Linux, kẻ huỷ diệt phần cứng

okieiam
22/4/2016 16:38Phản hồi: 200
200 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

linux dùng theo cảm nhận của mình ổ cứng có nóng, còn bảo làm hỏng phần cứng thì không, nếu muốn nhẹ thì cứ lubuntu mà dùng dành cho người dùng bình thường, còn pro thì có rất nhiều lựa chọn.
ubuntu thì các version sau này yêu cầu cấu hình càng ngày càng cao, cũng như windows vậy.

trước mình dùng windows, nhưng từ vụ virus mã hóa hết dữ liệu của mình, mình đã chuyển sang dùng linux cho đến giờ, qua các distro linux mint, centos, ubuntu, và giờ đang dùng Lubuntu 16.04.1 LTS
bác nói nghe ghê vãi =))
bác cứ dọa các bạn 😆
HĐH Linux khó dùng quá.. dùng chuột quen rồi. Giờ sang cái HDH này.. Chiu hẳn luôn 😔
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
nếu bạn dùng linux mà thấy khó khăn hơn win thì chắc chắn sang mac là hết đường mò luôn.
esata
CAO CẤP
7 năm
@Bảo.Ma Chả biết tôi dùng eOS Loki thấy khốn nạn hơn Freya nè. App center tịt ngòi từ ban đầu tới nay luôn dù đã update nhiều rồi. Bluetooth tự dưng mấy hôm nay cũng tịt luôn - điện thoại andorid thấy nó và kết nối được nhưng chính eOS thì mù không thấy cái loa bluetooth trong khi boot sang WIN 10 thì bình thường. Lên mạng lục mấy nơi cục cựa mà vẫn vô ích. Kết nối wifi và các phần mềm khác thì bình thường.
@Bảo.Ma Toàn acc clone thôi, bạn comment cũng chẳng ai xem. 😃
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chả hiểu dân chơi sài sao cái gì cũng lỗi trong khi biết bao nhiêu người sử dụng vẫn bình thường . mà cái loki story của nó đang phát triển đây mà cả cái story của gnome viết còn không sát thực tế huống chi cái đó. Dùng ditro nào thì cài cái pack manager mà vẫn dùng trong mấy năm cũ chứ dùng ba cái demo bẩn bựa giống story windown thì phải chịu thôi. Giống như họ ubuntu thì dùng synaptic pack , dùng họ arch thì pacman gui , dùng họ fedora hay rpm thì yum extender còn riêng thằng opensuse thì yast 2 .. V.v.v mà ko biết dùng lại đâm vào mấy cái khó xơi làm quỷ gì . cái linux mint nó dâng lên tận miệng đầy đủ điện nước lại ko dùng. Linux mint là có máy in ghim vào phát chạy luôn ko cần phải setup cái quỷ gì cả phải gọi là quá ngon với newbie .
kieuminhvn
TÍCH CỰC
7 năm
Mình dùng Ubuntu trên SONY VIO đã 6 năm nay máy chạy suốt ngày tới giờ vẫn như mới, chưa nghe ai nói Linux hại phần cứng bao giờ ?
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
mình thấy linux so với mac vẫn ngon còn nếu nói về tính năng boot camp thì nó giống như là sử dụng dual boot win và linux chứ không khác gì cho lắm. phần mềm wine trên linux vẫn chạy đc nhiều hơn trên mac tính năng quản lý cửa sổ như resize vẫn mạnh mẽ và hiệu năng hơn window tuy chỉ là phần mềm mã nguồn mở , lại còn cho người dùng tha hồ sử dụng giao diện cũ trên hệ nhân mới .v.v.v phải nói là quá tuyệt luôn chứ không phải loại vừa. chỉ điều người dùng phải biết kiến thức ngang tầm để có khả năng sử dụng . rồi lại phân ra làm các loại ditro như họ arch chỉ cần cài đặt là dùng mãi mãi cho tới khi ra các bản vá lỗi hoặc phiên bản phần mềm mới thì chỉ việc update không cần xoá để upgrade lên tránh bị lỗi . rồi các phiên bản upgrade để duy trì sự ổn định cho người dùng tuỳ thích như ubuntu debian .v.v.v , còn về phần máy in thì các bạn phải chọn máy in tương thích cho 1 hệ điều hành là điều dĩ nhiên trong cái cuộc sống này kể cả card hoặc các loại usb 3g , nhưng từ khi có android thì điện thoại chỉ cần kết nối vào máy tính linux thì tự động thành usb 3g luôn thì điều đó quá đi xa đối với window. không kể chơi dota 2 hoặc các game viết trên linux nó khá tuyệt vì không bị hư system vì những lỗi vớ vẩn fsp có thể ko nhanh bằng window nhưng nó luôn luôn ở mức ổn định ( vâng quan trọng là ổn định ) mạng thì khỏi phải bàn cãi các game chạy trên window có delay đều trên 15ms nhưng sang linux chạy trên hệ wine đều cho kết quả ping delay ở client là 0 một con số không có gì gọi là tuyệt hơn cả . mình hỏi các bạn là opengl nó có dởm không ? có thể hình ảnh nó không đẹp bằng dx nhưng cái quan trọng là nó là một thư viện mở chạy được trên nhiều hệ điều hành khác nhau tốc độ thì nhanh chỉ điều hơi xấu hơn, nhưng nó hơi xấu hơn thì các bạn cũng chẵng sử dụng hết tính năng của nó cho dù là game bom tấn cỡ nào đi nữa thì khi chơi người dùng đều để ở mức mini để chạy cho mướt máy chứ chẵng bao giờ để max cấu hình ( có max thì cũng chỉ mấy tay đại gia ) vì để max thì cần phần cứng cực tốt mà fps thì rất dễ tuột với dx mà dx lại trên nền window cho nên chạy thì thấy đẹp rồi nó đơ một phát còn quá cha.
cho các bạn xem luôn là opengl năm 2013 nó đã đc như này mà game bây giờ đc như này còn chưa có nhiều chứ đừng có vội chê opengl


