Linh mục tự khâu môi để phản đối "sự im lặng của truyền thông Murdoch" trong các vấn đề môi trường

3/8/2021 11:13Phản hồi: 272
Linh mục tự khâu môi để phản đối "sự im lặng của truyền thông Murdoch" trong các vấn đề môi trường
Linh mục Tim Hewes, 71 tuổi, đã khiến mọi người sửng sốt khi được bắt gặp đang ngồi bên ngoài văn phòng của toà soạn News UK ở London với đôi môi đã may chặt lại với nhau. Động thái của vị linh mục này nhằm phản đối sự thờ ơ và im lặng về các vấn đề môi trường - khí hậu trên các phương tiện truyền thông thuộc “đế chế truyền thông Murdoch”. “Đế chế truyền thông Murdoch” là một cụm từ nhằm chỉ hằng trăm nhà xuất bản truyền thông trong nước và quốc tế thuộc biên chế của News Corp, sở hữu bởi Rupert Murdoch; một vài cái tên có thể kể ra như các tờ báo The Sun, The Times, Fox News hay Wall Street Journal.

“Tôi đang khâu chặt đôi môi của mình lại để chứng minh những hành động tàn khốc, tàn bạo khủng khiếp của Murdoch trong việc tàn phá thế giới". Tim Hewes từ lâu được biết đến là một người hoạt động cực kì tích cực về môi trường. Ông là thành viên của một nhóm có tên Christian Climate Action, chuyên thực hiện tuyên truyền các vấn đề về môi trường. Thậm chí ông còn từng bị bắt ngồi tù 14 ngày vào tháng 3/2020 vì đã tự dán chặt mình vào các đồ vật tại Toà án so thẩm thành phố London trong một cuộc biểu tình.



Trong một đoạn video tự quay đăng tải trên YouTube trước khi tự khâu, Tim đã gọi Murdoch là “kẻ phủ nhận các vấn đề về biến đổi khí hậu”. Ông khẳng định Rupert Murdoch đã sử dụng sự ảnh hưởng của mình với các chính phủ, dẫn đến việc thế giới đang thiếu các hành động ý nghĩa đối với cuộc khủng hoảng khí hậu. Ông tin rằng các tổ chức truyền thông “nên bị xét xử vì vai trò của họ trong việc huỷ diệt sự sống trên hành tinh”.

rupert-murdoch-quotes.jpg
Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, người đang sở hữu khối tài sản trị giá 22.4 tỷ đô và cả một đế chế truyền thông mạnh mẽ. Ông hiện là người giàu thứ 71 thế giới và và 31 tại Mỹ.

“Có vô số người trên khắp thế giới đang câm nín và chịu đau khổ vì các vấn đề về khí hậu. Khoa học liên quan đến khí hậu và môi trường đang bị "tắt tiếng", không được lắng nghe một cách đúng mực. Chính Rupert Murdoch đã làm điều này. Ông ta “tắt tiếng" những vấn đề về khoa học khí hậu như cái cách mà chính ông ta đã may đôi môi của chúng lại vậy." Bên cạnh việc tự khâu môi chính mình, Tim Hewes cũng cầm một bảng với dòng chữ “Murdoch - Kẻ huỷ diệt nhất trong lịch sử hành tinh?"

tim-hewes.jpg

Sau 2 tiếng đồng hồ kéo dài, cuối cùng Tim Hewes cũng chịu kết thúc cuộc biểu tình và thái chỉ may ra khỏi miệng.

