Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Lewis Hamilton giành chức vô địch F1 thứ 6 trong sự nghiệp, chỉ còn kém Schumacher 1 chức vô địch

P.W
3/11/2019 22:10Phản hồi: 43
Lewis Hamilton giành chức vô địch F1 thứ 6 trong sự nghiệp, chỉ còn kém Schumacher 1 chức vô địch
Dù rằng mùa giải Công thức 1 năm nay còn hai vòng đua nữa tại Brazil và Abu Dhabi mới kết thúc, nhưng Mercedes AMG và Lewis Hamilton đã lần lượt lên ngôi đội đua và tay đua vô địch mùa giải 2019. Kể từ khi về đầu quân cho Mũi tên bạc, tay đua người Anh cùng đồng đội qua từng năm đã đem về 5 chức vô địch giành cho đội đua Đức. Riêng về phần Hamilton, chỉ một năm 2016 anh phải chịu về thứ nhì sau Nico Rosberg, kể từ khi điều luật giải F1 chuyển từ động cơ V8 2.4L sang V6 hybrid 1.6L, anh đã đem về cho mình 5 chức vô địch cá nhân. Cộng thêm danh hiệu vào năm 2008 có được cùng McLaren, Lewis Hamilton chỉ còn kém huyền thoại Michael Schumacher đúng một chức vô địch nữa là ngang hàng.

Tinhte_F1.jpg

Phài thừa nhận rằng, dù yêu hay ghét Hamilton, tay đua 34 tuổi vẫn là ông trùm trên đường đua, với những màn trình diễn hết sức ấn tượng qua từng năm, trong từng cuộc đua và trong từng vòng đua. Anh cảm nhận được từng chiếc lốp, gửi về dữ liệu cho đội thợ máy ở đường pit, và đưa ra những câu hỏi lẫn lựa chọn ảnh hưởng tới kết quả cả cuộc đua. Chúng ta hoàn toàn có thể so sánh Hamilton với Senna, nghĩ tới từng chi tiết của cả chiếc xe lẫn lúc so tài trên đường nhựa. Nhưng so với tay đua người Brazil, Hamilton cẩn trọng hơn, không liều lĩnh làm mọi thứ để vượt lên phía trước, không sẵn sàng tông thẳng vào đối thủ để khiến họ không về đích được (Senna với Prost), mà thay vào đó làm hết sức có thể để khiến chiếc xe thoải mái chiều theo ý của mình. Hamilton muốn một cuộc cạnh tranh công bằng, muốn đánh bại những đối thủ và cả đồng đội ở Mercedes theo cách công bằng nhất.

Phong độ lẫn đẳng cấp của Hamilton ổn định tới mức, F1 vài năm qua trở nên nhàm chán khi cả Red Bull lẫn Scuderia Ferrari đều không làm cách nào để cản bước hai chiếc Mercedes tiến tới chức vô địch cá nhân và chức vô địch đội đua trong liên tục 6 năm qua. Có lẽ, Hamilton nhiều antifan cũng là vì vậy. Thế nhưng điều luật năm 2021 đã có, mọi thứ sắp thay đổi, và Hamilton vẫn cho rằng mình vẫn chưa ở đỉnh cao sự nghiệp, vẫn muốn tiếp tục thi đấu. Ở cái tuổi 34, không khó để nghĩ ra điều Hamilton muốn. Anh không chỉ muốn đứng ngang hàng với Schumi, mà còn muốn vượt qua huyền thoại người Đức nữa kìa.

Nói vậy không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể đánh giá thấp chiếc xe mà Mercedes tạo ra qua từng năm cho tay đua người Anh. Toàn bộ chiếc xe được thiết kế, sản xuất một cách hoàn hảo. Không phải chỉ cần động cơ khỏe và bền bỉ giúp chiến thắng cuộc đua, mà còn cả khí động học, còn cả độ bền chassis, và đó là thứ những thợ máy ở Northamptonshire làm tốt nhất. Hôm vừa rồi, mình có xem một clip trong đó cựu tay đua người Ấn Karun Chandhok, giờ làm phóng viên cho Sky Sports F1, chạy thử chiếc W10 2019. Anh khẳng định rằng nó hoàn hảo tới mức khó lòng mắc sai lầm ở những khúc cua. Nếu như SF90 có tốc độ ở đường thẳng cao hơn, thì W10 cua ổn định và nhanh hơn. Đó chính là thứ Hamilton luôn biết cách khai thác để có được chức vô địch thứ 6 trong sự nghiệp. Trong hình cover là Hamilton cùng mẹ anh, bà Carmen Larbalestier sau khi tay đua 34 tuổi giành chức vô địch vài tiếng đồng hồ trước.