thấy phần mềm ko hỗ trợ linux nhiều thôi, ví dụ xài cái open office max mệt đúng là giờ tương thích nhiều với file docx rồi, nhưng mình mở lên copy 1 cái slide paste mất hơn 1 phút =))
esata
CAO CẤP
7 năm
@hieupy89 Bạn nào có cuồng Linux mấy, hay thổi nó lên cỡ nào thì cũng phải chờ cái ngày chưa thể đến vậy. Ubuntu 16.04 trên PC của mình và eOS Loki trên laptop chỉ làm cảnh thôi chứ hàng ngày vẫn không thể rời WIN được. Cái file doc 4 MB của mình sẽ không bao giờ nộp mạng cho Open/Libre Offfice nó phá banh được !!! Google DOCS cũng không thể thay thế MS Office để xử cái file doc 4MB kia! Game thì bản WIN tôi cũng chẳng quan tâm.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
thời xưa thì openoffice còn yếu giờ có libre office với google office có dùng hết chức năng đâu mà lăn tăn.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
giờ này các ditro toàn là liboffice chứ làm gì còn openoffice mà cứ nói openoffice
esata
CAO CẤP
7 năm
@Bảo.Ma Libre thì cũng gốc từ Open mà ra, Linux lâu ngày không sờ tới lộn tên thì cũng chả khác gì cả. Cũng như LibreOffice mà bạn viết nhầm thành LibOffice hay LiberOffice thì cũng vậy thôi hà.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
đi in ấn hoặc chia sẻ sang cho người khác từ office 2003 sang office 2013 vẫn phải ngồi chỉnh sửa cho nó in ra cho đúng lề nhìn cho đẹp chứ đừng nói là từ libre office hoặc google office sang tận ms office . nói chung là thực tế lại hơn đi chứ chẵng có gì cuồng ở đây cả. thức tỉnh thì sẽ sống đc với mã nguồn mở còn vẫn đang mông mụi đòi hỏi những điều qúa cao thì ko dùng đc đâu.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
vãi cả gốc. so sánh cái kiểu năm xửa năm xưa giống như là office 2003 với office 2013 cũng là gốc ms office rồi nói office 2013 nó chỉ là đổi tên và không khác office 2003 gì cả. sao bạn không so sánh là cái gnome shell 3.14 với gnome shell 3.22 nó giống nhau chẵng thay đổi gì cả chỉ khác chỗ đổi tên luôn đi.
nói thẳng ra là mỗi hệ điều hành đều có cách dùng khác nhau không thể mang cái vốn kiến thức của hệ điều hành này hoặc một phần mềm này để áp dụng sang một phần mềm hoặc các hệ điều hành khác được.
libre giờ cũng đội ngũ open office ngày xưa phát triển source cũng từ open office mà ra, đánh số verson cũng theo open office vì cái tên open office thuộc sở hữu bởi oracle nen mới lấy tên là libre nên mình hay gọi libre là open office

esata
CAO CẤP
7 năm
@hieupy89 Trong trên kia mình dư biết bạn nói Open là ý nói Libre Office. Hơn nữa lâu ngày không vào Ubuntu nên cũng không dùng cho đúng cái tên hiện thời là Libre.