Thực tế thì Rupert Murdoch cũng không ít lần bị chỉ trích rằng ông cố tình chi phối các phương tiện truyền thông của mình về các vấn đề môi trường. Đáng chú ý nhất là vụ cháy rừng ở Úc diễn ra vào mùa hè năm ngoái khi mà các phương tiện truyền thông của công ty đã không báo cáo lại toàn diện tình hình đang diễn ra. Con trai Murdoch là James cũng đã rời khỏi hội đồng quản trị News Corp vì thất vọng với “sự phủ nhận vấn đề khí hậu của công ty”. Trong cuộc họp ĐHCĐ diễn ra vào cuối năm 2020, Rupert Murdoch nói với cổ đông rằng ông và công ty không hề phủ nhận tầm quan trọng của biến đổi khí hậu.
Theo Euronews
272 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hic, đau quá 😔
@thundervn2015 Người kia nói "mấy người theo đạo ủng hộ hôn nhân đồng giới" mình mới hỏi lại vậy chứ mình "đọc" Kinh Thánh trước khi mình biết chữ rồi bạn à.
chuconghuy
TÍCH CỰC
3 năm
@ptp49 Cái tên Mu...doch mới là tên dối trá đó
Dennis N
ĐẠI BÀNG
3 năm
@thundervn2015 là những kẻ nhân danh đạo đức hay mấy thứ như Kinh Thánh này nọ để để áp đặt và phán xét người khác.
P/s: từ một người ủng hộ LGBT
_oct31st_
TÍCH CỰC
3 năm
Dạ dột.
Lên fb live stream rồi hãy khâu chứ thầy.
Làm zậy ai bjk tới thầy.
Cắt ra làm lại cho tui 🤣
@bababaBanana Nó kiểm soát cmn truyền thông rồi còn nơi nào nữa mà kêu?...........Đã ko tin truyền thông rồi thì ko tin thằng nào hết.
@bababaBanana Nó đã trùm truyền thông rồi mà lại tính live .đúng óc lợn
@bababaBanana Có quay lại quá trình Cha khâu. Cmt này của bạn thấy ko vui chút nào
Nhìn thốn ghê.
@Timkelvin Chấm 1 sao bài này.
@vivalavida11 Cứ việc 😆)
Hoàng Ngh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@vivalavida11 ko đọc bài này thì ko biết thế giới như nào , và bản thân chỉ là rơm rác chất làm đầy 😆
khâu rồi sao cầu nguyện cho quốc thái dân an nhỉ 😆)))
Hoàng Ngh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@SieuBanana giống kiểu làm chó cho ngoại quốc ăn ngon sống ổn khôn hơn dân vn
Hoàng Ngh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@SieuBanana 3 đời nữa họ nhà m vẫn chưa đến tuổi chơi với con cháu nhà t
Hoàng Ngh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@SieuBanana m chắc dlv 3 củ hoặc mặt đặc vn đểu thứ tầm thường , t bắt mạch m luôn
@Hoàng Ngh não bị gì vậy thím, ai đụng gì tới thím à ??? đang nói về ông kia khâu miệng mà
Smurf:v
TÍCH CỰC
3 năm
@Smurf:v dùng cái này đâu tạo được viral
Ông cha này làm lố , xứ sở tự do ngôn luận sao có vụ một tay tài phiệt tuy bự nhưng sao có thể thao túng thông tin thậm chí khuynh loát cả chính phủ chứ . Đây là mảnh đất của những người tự do hay của 1 tay hoặc 1 nhóm những tay siêu truyền thông điều khiển chi phối thông tin hỉ . Ông sư này PR bản thân quá lố rồi
Acientgear
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoangduong-lgc Thì vụ ông tổng thống ở xứ tự do gì gì đó, bị công ty truyền thông gì đó khoá mõm bịt mồm không cho nói chuyện với 80 triệu người ủng hộ mình đó. Rồi 1 bầy cầm cờ nhân danh tự do xông vào toà nhà quốc hội nào đó, bị cảnh sát bắn phọt tương cà mà có thấy ai ẳng ẳng tự do dân quyền gì đâu? Vãi tự do
@nightwish47 Ah từ khuynh loát đó mình hiểu theo suy nghĩ cá nhân là nó cũng giống như là khuynh đảo . Thanks bạn góp ý
@Acientgear Thì nhân quyền tự do đúng nghĩa đó , họ tự do xông vào tòa quốc hội thì cảnh sát cũng tự do xả đạn mát tay và những người xông vào cũng lãnh đạn một cách tự do . Trong lúc các anh cảnh sát đang hoan hỉ tự do xả hàng loạt đạn đại liên thì một số người trong đám đông đó đã nhanh chóng xử dụng nhân quyền bằng cách đẩy người khác lên che đạn cho mình .
Hoàng Ngh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hanvt67 gớm m cứ nghĩ như đấy là cs đấy là vn ấy mà cấm , thích nó dý súng vào L mẹ mày ngay , 3 tuổi ranh mồm thối comment , m chỉ là con tốt thôi
wow...
kiếm cách nào chứ này là hủy hoại bản thân rồi
Hoàng Ngh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@kedote ko dám hi sinh bày đặt comment để chứng tỏ chính kiến của mình 😆 nói thật chứ bạn đã làm đc cái gì chưa hay như bò đội nón đứng yên như 90 tr dân vn
@Hoàng Ngh Cs là gì mà lại viết tắt không viết cho đầy đủ
Hoàng Ngh
ĐẠI BÀNG
3 năm
@kedote cứ cho nó là cục súc đê 😆
Hiduongvv
ĐẠI BÀNG
3 năm
Không phải chúa đã tạo ra tất cả hay sao?
Cầu chúa là mọi việc giải quyết được rồi hay là cháy rừng, lũ lụt, động đất... không phải chúa tạo ra.
@Hiduongvv 1Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.”
   Chúng đều bại hoại, phạm tội ác kinh tởm,
   Chẳng có ai làm điều lành.

  2Đức Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống loài người,
   Để thử xem có ai thông sáng
   Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.

