Liên minh châu Âu mở 2 cuộc điều tra App Store và Apple Pay về vấn đề độc quyền

P.W
16/6/2020 16:47Phản hồi: 159
Liên minh châu Âu mở 2 cuộc điều tra App Store và Apple Pay về vấn đề độc quyền
Ủy ban châu Âu vừa chính thức mở hai cuộc điều tra chống độc quyền đối với hai dịch vụ của Apple, App StoreApple Pay, nguồn tin của Financial Times cho biết.

Cuộc điều tra thứ nhất, liên quan tới chợ ứng dụng App Store được bắt đầu sau khi Spotify gửi đơn kiến nghị vào tháng 3/2019, và sau đó đến lượt Rakuten Kobo, công ty sản xuất thiết bị đọc sách và ebook của Canada cũng khiếu nại về việc Apple đòi 30% doanh thu của mọi tài khoản đăng ký dịch vụ của Kobo qua App Store trong năm đầu tiên, rồi từ năm thứ 2 trở đi là 15% doanh thu. Cũng trong khoảng thời gian ấy, cả Spotify lẫn Kobo đều khiếu nại rằng Apple cũng có dịch vụ nghe nhạc và đọc ebook riêng của họ, và được quảng cáo rất rầm rộ. Liên minh châu Âu sẽ điều tra làm rõ xem liệu Apple có làm khó cho các đối thủ cạnh tranh thông qua những quy định của App Store hay không.

Tinhte_Apple1.jpg

Cái gọi là “thuế App Store”, theo một vài con số ước tính, giúp Apple thu về hơn 1 tỷ USD mỗi tháng. Hồi tháng 1 vừa rồi, Apple tuyên bố kỷ lục 386 triệu USD người dùng chi tiêu trên App Store chỉ trong một ngày 01/01. Nếu áp khoản chi phí mà các đơn vị phát hành game, ứng dụng và nội dung số phải đóng cho Apple để được phân phối tác phẩm của họ trên App Store, con số có thể lên đến 50 đến 100 triệu USD chỉ trong ngày hôm ấy.

Cuộc điều tra thứ hai thì liên quan trực tiếp tới Apple Pay. Đại diện liên minh châu Âu sau cuộc điều tra sơ bộ cho biết: “Ủy ban có lo ngại rằng những quy định của Apple có thể bóp méo quá trình cạnh tranh giữa những dịch vụ stream nhạc số trên các thiết bị của Apple.” Họ cho biết thêm, vì các đối tác/đối thủ buộc phải sử dụng hệ thống chi tiêu tích hợp trong hệ sinh thái sản phẩm Apple, họ có “toàn quyền kiểm soát mối quan hệ giữa người dùng với các đối thủ cạnh tranh.”


Margrethe Vestager, quan chức ủy ban châu Âu đảm trách vấn đề cạnh tranh cho rằng: “Apple tự đặt ra luật lệ để phân phối ứng dụng cho người dùng iPhoneiPad. Có vẻ như Apple đang cố đóng vai trò chặn cổng.”

Tinhte_Apple2.jpeg

Trên lý thuyết, ủy ban châu Âu có thể đưa ra hình phạt tối đa là 10% doanh thu toàn cầu của Apple nếu cuộc điều tra của họ đi đến kết luận Apple cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm luật cạnh tranh công bằng, nhưng các đối thủ của Apple lại nói rằng họ quan tâm tới những cách bồi thường thiệt hại khác. Một vị cố vấn nói với một đối thủ giấu tên của Apple: “Trường hợp của Google cho thấy những án phạt tiền mặt chỉ tác động đến doanh thu mà chẳng có chút tác động gì khiến họ thay đổi phương thức kinh doanh. Những án phạt như thế này hoàn toàn không giúp ích được gì cho đối thủ của Apple lẫn người tiêu dùng.”


Tại châu Âu, người dùng App Store trên iPhone và iPad đã chi tiêu 3,9 tỷ USD, nếu tính cả nước Anh là 4,8 tỷ USD trong năm 2019 (số liệu của Sensor Tower). Con số của cả lục địa già vẫn còn kém xa doanh thu của ba quốc gia đơn lẻ: Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản, với doanh thu từ App Store trong năm 2019 lần lượt là 16,4 tỷ, 15,4 tỷ và 10,2 tỷ USD.

