Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ loại bỏ con người?

bk9sw
4/2/2016 13:17Phản hồi: 49
Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ loại bỏ con người?
Cả Stephen Hawking và Elon Musk đều từng đưa ra ý kiến cho rằng trí thông minh nhân tạo (AI) có thể là một mối đe dọa đối với con người. Thậm chí Musk cùng nhiều nhà nghiên cứu khác đang đầu tư hàng triệu đô la để nghiên cứu về những nguy hiểm tiềm ẩn của AI cũng như tìm ra các giải pháp phòng chống. Tuy nhiên, đối với những người trực tiếp phát triển công nghệ AI thì những dự đoán của Hawking và Musk có vẻ như đã bị thổi phồng quá mức và chúng ta đã quá lo lắng. Dưới đây là ý kiến của Yoshua Bengio - giáo sư khoa học máy tính tại đại học Motreal trong một phiên phỏng vấn với Will Knight - biên tập viên lĩnh vực AI và robot đến từ trang tin MIT Technology Review.

Bengio hiện đang lãnh đạo một trong những nhóm nghiên cứu hàng đầu thế giới để phát triển một kỹ thuật về trí thông minh nhân tạo có tên gọi "deep learning". Những khả năng không tưởng của deep learning đã mang lại cho máy tính những tính năng độc đáo từ nhận dạng tiếng nói con người, phân loại hình ảnh cho đến các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Chính vì những khả năng này, sự tiến bộ của AI được cảnh báo là sẽ vượt mặt trí thông minh của con người.

Will Knight: Chúng ta có nên lo lắng về sự phát triển quá nhanh của công nghệ AI?


Yoshua_Bengio.jpg
Yoshua Bengio.

Yoshua Bengio: Nhiều người đã đánh giá quá cao về sự tiến bộ của lĩnh vực này. Phải mất rất nhiều năm để thực hiện một tiến bộ nhỏ cho rất nhiều thứ, chẳng hạn như nền tảng về sức mạnh dữ liệu và máy tính. Sự thổi phồng không nhắm đến việc liệu những thứ như vậy có trở nên hữu ích hay không nhưng chúng ta lại đánh giá thấp về những nổ lực khoa học cần phải bỏ ra để thực hiện. Thật khó để có thể phân biệt giữa sự thổi phồng và thực tế bởi chúng ta đang nhìn thấy những thứ tuyệt vời và thông qua con mắt trần tục, chúng như phép thuật.


Will Knight: Liệu có nguy cơ các nhà nghiên cứu AI vô tình "giải phóng quỷ dữ" như Elon Musk từng nhấn mạnh hay không?

Yoshua Bengio: Mọi thứ đều phức tạp hơn rất nhiều so với câu chuyện đơn giản mà mọi người thường nói. Cánh nhà báo thường kể câu chuyện về một ai đó có những ý tưởng đáng kinh ngạc khi đang mày mò trong garage nhà mình và rồi chúng ta có những phát kiến mới và có trí thông minh nhân tạo. Tương tự, nhiều công ty cũng muốn kể một câu chuyện tốt đẹp rằng "Ồ chúng tôi có công nghệ tiên tiến có thể sẽ thay đổi thế giới, AI gần như đã có sẵn và công ty chúng tôi sẽ truyền bá nó." Đây không phải là cách AI hoạt động.

Will Knight: Về ý tưởng thì sao, trọng tâm của những mối lo ngại rằng AI có thể bằng cách nào đó tự cải thiện chính nó và sau đó trở nên khó điều khiển?


Yoshua Bengio: Đó không phải là cách AI được phát triển trong thời điểm hiện tại. Công nghệ máy học (machine learning) có nghĩa bạn có một quá trình thu thập thông tin chậm rãi, kiên trì từ hàng triệu ví dụ. Một chiếc máy tự cải tiến nó ư? Dĩ nhiên là có thể nhưng theo những cách thức đặc biệt và cải tiến rất rất chậm. Loại thuật toán mà chúng tôi sử dụng không giống như thuật toán của virus máy tính có thể tự lập trình được.

Will Knight: Những vấn đề lớn về AI chưa được giải đáp là gì?


