Launchpad, AirDrop… cách Apple đặt tên sản phẩm của họ

Didu
5/7/2021 3:59Phản hồi: 58
Launchpad, AirDrop… cách Apple đặt tên sản phẩm của họ
Có bao giờ bạn thắc mắc về nguồn gốc những tên gọi mà Apple sử dụng cho các tính năng, dịch vụ, phần mềm… của họ. Ví dụ Boot Camp hay AirDrop, nó đều là những danh từ trong cuộc sống hàng ngày và được Apple đưa vào sử dụng, mình nghĩ không chỉ giúp dễ nhớ hơn mà còn khiến người dùng cảm thấy thân quen và tự nhiên.

AirDrop

b073e4303f734c1444f75de36eb8eb1a.jpg

AirDrop (viết liền) là tính năng trao đổi dữ liệu không dây giữa các máy với nhau. Nếu từ Air Drop được dịch ra tiếng Việt đơn giản chỉ là thả một thứ gì đó từ trên không xuống, thực ra đây là từ sử dụng trong quân sự để mô tả việc thả quân lính dù, hàng hóa từ máy bay xuống. Tinh năng tương tự của Android có tên Nearby Share.

Boot Camp


Ra mắt lần đầu năm 2006, đây là công cụ cho phép người dùng cài hệ điều hành Windows và sử dụng song song với macOS trên máy tính Mac. Ngoài đời, Boot Camp đơn giản chỉ là trại huấn luyện quân đội. Trong lĩnh vực tin học, ‘boot’ còn có nghĩa là khởi động (reboot là khởi động lại).

Launchpad

launchpad.jpg

Mình tìm kiếm thì Launchpad là một công cụ để sáng tác, trộn nhạc với hiệu ứng màu sắc, chắc anh em đi dây (ý mình là DJ) hay producer sẽ quen thuộc. Anh em dùng macOS cũng sẽ thấy quen quen vì nó là tính năng hiển thị tất cả các ứng dụng đã cài trên máy (giống app draw trên Android).

Photo Booth

Photo Booth là những bốt, hộp, thùng… chụp ảnh lấy ngay, chúng ta hay thấy trong các trung tâm thương mại hay khu vực nhiều người qua lại. Apple dùng tên gọi này cho tính năng chụp hình, quay video, thêm hiệu ứng… trên máy Mac.

Time Machine

EKuDtzNU8AABWye.jpg

Quảng cáo



Cỗ máy thời gian, đó cũng là tên gọi của một tiểu thuyết, hay anh em đọc Doraemon sẽ nghe nhiều. Trong phần mềm của Apple, Time Machine là tính năng sao lưu và phục hồi toàn bộ dữ liệu máy Mac lên ổ cứng. Giao diện của Time Machine cũng được làm theo kiểu cỗ máy thời gian, tức là có thể ngược thời gian, trở về quá khứ.

AirPort

AirPort dịch ra tiếng Việt là sân bay còn Apple dùng nó để nói về tính năng kết nối không dây trên máy Mac. Về phần cứng, nó là tên gọi các cục phát WiFi (router) nhưng giờ Apple không làm nữa.

