình trong với đầy đủ chức năng của một bàn phím. Kiểu thiết kế này giúp ép mỏng cỗ máy xuống chỉ còn chưa đến 2 cm, đồng thời cho phép người dùng làm việc với một giao diện rộng 16", nhưng trọng lượng của cỗ máy vẫn chỉ bằng một model có màn hình 11".
2. Canova
Thoạt nhìn, ý tưởng laptop mang tên Canova của công ty thiết kế V12 Design (Italy) không khác nhiều so với những model đang có mặt trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, điểm nhấn của thiết kế mới này là được tích hợp cùng lúc hai màn hình cảm ứng, trong đó, màn hình trên để hiển thị như bình thường, còn màn hình dưới có thể được sử dụng như một bàn phím hoặc một trang giấy trắng, cho phép người dùng có thể ghi nhanh lại những thông tin quan trọng bằng một loại bút trâm đặc biệt.
3. Siafu
Ý tưởng về một chiếc laptop dành riêng cho người khiếm thị mang tên Siafu được đưa ra bởi nhà thiết kế Jonathan Lucas (người Mỹ). Không cần đến màn hình hiển thị như ở những mẫu máy thông thường, giao diện người dùng của chiếc laptop này là một bề mặt được làm từ một loại vật liệu tổng hợp có xuất xứ từ dầu mỏ. Hình ảnh từ những ứng dụng hoặc trên các website sẽ được chuyển thể về các dạng hình thù trong không gian 3 chiều rồi hiện trên bề mặt của Siafu, giúp người dùng nhận biết được nội dung bằng cách sờ tay vào bề mặt máy. Ngoài ra, Siafu còn có thể được dùng để đọc báo viết bằng hệ chữ nổi Braille, giúp người mù nhận biết hình thù khuôn mặt của một ai đó, hoặc hiểu nội dung chi tiết của một bản thiết kế.
4. Cario
Ý tưởng mang tên Cario là của nhà thiết kế người Anh Anna Lopez, xuất phát từ mong muốn có thể làm việc ngay cả khi đang di chuyển trên ôtô. Với một chiếc bản lề đặc biệt, máy có thể gập lại khi người dùng xách từ nơi này đến nơi khác, có thể mở ra thành hình dạng của một chiếc giá vẽ hoặc cài vào vô lăng ôtô. Khi xe đang chạy, người dùng không cần phải liếc xuống vô lăng để theo dõi những nội dung đang hiển thị trên màn hình của máy, mà chỉ cần nhìn thẳng về phía trước, bởi Cario có thể chiếu các hình ảnh đó lên kính chắn gió của ôtô. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng xem bản đồ, thực hiện hội thảo từ xa hoặc có thể dễ dàng tìm được cây xăng gần nhất.
5. Solar Laptop
Chiếc laptop sử dụng năng lượng mặt trời này là ý tưởng của Nikola Knezevic, một nhà thiết kế người Serbia. Ngoài hai mảnh của "vỏ sò" bao gồm bàn phím và màn hình như ở những mẫu máy tính xách tay thông thường, cỗ máy này còn được trang bị thêm một mảnh ghép thứ ba, gắn với màn hình bằng bản lề, có tác dụng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng cung cấp cho máy hoạt động. Chính vì lẽ đó nên mẫu laptop này trông hơi dày và thô, không quyến rũ như một số thiết kế nêu trên.
Anh Linh (theo Computerworld)​
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Em póc tem cái!

Lỗng lẫy thậy, còn xài Solar Energy nữa, vừa tốt vừa fashion, vừa bảo vệ môi trường 😁

Vote cho pác 1 phát này!
Năm 2015 mà vẫn phải có bàn phím thế này thì lạc hậu quá. Đến năm đó chắc phải có nhận dạng giọng nói, v.v.. chứ, vẫn có cái kiểu truyền thống thế này thì thất vọng quá trời.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019