Vấn đề không chỉ là cái nào ngon hơn, mà là ứng dụng nào tạo file trước thì phải bám theo nó tới cùng. File tôi hơn 4M ban đầu do Office 2003 nên phải bám theo nó, chứ nộp mạng cho Open/Libre office chỉ 1 lần thôi là hỏng bét, Office 2007 lại không sao cả !!!
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhưng giờ nó đã khác , có khả năng mở rộng thêm nhờ extension , mà thời xưa chứ thằng openoffice trong trường đại học người ta dùng đầy ra chẵng vấn đề gì. Cho nên gọi nó giống tên cũ là cũng ko đúng . ví dụ như mariadb có ai gọi nó là mysql nữa ko hay là mysql riêng còn mariadb là riêng
esata
CAO CẤP
7 năm
@Bảo.Ma Khác hay giống hay mở rộng thế nào thì vẫn không thay đổi gì: file 4 M của tôi mà cho Libre edit là hỏng bét, còn dùng Offfice 2007 edit vẫn vô sự cho dù cái file đó ban đầu từ Word 2003 ra.

Vấn đề chính là đa số dùng Office chứ không phải Libre hay Open, nên Office là thằng cầm cán chứ không nắm lưỡi dao như anh kia.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sao mà hỏng , anh mang file edit trên libre office , google office rồi sang ms office bắt nó phải hiển thị đúng 100% thì cái chuyện nghe là thấy hoang đường rồi. Kể cả từ 2003 lên 2013 cũng phải edit lại chứ đừng nói là để nguyên
esata
CAO CẤP
7 năm
@Bảo.Ma Bảng mục lục và lề nó nhảy lung tung xà beng từ trang 1 tới trang 400 thì còn nói gì nữa. Trong khi Word từ 2003 thỉnh thoảng vào 2007 edit rồi trở về 2003 vẫn vô sự, bao nhiêu lần vẫn thế. Hàng trăm trang thì đừng nói chuyện mang lên google mà nghịch !!
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tài liệu hàng trăm trang mà soạn từ office 2003 mang lên office 2013 mà nói là bị nhảy vài trang . thôi bớt dùm đi nghe là biết ko đúng rồi
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Sao anh ko thử viết trên libre office hoặc google office hàng trăm trang xem có vấn đề gì ko . chả thấy 2 cái bộ office đó có vấn đề gì cả ngoại trừ việc mang sang office ms
esata
CAO CẤP
7 năm
@Bảo.Ma Vấn đề là Libre/Open sinh sau đẻ muộn, nên đa số dùng Office trước mà mang sang Libre là tèo, thứ 2 là Office không public toàn bộ các mã tiêu chuẩn, tạo thế cạnh tranh với các em khác.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
Anh có biết file pdf ko . ko biết viết rồi chuyển thành pdf để in ấn hoặc mang cho đồng nghiệp xem lại hay gì , mà còn tránh đc việc edit lại nữa phải gọi là quá ngon
esata
CAO CẤP
7 năm
@Bảo.Ma PDF chỉ để in ấn final, không lẫn lộn với doc là để edit dài dài được.
Bảo.Ma
ĐẠI BÀNG
7 năm
anh này nói chuyện mắc cười nhỉ . pdf thì không để in ấn với đọc thì để làm gì .còn edit dài dài thì anh cứ dùng trên cái phần mềm của anh sử dụng hằng ngày . vì đơn giản cái pdf là giải pháp để tương thích in ấn và đọc rồi
esata
CAO CẤP
7 năm
@Bảo.Ma Nhắc lại: Tôi không giao lưu file doc này với ai làm gì !!!!

Lôi PDF ra nói làm gì !!! Có PDF hay không thì doc vẫn bị hỏng nếu edit bằng Libre với file phức tạp đã edit bằng MS Office !!!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019