43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ngày xưa buồn kg có gì xem cũng xem đua F1, đã lâu rồi kg xem nữa nhưng lại bất ngờ khi Hà Nội xây dựng đường đua.
@Nino_Jen Trường đua được Cty tổ chức F1 họ đầu tư xây dựng và khai thác. Bạn thuộc team lo xa rồi!
Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
4 năm
@JaegerH.. Có bài viết còn nêu lợi ích các kiểu đọc mà thấy oải
audi8x
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Nino_Jen Làm gì trước vậy? Đây có phải tiền Nhà nước đâu?
@adagioleonard Bác nghĩ ủy ban F1 họ không kiểm tra lại mặt đường xem có đạt chuẩn không? trước khi đua thử -> chính thức à?
Từ khi anh này bỏ cô bồ Showbiz gốc Philipnies đua hay hơn hẳn. Sang Mercedes cũng chỉ là một phần, ko bồ nên tập chung vào chuyên môn
@trung76 Chẳng lẽ mình cũng phải vậy..
@adagioleonard Bạn cũng có bồ Showbiz? nghe nói Lý Nhã Kỳ vừa chia tay bạn trai, ko biết có trùng hợp ko nữa😃?
@trung76 Ai bỏ gái cũng đều lên hương cả mà 😆 ngành nghề gì cũng vậy
vanduc
TÍCH CỰC
4 năm
Cũng thích coi F1 mà toàn đua lúc đêm khuy nên toàn ngủ ko coi được
@vanduc Đua ở châu mỹ mới khuya thôi mà bác. Có mỗi 4 chặng
inGodz
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vanduc Tùy chặng nào đua nước nào nữa bác. Các chặn đua ở châu Mỹ thì mới khuya, chứ châu Âu hay châu Á thì cũng tầm chiều tối thôi. Như chặng Nhật năm nay đua lúc 12h hay 1h trưa gì đó. Nếu bác bận thì xem Main Race ngày CN là đc, mấy vòng FP hay phân hạng đọc tin tức cũng được rồi
@inGodz Đua khuya thì tay đua ko ngủ ah ?
Thế đang lái ngủ gật thì sao 😔
@adagioleonard Troll à bác 😁 khuya theo giờ vn mà, còn bên mỹ thì tầm 2h chiều thôi.
hiepbeo
ĐẠI BÀNG
4 năm
Trong cuộc đua ở COTA sáng nay, 2 chiếc Merc vượt trội so với phần còn lại. Nhà Fer vẫn như mọi khi , khi mất rất nhiều điểm do lỗi kỹ thuật lẫn chiến thuật. Chúc mừng Ham lên ngôi vô địch mùa 2019. Trình kiểm soát lốp của Ham thuộc loại top trong làng F1 hiện tại. Tại Mexico GP vừa rồi, chiến thuật 1 pit với lốp H chạy hơn 40 vòng khiến Vet dù lốp mới hơn cũng không thể đuổi kịp, chứng tỏ Ham giữ lốp và hiểu con xe đến mức nào.
_Lucky_Girl_
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hiepbeo Chặng đó Vetel vào thay lốp muộn hơn nhiều, lẽ ra nên dùng lốp M sẽ có khả năng vượt được Ham. Đây có lẽ lại là 1 lần sai lầm chiến thuật nữa của Fe
Từ khi đổi sang động cơ hybrid thì Mercedes quá mạnh so với phần còn lại
@saigon_2003 Thì từ khi cuộc chơi đổi qua hybrid thì Mercedes nó quá mạnh
Ai đã chưa xem F1 và MotoGP thì không sao. Nhưng khi đã hiểu luật + chút yêu thích về máy móc, cơ khí thiết kế... thì những giải đua này còn cuốn hút gấp nhiều lần so với film hành động, nghẹt tim lắm, nhất là 2-3 LAP cuối.
danhluong
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ủng hộ tinh tế viết về thể thao nhiều hơn để anh em có cái chém gió và view sẽ nhiều hơn đáng kể
Tay này tài ghê. Giật giải liên tục
@Căm Ghét Cơm Sườn Không phải do tài đâu. Người ta sinh ra nếu vốn đã có tố chất (được Thiên phú), khi gặp điều kiện tốt ắt thành công, còn lại nếu không sẽ chỉ là lót đường cho dù gắng sức luyện tập đến đâu. Tui cũng có tố chất đó nhưng tiếc là sinh ra không có điều kiện để chơi nên ... đành chịu :mad:
@thomas.toan ủa sao ông biết mình có tố chất vậy ?
@Tinluntit1010 ông hamin này đam mê từ nhỏ bác à. do khổ luyện 1 phần nữa.
Không gọi giải này là gì, gọi là thể thao thì sai sai
Hudson
TÍCH CỰC
4 năm
Chúc mừng Hamilton!
Chúc mừng Mercedes-AMG Petronas Motorsport!
mới hôm qua xem phim về enzo
Ham như thế nào đợi đến 2021 sẽ rõ
không biết tình hình sức khỏe của huyền thoại Schumacher thế nào rồi ta
F1 từ khi Nico Rosberg giải nghệ là thấy hết hấp dẫn. Những nhân tố mới vẫn chưa làm nhiều điều bất ngờ. Hi vọng năm sau giải sẽ hấp dẫn hơn.
_Lucky_Girl_
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kekk Mình thì tiếc cho Alonso, có tài nhưng ...
conghoda5
TÍCH CỰC
4 năm
Anh bạn này hay nhưng vô tình lại làm cho các cuộc đua F1 trở nên nhàm chán

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019