  3Tất cả mọi người đều suy thoái về đạo đức, cùng nhau trở nên băng hoại.
   Chẳng có ai làm điều thiện,
   Dẫu một người cũng không.

Trong cuốn Holy Bible sách Psalms Chapter 53 Verses 1 ---> 3
Hiduongvv
ĐẠI BÀNG
3 năm
@thundervn2015 Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch có theo chúa không vậy 🤣
ngtrongtri
TÍCH CỰC
3 năm
@Hiduongvv Oh vậy hả, vậy cái đất nước Thái Lan dân theo Phật hết sao nó không cầu Phật cho Covid biến đi vậy bạn ? :v

Tuy nhiên giờ mình nói 1 cách "tâm linh". Không có cháy rừng, lũ lụt động đất thì bạn biết dân số trái đất sẽ gấp bao nhiêu lần hiện tại không ? Rồi thế hệ sau này tài nguyên đâu mà sống ??? rồi các động thực vật liệu còn tồn tại ??? Các thiên tai dịch bệnh đều có nhiệm vụ của nó bạn nhé, đừng nghĩ trái đất chỉ dành riêng cho con người
@ngtrongtri Vạn vật đều hư không
 1Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. 2Người truyền đạo nói:

  Hư không của sự hư không,
   Hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không.

  3Con người được ích lợi gì
   Khi phải lao khổ nhọc nhằn dưới ánh mặt trời?
  4Thế hệ nầy qua đi, thế hệ khác đến,
   Nhưng quả đất cứ tồn tại mãi mãi.
  5Mặt trời mọc, mặt trời lặn,
   Rồi vội vã trở về nơi nó mọc.
  6Gió thổi về hướng nam,
   Rồi xoay qua hướng bắc;
  Gió xoay đi vần lại không ngừng,
   Rồi trở về vòng cũ của nó.
  7Mọi sông đều đổ vào biển,
   Nhưng biển vẫn không đầy;
  Nơi mà sông thường chảy vào,
   Thì từ đó sông lại tiếp tục chảy ra.
  8Muôn vật đều mòn mỏi,
   Loài người không thể nói hết được;
  Mắt nhìn mãi vẫn không thỏa mãn,
   Tai nghe mãi cũng chẳng ích gì.
  9Điều gì đã có chính là điều sẽ có,
   Điều gì đã làm chính là điều sẽ làm;
   Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.
  10Nếu có điều gì mà người ta nói:
   “Hãy xem, cái nầy mới!”
  Thật ra điều ấy đã có rồi,
   Trong các thời đại trước chúng ta.
  11Không ai nhớ đến người thời trước;
   Và đối với những người thời sau,
  Là những người chưa xuất hiện, cũng vậy,
   Những người sau họ cũng không nhớ đến họ.

Trong cuốn Holy Bible sách Ecclesiastes Chapter 1 Verses 1 ---> 11
Nhìn thôi cũng đau rồi 😔 kinh dị
Im lặng đi
Báo chí và truyền thông MẪU MỰC xứ Mỹ. Không rõ là mấy ông linh mục xứ Mỹ có nhiêu cái mồm để khâu thể hiện sự phản đối mối liên kết ma quỷ giữa Truyền thông bẩn và đám tài phiệt bẩn nghành dầu khí hahahaha

-Đại gia dầu khí đổ tiền tuyên truyền phủ nhận biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu đang gây ra những hậu quả thảm khốc trên toàn thế giới. Tuy nhiên vẫn đang có hàng loạt chiến dịch tuyên truyền phủ nhận biến đổi khí hậu. Đứng sau là các đại gia dầu khí Mỹ như Hãng dầu khí Mỹ Exxon Mobil và Tập đoàn công nghiệp Koch Industries.
https://tuoitre.vn/dai-gia-dau-khi-do-tien-tuyen-truyen-phu-nhan-bien-doi-khi-hau-1010404.htm