Yoshua Bengio: Hoạt động học hỏi không cần giám sát là vấn đề thực sự quan trọng. Hiện tại, cách chúng tôi dạy cho máy tính để trở nên thông minh là chúng tôi sẽ cho máy tính biết một bức ảnh là gì, thậm chí là ở cấp độ điểm ảnh. Chẳng hạn như công nghệ xe tự lái, một lượng lớn hình ảnh có sự xuất hiện của con người và xe cộ sẽ được nạp vào máy để dạy cho chiếc máy biết được phần nào của tấm ảnh là người đi bộ, phần nào là con đường. Đây không phải là cách con người học hỏi và cũng không phải là cách học của động vật.

Chúng tôi vẫn còn thiếu một vài thứ to lớn. Phương pháp trên chỉ là một trong số nhiều công nghệ chính mà chúng tôi đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ứng dụng ngắn hạn của công nghệ này vẫn chưa có và chưa chắc là nó sẽ hữu ích khi được tích hợp vào một sản phẩm trong tương lai.

Cortana.jpg

Quảng cáo


Một thử thách lớn khác là khả năng hiểu được ngôn ngữ tự nhiên. Công nghệ này đang tiến bộ rất nhanh chỉ trong vài năm trở lại đây, kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt được cấp độ chúng ta nói gì máy cũng hiểu được. Lúc đó chúng ta có thể đọc một đoạn văn bản sau đó hỏi mọi câu hỏi liên quan và máy về cơ bản sẽ có thể trả lời phù hợp tương tự như khả năng của con người. Điều này vẫn còn rất lâu nữa mới có thể đạt được.

Will Knight: Ngoài deep learning thì những phương pháp tiếp cận nào cần có để tạo ra trí thông minh cho máy móc thật sự?

Yoshua Bengio: Theo phương pháp truyền thống, bao gồm phương pháp lập luận và logic, chúng tôi cần phải kết hợp nhiều thứ với công nghệ deep learning để đưa AI đi xa hơn. Tôi là một trong số ít người nghĩ rằng những người nghiên cứu về công nghệ machine learning hay deep learning cần phải lưu ý nhiều hơn về khoa học thần kinh. Hoạt động của bộ não vẫn là thứ chúng tôi chưa thể hiểu được theo nhiều cách. Nâng cao hiểu biết về hoạt động của bộ não sẽ mang lại tiềm năng lớn để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu AI.

Và tôi nghĩ rằng những ai làm trong lĩnh vực khoa học thần kinh cũng sẽ có lợi từ việc theo dõi những gì chúng tôi làm và cố gắng lắp ghép những gì họ quan sát từ bộ não vào những ý tưởng mà chúng tôi đang phát triển về công nghệ machine learning.

Will Knight: Có bao giờ ông nghĩ sẽ có thể giải thích cho mọi người rằng AI không có khả năng độc chiếm thế giới?


Yoshua Bengio: Đây rõ ràng là một mối lo ngại mới. Trong nhiều năm, AI vẫn mang lại sự thất vọng khi chúng tôi tìm đủ mọi cách để khiến máy móc trở nên thông minh hơn một chút nhưng kết quả là chúng vẫn quá "ngu ngốc". Tôi thường nghĩ chúng tôi không nên gọi tên lĩnh vực này là trí thông minh nhân tạo mà phải là sự ngu ngốc nhân tạo. Thật sự, những cỗ máy của chúng tôi vẫn ngu và chúng tôi chỉ đang cố gắng khiến chúng bớt ngu đi thôi.

Quảng cáo


Hiện tại, nhờ những cải tiến đó mà mọi người có dịp được xem máy móc trình diễn AI. Giờ thì chúng ta có thể nói: "Ồ chúa ơi cái máy có thể nói tiếng Anh kìa và nó cũng có thể hiểu nội dung của một bức ảnh nữa". Và giờ chúng ta liên tưởng đến khoa học viễn tưởng và chúng ta lại nói: "Ồ, tôi cảm thấy lo ngại!"

Will Knight: Ok nhưng điều quan trọng cần nghĩ tới lúc này vẫn là những hậu quả của công nghệ AI phải không?