Tinhte_Apple3.jpg

Apple thì vẫn luôn cho rằng, họ tuân thủ nghiêm túc luật lệ đã được đặt ra và khuyến khích sự cạnh tranh: “Thật thất vọng khi ủy ban châu Âu dựa vào những khiếu nại vô căn cứ từ những công ty đơn lẻ chỉ muốn miễn chi phí kinh doanh thay vì chơi theo luật như tất cả những công ty khác.” Trong quá khứ, Apple đã bào chữa cho “thuế App Store” rằng các công ty hoàn toàn có thể bán dịch vụ của họ mà không thông qua App Store, nhưng nền tảng phân phối ứng dụng này là con đường ngắn nhất để đến với hàng tỷ người dùng thiết bị của Apple trên toàn thế giới.

Bản thân doanh thu mảng dịch vụ đang có đà đi lên của Apple là thứ rất quan trọng đối với họ, giữa lúc doanh số iPhone đang trên đà sụt giảm. Doanh thu mảng dịch vụ của Apple giờ chiếm 18% tổng doanh thu cả năm, chỉ xếp sau chính doanh thu từ iPhone. Những dịch vụ bao gồm chi phí các đơn vị phải trả cho Apple qua App Store, dịch vụ Apple Music, Apple TV+, iCloud và AppleCare đạt ngưỡng 46,3 tỷ USD. Không chỉ có tốc độ tăng trưởng đáng nể hơn hẳn những mảng phần cứng khác, tỷ trọng lãi suất của mảng dịch vụ cũng rất cao, từ 55% trong năm 2017 lên đến 64% trong năm 2019. Tỷ trọng lãi suất mảng phần cứng của Apple chỉ đạt mức 32%.

159 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nếu Apple thua kiện, TC lại tăng giá iPhone và mạnh tay tận dụng các linh kiện cũ để bù đắp lại phần "hao hụt" ở mảng dịch vụ.
cycles1
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Tăng phần cứng về đường dài chả ăn thua đâu. Giá của 1 con điện thoại giờ trên 1k là khá cao rồi lên 2k nữa chắc chịu thôi
Counters
ĐẠI BÀNG
4 năm
@from team b with love Hiện thì có 1 số dịch vụ tính cái 30% kia vào tiền khách hàng luôn, trâu bò đánh nhau khách hàng gánh hết.
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@Counters mua siêu thị mà lại đòi trả tiền bằng giá gốc? Khách hàng lúc nào mà chả là người gánh.
@from team b with love Chắc sẽ không tăng như vậy đâu, Apple đang chuyển dịch và kiếm tiền từ dịch vụ nhiều hơn mà
Cứ nhắm vào thằng giàu mà kiện. Không biết có sơ múi được gì không.
@Jamesbond chắc chắn sẽ sơ muối được, chủ yếu là chống độc quyên, chống độc tài của Apple. Các hãng làm dịch vụ stream chắc chắn rất cay và ghét Apple.
Bên GG cũng vậy, và iOS chỉ chiếm chưa đến 20 thị phần thì không ăn thua
@MID217 GG dở ở chỗ app có thể bị hack, thuốc -> free được, nên nhiều dev cũng không mặn mà mấy mặc dù thị phần nó to thật.
qhi
TÍCH CỰC
4 năm
Mỹ công nghệ mới ra liên tục, các cty lớn mạnh từng ngày, còn châu âu thấy như cụ già ấy, ko thấy có nhiều công nghệ mới, cty thì nhỏ dần rồi bị thâu tóm.
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@qhi Vãi, châu Âu không tầm thường như ông nghĩ vậy đâu. Châu Âu, nhất là Đức là mắt xích của hầu hết các công nghiệp quan trọng đấy.
@Congcu Người ta nói đúng rồi còn gì. Tất nhiên châu Âu nó cũng có những cty khủng. Nhưng nhìn chung thì là như ông trên nói.
@Congcu Cty lâu đời thì mạnh nhưng những cty công nghệ mới nổi thì ko
@qhi Chính xác. Mấy ngành công nghiệp lâu đời thì còn đó còn ngành hiện đại thì tịt rồi. Chính sach bảo vệ người lao động quá mức đến nỗi chủ sợ đuổi nhân viên, thuế quá cao mà phúc lợi cũng cao nên người ta làm biếng đi làm luôn. Giờ EU chỉ lo đi phạt kiếm tiền
dongnajlinh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ngon
Nhập gia thì phải tùy tục thôi, vào nhà người ta kiếm ăn thì phải đóng thuế cho người ta chứ 😆
vn587990
TÍCH CỰC
4 năm
@duyvua Bạn kiện được coopmark vụ bán đường, muối, sữa, ... thương hiệu của nó đi rồi vào đây nói tiếp nhé.
duyvua
TÍCH CỰC
4 năm
@minhlongpe Đó là vì Google có thể chưa làm gì khiến các hãng cảm thấy bị chèn ép quá mức, nên không ai kiện nó. Còn Apple gây bức xúc nên mới bị kiện. Tất nhiên là tòa chưa xử xong thì chưa thể khẳng định 100% là Apple sai được. Nhưng ý tôi giải thích thế nào là độc quyền, chứ không thể nói là store của Apple thì Apple muốn làm gì cũng được, không nghe thì phắn :v. Nghe nó sặc mùi CS lắm 😆
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@duyvua ý ông thế nào là độc quyền liệu có đúng? kể cả có thắng ở châu âu thì cũng k nói lên điều gì. Châu âu nổi tiếng với điều luật khắt khe nhằm ăn tiền công ty công nghệ của Mĩ rồi.
Đã từng phạt sml Google, M$... thì có phạt thêm Apple cũng k có gì lạ nhưng cũng chả thay đổi được gì vì k có hiệu lực chỗ nào khác ngoài Châu Âu.
Amazon cũng có dịch vụ sách, chả thấy nói năng gì, kobo tuổi tôm 😆
Giàu thì nó ghét, ngheo thì nó khinh. Cứ phải kiện thu vài tỷ Trump cho bỏ
Muốn tham gia thì phải charge phí thôi!
manhden89
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ở góc độ của Apple thì họ làm thế là dễ hiểu thôi. Nhưng còn về góc độ của người tiêu dùng và bên có phần mềm trên app store thì đấy gọi là quá tham lam.
@manhden89 Vậy phải làm từ thiện mới không gọi là tham lam rồi 😆
Khiemauto
TÍCH CỰC
4 năm
@MID217 Cân bằng giữa các bên bạn ơi. Tham quá trời diệt đấy.
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@Khiemauto nên nhớ các app trên App Store doanh thu gấp 2 lần Play Store trong khi phí ngang nhau, càng ngày càng có nh người giàu nhờ bán app còn đòi hỏi gì nữa? Chỉ 1 số ít phàn nàn trong khi có hàng triệu developer k ý kiến gì
chả giải quyết được vấn đề gì cả
@xxxx xxxx Ko lên tiếng sao nó thay đổi. Nó chả sợ Trung cộng vãi mật ra phải giao data về Server TQ còn gì.
@Rainwalker Thì data của Trung lưu ở Trung, có gì lạ
Ủng hộ Uỷ ban châu âu làm tới. Bởi vì thiết bị iPhone thuộc sở hữu của khách hàng. Không có lý do gì Apple giới hạn ko cho khách hàng cài App ko thông qua App Store. Cứ như trên MacOS người dùng có thể chọn lựa từ Mac App Store hoặc cài bên ngoài vào thì ai kêu?

