Lầu Năm Góc hôm thứ 5 cho biết cơ quan này đang theo dõi một khí cầu do thám tầm cao của Trung Quốc đang bay trên bầu trời Hoa Kỳ. Sự việc đang khơi dậy căng thẳng giữa 2 quốc gia bởi chỉ vài ngày tới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ có chuyến thăm Bắc Kinh.
*Cập nhật: Bộ ngoại giao Trung Quốc đã vừa tuyên bố “đang xác minh” tình hình và cũng không phủ nhận khí cầu thuộc về Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ ngoại giao - Mao Ning nhấn mạnh rằng “Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật páp quốc tế, và Trung Quốc không có ý định vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào”. Bà cũng hy vọng cả 2 bên có thể giải quyết vấn đề một cách “bình tĩnh và thận trọng.”
Theo yêu cầu của tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin và các quan chức quân sự hàng đầu Hoa Kỳ đã cân nhắc bắn hạ khí cầu nhưng sau cùng bỏ ý định bởi lo ngại mảnh vỡ của chiếc khí cầu với kích thước bằng 3 chiếc xe bus có thể đe dọa đến sự an toàn của người trên mặt đất.
Một quan chức giấu tên cho biết: "Rõ ràng mục đích của khí cầu này là để do thám." Người này nói thêm rằng khí cầu đã bay qua vùng Tây Bắc Hoa Kỳ nơi có các căn cứ không quân nhạy cảm và cũng là nơi đặt các silo chứa tên lửa hạt nhân chiến lược. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đánh giá thấp nguy cơ thu thập tình báo từ khí cầu này.
Người phát ngôn của Lầu Năm Góc - tướng Patrick Ryder cho biết khí cầu "đang di chuyển ở độ cao cao hơn nhiều so với độ cao hoạt động của hàng không thương mại và không gây ra mối đe dọa quân sự hay vật chất nào đối với người dân trên mặt đất."
Ông nói thêm: "Chúng tôi tin rằng khí cầu do thám tầm cao này thuộc về Trung Quốc. Các trường hợp tương tự đã được quan sát trong vài năm qua, từ trước cả chính quyền này." Mặc dù đường bay hiện tại của khí cầu đi ngang qua một số địa điểm nhạy cảm nhưng tướng Patrick Ryder cho rằng nó không gây ra rủi ro thu thập thông tin tình báo đáng kể. Ông nói: "Hoa Kỳ vẫn đang thực hiện các bước để chống hoạt động tình báo nước ngoài. Chúng tôi cũng đang xem xét các khả năng thu thập thông tin tình báo của khí cầu và tiếp tục theo dõi nó khi nó bay qua lục địa Hoa Kỳ."
Hoa Kỳ cho rằng các vệ tinh gián điệp của Trung Quốc đang bay ở quỹ đạo thấp của Trái Đất có khả năng thu thập thông tin tình báo thậm chí còn tốt hơn so với quả khí cầu này. Theo tướng Ryder thì chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc với chính phủ Trung Quốc thông qua sứ quán Trung Quốc ở Washington và cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Trung Quốc về vụ việc.
Quả khí cầu do thám xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ đến Bắc Kinh, nối tiếp cuộc gặp giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
CNN; gizmodo
*Cập nhật: Bộ ngoại giao Trung Quốc đã vừa tuyên bố “đang xác minh” tình hình và cũng không phủ nhận khí cầu thuộc về Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ ngoại giao - Mao Ning nhấn mạnh rằng “Trung Quốc là một quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật páp quốc tế, và Trung Quốc không có ý định vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào”. Bà cũng hy vọng cả 2 bên có thể giải quyết vấn đề một cách “bình tĩnh và thận trọng.”
Theo yêu cầu của tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin và các quan chức quân sự hàng đầu Hoa Kỳ đã cân nhắc bắn hạ khí cầu nhưng sau cùng bỏ ý định bởi lo ngại mảnh vỡ của chiếc khí cầu với kích thước bằng 3 chiếc xe bus có thể đe dọa đến sự an toàn của người trên mặt đất.
Một quan chức giấu tên cho biết: "Rõ ràng mục đích của khí cầu này là để do thám." Người này nói thêm rằng khí cầu đã bay qua vùng Tây Bắc Hoa Kỳ nơi có các căn cứ không quân nhạy cảm và cũng là nơi đặt các silo chứa tên lửa hạt nhân chiến lược. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đánh giá thấp nguy cơ thu thập tình báo từ khí cầu này.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc - tướng Patrick Ryder cho biết khí cầu "đang di chuyển ở độ cao cao hơn nhiều so với độ cao hoạt động của hàng không thương mại và không gây ra mối đe dọa quân sự hay vật chất nào đối với người dân trên mặt đất."
Ông nói thêm: "Chúng tôi tin rằng khí cầu do thám tầm cao này thuộc về Trung Quốc. Các trường hợp tương tự đã được quan sát trong vài năm qua, từ trước cả chính quyền này." Mặc dù đường bay hiện tại của khí cầu đi ngang qua một số địa điểm nhạy cảm nhưng tướng Patrick Ryder cho rằng nó không gây ra rủi ro thu thập thông tin tình báo đáng kể. Ông nói: "Hoa Kỳ vẫn đang thực hiện các bước để chống hoạt động tình báo nước ngoài. Chúng tôi cũng đang xem xét các khả năng thu thập thông tin tình báo của khí cầu và tiếp tục theo dõi nó khi nó bay qua lục địa Hoa Kỳ."
Hoa Kỳ cho rằng các vệ tinh gián điệp của Trung Quốc đang bay ở quỹ đạo thấp của Trái Đất có khả năng thu thập thông tin tình báo thậm chí còn tốt hơn so với quả khí cầu này. Theo tướng Ryder thì chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc với chính phủ Trung Quốc thông qua sứ quán Trung Quốc ở Washington và cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Trung Quốc về vụ việc.
Quả khí cầu do thám xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ đến Bắc Kinh, nối tiếp cuộc gặp giữa tổng thống Joe Biden và chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
CNN; gizmodo