Còn nhiều lắm, iPhone, Watch, Garage Band, Handoff, Control Center… nó đều xuất phát từ thực tế, rất thân quen. Hay hệ điều hành macOS trước đặt tên theo họ nhà mèo (Tiger, Leopard, Jaguar, Puma…), giờ là các địa danh nổi tiếng ở California (Big Sur, Yosemite, Monterey… ). Mình thấy cách Google đặt tên phiên bản Android cũng rất đáng yêu, ai mà chẳng kích thích khi nghe tới tên những loại bánh ngon: cupcake, donut, gingerbread, ice cream sandwich, jelly bean, kitkat…
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vẫn thích kiểu đặt tên thế này hơn ,rất có tính gợi nhớ , đặt theo tên mã cảm giác nhàm chán hơn nhiều
@voldemot Tên cho 1 tính năng thì ai đặt tên mã đâu nhỉ?
@voldemot Sợ nhất là cách đặt tên như kiểu điện thoại Sony, khó nhớ thậm chí khó đọc 😅
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 ý a là mark đó hả 😁 giống máy ảnh
@Didu Thời gian đầu chưa biết cách đọc, công nhận hơi dị ứng thiệt, rồi cá mấy thiết bị tai nghe true-wireless của Sony cũng rứa, gì mà cứ WF-1000xm3 mí lị WH-1000xm3, đọc líu hết lưỡi 🤣
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Thời gian đầu chưa biết cách đọc, công nhận hơi dị ứng thiệt, rồi cả mấy thiết bị tai nghe true-wireless của Sony cũng rứa, gì mà cứ WF-1000xm3 mí lị WH-1000xm3, đọc líu hết lưỡi 🤣
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
apple đặt tên đơn giản mà thâm lắm như chip A10 fusion nhân Huricane (cuồng phong) và Zephyr ( gió hiu hiu),
@mochi-mochi Haha nghe oách vãi bác nhỉ, còn có Firestorm với Icestorm nữa 😆)
rồi monsoon mistral gì nữa đó 😂
@mochi-mochi Hồi chip A mấy có nhân Typhoon, Cyclone nữa 😁
@mochi-mochi Ko để ý tới nghĩa của mấy từ này luôn 😅
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@vn_ninja mấy tên mã nội bộ này đôi khi còn đặt kiểu troll nữa cơ :D
Syter
TÍCH CỰC
3 năm
Mặc dù Launchpad phiên bản Big Sur trở thành bàn trộn nhạc, nhưng trước đó nó có nghĩa khác: bệ phóng (tên lửa). icon cũ cũng hình quả rocket.
Launchpad, Mission Control, Finder là những thuật ngữ mà bên công nghệ vũ trụ họ hay dùng,
Không biết chiến thuật này có làm cho các nhà khoa học và quan đội mua hàng Apple không nữa, kiểu được tôn vinh và cho cảm giác gần gũi. Còn Galaxy thì xa quá 😆
@Syter thuyết âm mưu. haha
Apple có cả 1 bộ phận chỉ nghĩ cách đặt tên cho các sản phẩm.
@Carl Thì mỗi 1 bộ phận đều có 1 nhiệm vụ riêng biệt mà 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
cryshop
TÍCH CỰC
3 năm
@Carl Thì nó thuộc về bộ phận Copywriter, UX Writer mà, còn liên quan đến Marketing nữa.
Làm 1 bài về Windows nữa đi Mod😁
@B L A Z E Windows có những thứ gì chú? A chưa bao giờ xài Win 10, 11 nên ko rành :D
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@B L A Z E mình ko dùng windows nên ko rõ bên đó thế nào
Thấy cũng dễ nhớ 😃
@Tuat Phan Thì xài nhiều 5 đương nhiên sẽ nhớ thôi 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Đồ của Apple mà 😃
@Tuat Phan 👍
shaun777
TÍCH CỰC
3 năm
rõ ràng việc Google ko đặt tên chính thức cho Android bằng tên bánh kẹo nữa thì chỉ số truyền thông cũng giảm đi nhiều, bớt thêm chủ đề để báo viết về Android hơn
iPhuc
TÍCH CỰC
3 năm
@shaun777 Đúng rồi, lúc trước thích nhất android đặt tên các phiên bản nghe hay hay
Đơn giản và dễ nhớ. Hoặc là tự tạo 1 chuẩn mực thật kêu
@MID217 Táo luôn có hướng đi riêng, ko chung đụng với các thứ khác, đó là 1 đặc trưng làm nên thương hiệu Apple 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Đặt tên mĩ miều để tái định nghĩa lại và để lừa gà.
iPhuc
TÍCH CỰC
3 năm
@angle_squall Thôi đi cha ơi, có ai lừa ai đâu. Thằng apple nó cũng chẳng thèm ngoắc bạn mua đồ của nó nữa
@angle_squall Chỉ đơn thuần là cách gọi thôi mà, lừa gà chi ở đây vậy tề? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@angle_squall Đầu óc đơn giản thật.
Cách đặt tên rất Apple.
@danganhuyen Tới thời điểm này, có lẽ Apple đã trở thành thương hiệu quốc dân ở VN luôn òi, đồ gì cũng thấy bá tánh xài tùm lum 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Chủ nghĩa tối giản mà tinh tế luôn xuyên suốt
@congtuanck42 Chưa biết cách gọi như trên có tối giản hay ko, chỉ biết giờ đã thấy quen thuộc òi, chả bù đợt mới tiếp xúc Macbook cứ loạn cào cào cả lên 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
n.kien
TÍCH CỰC
3 năm
"Launchpad" thì dùng theo nghĩa của từ chứ ko liên quan gì tới âm nhạc hết.
https://vi.wiktionary.org/wiki/launchpad
Phải công nhận Apple đặt tên sản phẩm dễ gọi, dễ liên tưởng
@Ma Vương _ MT Táo mà lị, tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nhặt 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Trừ cái "The new iPad" nghe chuối vãi
@Ma Vương _ MT Hình như đó là đợt ra mắt chiếc iPad 3 thì phải, cơ mà dù sao cũng vẫn dễ nghe hơn là các thiết bị đặt tên theo kiểu thông số, chữ cái, chữ số khó nhớ kiểu Sony 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
nhiều cái tên nghe cũng hay hay
@A0kiji Nghe nhiều, nhìn nhiều cũng quen thôi E, dù ko rành về ngoại ngữ 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Đặt tên khác đặc trưng và dễ nhớ
@95tuanle 👍
Cách đặt tên thế này dễ nhớ hơn là mã
@asterix0108 Chính xác, mã vừa khô khan, đơn điệu, cảm giác phải ghi nhớ 1 cách cưỡng ép, còn cách đặt tên của Apple lại mang 1 nét gì đó quốc tế, đặc trưng cho từng tính năng 👍
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mod chạy deadline hả 😌
@hoanglong0712 Ban đầu tưởng mod trích dẫn từ nguồn nào nhưng nom đến cuối bài ko thấy, dự bài này là do mod tự viết 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@hoanglong0712 cuối tháng cơ, haha
TuanHanu
TÍCH CỰC
3 năm
Launchpad là cái bệ phóng chứ có phải cái dân DJ hay dùng đâu 😆
xloopdoggy
ĐẠI BÀNG
3 năm
@TuanHanu Lên mac 10.11 thì nó là cái bàn DJ rồi. Nó bỏ cái bệ phóng rồi
@TuanHanu bệ phóng cũ rồi b
Ko thấy ghi nguồn, cái này do mod từ suy luận à? 😃
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019