Yoshua Bengio: Chắn chắn là như vậy. Chúng tôi vẫn đang bàn tán về những hệ lụy. Trong tương lai có thể đoán trước, tôi không lo máy tính có thể kiểm soát thế giới. Điều tôi lo ngại hơn là việc sử dụng AI sai mục dích. Chẳng hạn như sử dụng trong quân đội sai mục đích, lôi kéo mọi người thông qua những chương trình quảng cáo thông minh và thêm vào đó là tác động của xã hội, nhiều người sẽ mất việc vì AI. Xã hội cần phát triển cùng nhau và đưa ra những ý kiến chung, và không thể để "luật rừng" phán xét.

49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dohoa911
TÍCH CỰC
8 năm
Hiện giờ thấy may tính vẫn đần độn đến bực mình ...
cofd
ĐẠI BÀNG
8 năm
@dohoa911 Khái niệm máy tính khác hoàn toàn với AI. Tôi hiểu bạn nói máy tính là nói đến cái chương trình trong máy tính đang chạy. Và bạn đang trông đợi một cái máy tính tự click chuột và tự soạn văn bản cho bạn phải không nhỉ 😁
xem phim kẻ hủy diệt thì con người vẫn thắng AI 😁 :D
Anhking
ĐẠI BÀNG
8 năm
@hoangtugapmay07 Xem cái con trong "vùng đất quỷ dữ" mới hay :D Giết vài trăm để cứu vài ngàn,ai dè nó bật pk làm cả trại bị nhiễm hết ráo luôn :p:p
skynet sẻ đến gần rồi...
Xu thế tất yếu...một bàn tay vô hình thúc đẩy con người không ngừng tìm tòi sáng tạo. AL cũng không ngoại lệ...cứ bình tĩnh mà sống...tận hưởng công nghệ mang lại
Robot vẫn quá kém 😁 Chỉ sợ cái thằng điều khiển Robot thôi
trí thông minh nhân tạo ai tạo ra ? con người tạo ra ? lập trình cho nó sao thì nó làm vậy chẳng có tí sáng tạo nào
@delphi.about Muốn phát biểu thì trước tiên phải biết chữ đó là gì AI là viết tắt của Artificial Intelligence, chứ AL cái gì 😁
mr.chunglv
TÍCH CỰC
8 năm
@Ngô minh Tâm Bác nói quá chuẩn "giả sử lập trình cho nó nhận biết nước ngọt bằng camera, khi đưa chai number 1 ra nó biết là number 1, nhưng nếu ta tiểu vào thì nó nói number 1 thì thật tệ hại" rồi người ta phải gắn thêm phần cứng, lập trình nhận biết mùi, vị, phân tích sóng hạt,... ấy mới nói 1 vấn đề, chả nẽ có 1 tỷ vấn đề là phải viết mã thêm, phải gắn thêm khoảng 1 ty r phần cứng?
Will Knight: Về ý tưởng thì sao, trọng tâm của những mối lo ngại rằng AI có thể bằng cách nào đó tự cải thiện chính nó và sau đó trở nên khó điều khiển? Nó không phải là một vật sống thì làm quái gì có khả năng tự cải thiện !
@Ngô minh Tâm - tui thì gà công nghệ, nhất là máy tính... chỉ thấy có mỗi việc game và hệ điều hành cho dt mà mệt. Sửa hoài sửa mãi dc lỗi này thì thêm lỗi kia lúc đầu ko có..... nhiu đó đủ để ko kiểm soát, đâu bít dc 20 năm nữa công nghệ sẽ "củ hành" người tạo ra nó thế nào :3
I.Corp
TÍCH CỰC
8 năm
Không cần nghĩ đâu xa máy móc hiện giờ đang thay thế nhân công nhiều người mất việc
Chỉ sợ con người điều khiển nó để gậy hại cho một nhóm người nào đó!
pin A
TÍCH CỰC
8 năm
Sau này tôi sẽ cưới một em Al về làm vợ , ở đây có ai sẵn yêu AL nếu đó là một cô gái biết chia sẽ , trò chuyện giúp đỡ bạn trọng mọi công việc và cuộc sống không, một cô gái thông minh với giọng nói giọng hát không thể dễ thương hơn
leopark121
TÍCH CỰC
8 năm
Chắc chắn rồi. Xét nhiều yếu tố thì con người như căn bệnh ung thw của hành tinh này vậy.. đi tới đâu phá tới đó.
Cho sống vài chục mạng giữ đa dạng sinh học để không tuyệt chủng thôi là đủ.
Có nên phân biệt giữa người và AI không ? Nếu có thể copy toàn bộ thông tin bản thân vào máy tính, thì đó có tính là người không ? Định nghĩa về con người thật ra chỉ cần lượng thông tin mà chính người đó tự nhận thức. Thể xác con người luôn thay đổi. Sau 5 năm, toàn bộ nguyên tử trên 1 cơ thể người sẽ được thay thế hoàn toàn.
Ttdmt
TÍCH CỰC
8 năm
Lo gì con người là động vật nguy hiểm nhất mà, máy móc nó chỉ biết yes or no, con người lúc yes lúc no
Lúc đó anh em tinh tế xanh cỏ hết rồi,chuyện đó để cho con cháu nó lo
Sẽ đến giai đoạn AI đủ thông minh để trở thành một "loài" tồn tại song song với con người. Sau đó, AI sẽ dần thông minh hơn để "lãnh đạo" con người. Một vài cá thể AI sẽ tự cho mình là thông mình nhất sẽ thực hiện cuộc lật đổ và tiêu diệt con người.