-Các hãng dầu khí lớn chi hàng triệu USD để trì hoãn chính sách khí hậu

5 tập đoàn dầu khí niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán gồm Shell, Chevron, ExxonMobil, BP và Total đã chi gần 200 triệu USD mỗi năm để vận động hành lang nhằm trì hoãn, kiểm soát hoặc ngăn chặn các chính sách đối phó biến đổi khí hậu.
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/quoc-te/2019-03-22/cac-hang-dau-khi-lon-chi-hang-trieu-usd-de-tri-hoan-chinh-sach-khi-hau-69175.aspx
Các bạn mem tinhte với cả ihiep còn ý kiến gì khi ngày xưa cực kỳ cay đắng khi nghe tin cô bé greta thunberg được đề cử giải Nobel ko? Các bạn còn cho rằng 1 người nào đó đi dọn rác nhựa ở biển còn xứng đáng hơn cô bé. Trong khi câu chuyện của thế giới là phát thải CO2 gây biến đổi khí hậu đe dọa tới tương lai tồn vong của nhân loại chứ ko phải là rác nhựa.
dinhbach
TÍCH CỰC
3 năm
@dlv.thickgame Cũng chẳng quan tâm bạn ạ, cứ để thế giới cảm thấy ổn nhất cách nó vận hành. Vài thế hệ nữa nếu tận thế xảy ra thì cũng đã giết hết sinh vật sống đâu. Chủ yếu môi trường con người bị huỷ hoại, thiên thạch diệt chủng khủng long mà bây giờ con người vẫn hiện diện thôi.
@dlv.thickgame Người sống trong thế giới Cổ Tích nên về thế giới của mình mà nhận giải thưởng. "Ý Tốt" của người thế giới Cổ Tích không phù hợp với Thế giới xấu xa, trần trụi, bẩn thỉu này.
@dlv.thickgame Đúng là dai nhách kiểu tao luôn luôn đúng. Ai nói gì cũng mặc kệ lờ đi không quan tâm, tao cứ comment theo ý kiến của tao.
Thank pạn
làm méo gì có truyền thông thuần túy. ở đâu thì truyền thông cũng đều tham gia chính trị cả thôi
@daugauhp911 Không dính vào thì đói ông ạ 😆 truyền thông là thế, cá ngày báo chí thì các xã giờ cũng nhọc.
@daugauhp911 Thì nó cũng phải làm ăn, bên nào trả nhiều tiền thì nó viết thôi. Chúng ta là ng đọc báo thì nên đọc và gắp chữ nào bổ ích để cho vào đầu. Chữ nào dư thừa thì vứt đi. Cái chúng ta cần là thông tin, chứ k phải nghe bọn báo bình luận ngã oạch cmn về 1 phía và tin xái cổ là k nên tí nào. Tập làm người đọc báo thông minh thì hơn.
@baotuan Tôi đố bạn thông minh hơn truyền thông viết báo đấy. Thực ra nó bón cho bạn chữ nào vào mồm thì bạn biết chữ đấy thôi chứ bạn chưa đủ trình để biết cái nào đúng cái nào sai để mà chọn lọc đâu. Và người đọc sẽ có xu hướng là tin theo những gì mình thích nên nếu báo nó viết đúng theo thứ đó thì lập tức bạn tin vẹo cổ luôn. Bạn biết truyền thông lèo lái dư luận “tởm” như thế nào chưa?
@daugauhp911 Tất nhiên là k thể đúng 100% nhưng chúng ta phải học cách chọn lọc cái gì là thông tin, cái gì là bình luận mang tính cảm tính. Và tiếp nhận xong cũng phải đi so sánh nhiều nơi chứ k phải đọc 1 nơi cái cất trong đầu xem như đúng luôn dc.
Ví dụ như này cho dễ hiểu nà. "Có 1 vụ đánh ghen vào lúc 10h ngày 1/1 tại khu vực A nào đó", đây là đoạn thông tin cần tiếp nhận, rồi đoạn sau là "Do cô vợ theo dõi nên bắt quả tang", đoạn này là k nên tiếp nhận, nó mang tính cảm tính của người xem, người viết nghe kể lại. Nhưng vụ đánh ghen chưa chắc đúng, đợi thêm báo khác, cơ quan CA xác định khi đấy mới tin chính xác.
Đấy là 1 ví dụ cho tự học cách lọc lấy thông tin trong 1 bài báo. Học cách chọn lọc trang thông tin, nguồn thông tin. 1 nguồn thông tin nếu bản thân phát hiện ra vài bài sai sự thật thì tự mình đánh giá nguồn đó là độc hại đến mức nào, k cần phải tiếp nhận ở những bài tiếp theo dù cho nó có viết đúng hay k.
Túm lại là truyền thông chúng nó cũng ăn tiền, mà con người thì lại thích mới lạ, hấp dẫn, sốc...nên chúng nó phải viết như thế thôi. K thể đòi hỏi chúng nó nhẹ nhàng, k "bẩn" dc. Giờ bác là khán giả nên chửi thế, nhưng khi bác là nhà sản xuất, suất bản thì bác theo lý trí hay theo cái ví 😂😂😂
@baotuan Mấy cái thứ báo lá cải xàm xí đó thì chả nói làm gì với ae tinhte. Ý tôi đang muốn nói đến truyền thông chính trị ấy
jeetkunedo
TÍCH CỰC
3 năm
Được mấy ngày đây? 2 3 ngày k ăn k uống là tự cắt chỉ thôi 😆😆
T - Bag
TÍCH CỰC
3 năm
@jeetkunedo Đọc hết bài chưa mem
dattan239
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đúng mạnh mẽ khâm phục
Phim kinh dị thực tế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019