Sân nhà là của Apple, App Store là của Apple đồng ý, nhưng iPhone là của khách hàng, nhưng Táo lại không chế không cho cài từ bên thứ ba vào thì ai chơi.
cycles1
TÍCH CỰC
4 năm
@minhlongpe Cái link mà vào cái hiện ra ngay cái Pop-up retired Document, thì thôi dẹp đi ko có giá trị gì đâu.
cycles1
TÍCH CỰC
4 năm
@minhlongpe Lắc não đi bạn. T ko rảnh nói chuyện vs ng ko tôn trọng t nói, tranh luận mà ko dùng não thì mất công t giúp bạn lắm
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@cycles1 đuối lí rồi thì cứ nói 😃 hỏi câu đơn giản còn k dám trả lời thì thôi vậy.
legend94bn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cycles1 T đọc cmt cũng mệt hộ ông :v
vola3075627
ĐẠI BÀNG
4 năm
Liên minh châu âu làm cho cả châu âu bị cải lùi. Điển hình là vụ 5g. Dân trí thấp đến vậy thôi. Châu âu mạnh nhờ du lịch dc cổ xửa để lại chứ chẳng có gì cả. Đức gánh cả châu âu về công nghiệp.
@vola3075627 Bởi vậy Anh mới thoát khỏi châu Âu đó, gánh đâu có nổi 😆
@Quang Hiếu Đinh Vãi cả gánh.
princez
CAO CẤP
4 năm
Nước ta cũng nên làm như EU để chống độc quyền như vậy, Elon Musk đã nói rồi: "Độc quyền là sai". Không thể tha thứ cho hành động đó
Mệt 😃
Phạt vài chục tỉ usd cho chừa
Giảm thuế Appstore tăng thuế duy trì app cho chúng nó sợ
@Bông Hoa Sen haha... cách làm thấy quen quen ;)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019