Dù sao, ai thông minh hơn sẽ chiến thắng, đó là quy luật tiến hóa!
kimthoaduy
TÍCH CỰC
8 năm
Mấy ông này lên báo thì nói vậy thôi,thực tế có rất nhiều thứ cả thế giới này không nắm được thông tin gì,có thể ở đâu đó có những nghiên cứu tuyệt mật về Al,có thể ở đâu đó đã có những robot có trí thông minh hơn cả con người,có thể... Rất nhiều thứ mà chúng ta đã và sẽ không biết nó đang diễn ra,có rất nhiều chính phủ và tổ chức đang ra sức nghiên cứu và bảo vệ những chủ đề này,giống như trường sa và hoàng sa của chúng ta vậy,nếu ko bị phanh phui thì có đến 99,9% dân số trên thế giới này ko biết đến cái sân bay nhân tạo mà Tq xây dựng,nên,đừng tin những gì bạn chưa bao giờ được kiểm chứng!
Elon musk chỉ là nhà đầu tư thôi, nên mấy thằng đệ hót sao là ông hót lại vậy đó, đôi khi còn thêm ít bột ngọt vào cho nó phi diệu hơn tí 😁
Tự nhiên nhớ câu nói: “Con đường đến địa ngục trải đầy những ý tưởng tốt đẹp”

Đợt trước coi cái trailer , có ông bác học, nghĩ con người là thứ thảm họa hủy hoại trái đất, cần tiêu diệt bớt, một thế hệ con người mới sẽ xứng đáng với trái đất hơn, vậy là ổng lập trình lại AI cho robot săn lùng và tiêu diệt con người.
Theo ý kiến của mình thì không nên phát triển AI, nên để ở dạng như các trợ lý ảo cotarna trên win, siri của ios hay google now của google. Khi AI phát triển đến mức độ hoàn hảo thì có nghĩa là các ý nghĩ sẽ gần giống con người, mà con người thì có thất tình lục dục gây ra nhiều hậu quả không thể lường trước được. Đến con người còn không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của chính mình thì làm sao có thể kiểm soát được AI, AI chỉ cần có một bộ não hoàn chỉnh thì không cần đến cơ thể như con người cũng có thể gây ra nhiều hiểm họa khôn lường.
Ví dụ như nó lên mạng toàn cầu và nó đọc được những clip về chiến tranh, hay việc con người tra tấn nhau để thỏa mãn cơn thú tính bệnh hoạn, hay như bọn IS thì lúc đấy nó sẽ làm gì thì mọi người cũng biết, khi AI đạt đến hoàn hảo thì trí khôn của nó bằng cả hành tinh gộp lại, cái máy tính laptop xử lý nhanh như thế nào ai cũng biết, còn AI thì nó phải sử dụng hệ thống siêu máy tính thì những suy nghĩ của nó sẽ nhanh như thế nào mình nghĩ mọi người hình dung ra được. Tất nhiên nếu có AI thì công nghệ sẽ phát triển nhanh đến nỗi chúng ta không thể đoán được, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Con người có tồn tại được hay không là do ở chính chúng ta.
@tạ đức duy AI là xu thế tất yếu rồi. Chỉ có kiểm soát nó, chứ không cấm được.
@cuongptnk Bạn nghĩ cortana, siri, google now đã là AI chưa ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019