Đầu tiên đó là con chip SoC MSM8960, BXL đầu tiên của Qualcomm đạt chứng nhận cho Windows 8 và được bán ra từ quý 4 năm nay. Snapdragon MSM8960 có hai nhân với tốc độ xung nhịp 1.5Ghz tới 1.7Ghz, bộ nhớ đệm L2 1MB và hỗ trợ bộ nhớ kênh đôi 500Mhz cũng như LTE 4G và kết nối HSPA+ 21Mb/s. Theo lộ trình thì nhân đồ họa Adreno 255 cho phép nó có khả năng ghi hình Full-HD ở tốc độ 30 khung hình/giây và chụp ảnh độ phân giải 20MP ở chế độ 3D.
Thấp hơn có Snapdragon MSM8930, hứa hẹn sẽ xuất hiện vào quý 3 năm sau. Đây cũng là BXL hai nhân với tốc độ xung nhịp 1.0Ghz - 1.2Ghz, bộ nhớ đệm L2 1MB. Chip xử lý được trang bị nhân đồ họa Adreno 305, thấp hơn so với Adreno 255 trên MSM8960. Nhân đồ họa này cho phép BXL ghi hình ở độ phân giải Full-HD nhưng chỉ có thể chụp ảnh 12MP ở chế độ 3D.
Cuối cùng đó là con chip MSM8974 với bốn nhân và hoạt động ở tốc độ xung nhịp 2.0Ghz - 2.5Ghz. Nó có bộ nhớ đệm L2 2MB, bộ nhớ kênh đôi 667Mhz, hỗ trợ LTE 4G, quay phim Full-HD ở tốc độ 60 khung hình/giây và hỗ trợ chụp hình lên tới 30MP. Con chip này sử dụng nhân đồ họa Adreno 320, hứa hẹn sẽ rất mạnh mẽ.
Nguồn: Mobile Tech World