Lộ diện giao diện hệ điều hành di động Samsung Bada

niky
18/12/2009 2:57Phản hồi: 56
Lộ diện giao diện hệ điều hành di động Samsung Bada
Một vài hình ảnh giao diện của hệ điều hành Samsung Bada đã xuất hiện. Mặc dù đã được Samsung quảng cáo khá nhiều và cả trình diễn các tính năng tiên tiến thông qua buổi ra mắt gần đây tại London nhưng nhìn chung, qua các hình ảnh có được thì đúng thật nó chỉ là một hệ điều hành được phát triển cao hơn từ chính giao diện TouchWiz và các tính năng ứng dụng cơ bản của các đời máy Samsung cảm ứng hiện nay.

Nền tảng hệ điều hành này sẽ hoạt động trên các máy có độ phân giải màn hình tối thiểu là 800 x 480 pixel, hỗ trợ cảm ứng đa điểm và tương tác theo ngữ cảnh. Nó còn cung cấp các tính năng giải trí tiên tiến như cảm ứng chuyển động xoay đa chiều, tùy chỉnh giao diện web, tùy chỉnh flash camera, tùy chỉnh chống rung và nhận diện khuôn mặt... Samsung Bada sẽ còn hỗ trợ một loạt các tính năng kết nối cộng đồng: các dịch vụ định vị, mạng xã hội (MySpace, Twitter, Facebook), quản trị thông tin trực tuyến, dịch vụ thương mại di động và đồng bộ thiết bị với máy tính...

Hiện tất cả những ai quan tâm đều vẫn đang chờ sự xuất hiện của chiếc di động đầu tiên chạy trên nền hệ điều hành này theo dự kiến của Samsung vào khoảng nửa đầu năm sau, 2010.


56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chỉ là giao diện hoàng nhoáng bên ngoài thôi, cái nhiều người quan tâm lại là nền tảng phát triển ứng dụng và độ mở của hệ điều hành nhân Linux này ^^.
nhìn chẳng khác các cái Samsung khác, không ấn tượng, nếuk o nói là tầm thường
Em vote theo bác nhìn chẳng có tí gì là hấp rủ ....! thua cả Giao Diện Con BB 7290 khi dùng themes 02 :laugh8kb:.. Em nói quá các bác đừng chém :sorry8bj:
Nhìn cũng đẹp nhưng không có gì khác biệt so với giao diện của các hẹ đièu hành khác.
Giao diện đẹp thật nhưng na ná Winmo.không biết load có lâu không ? Bada thì em nghĩ 100% đời máy là cảm ứng,QWERTY như blackberry chắc không có đâu !
mình nhìn không đươc đẹp lắm! nhưng nghe về tính năng cũng hấp dẫn!
có thấy tổng thể gì đâu. có biết gì đâu mà thấy lộ diện.
leemindjan
ĐẠI BÀNG
14 năm
Giao diện chẳng có gì đột phá cả, mượn iPhone UI, Android UI, Symbian UI mỗi thứ 1 chút. Samsung lúc nào cũng thế, luôn luôn chạy theo ý tưởng của người khác. Bởi thế nên chẳng bao giờ tạo được tâm lý háo hức mong chờ khi Samsung ra mắt sản phẩm mới. Như khi Sony Ericsson ra mắt X10, Apple ra iPhone, Google ra Google Phone, hay HTC ra HD2, cả thế giới háo hức đón chờ xem họ tạo ra sản phẩm mang tính đột phá gì, bởi vì họ biết rằng nhửng công ty như thế luôn biết cách làm bất ngờ người sử dụng bởi những triết lý sáng tạo của riêng mỗi công ty. Nhưng còn Samsung, sản phẩm cứ bình bình, chạy theo ý tưởng của người khác, không mang tính đột phá, nên mỗi khi Samsung chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, dân công nghệ không háo hức đón chờ cho lắm. Mình không nói sản phẩm Samsung làm ra không xuất sắc, nhưng nó kô mang tính đột phá, tính mới lạ nên kô nhận dc sự quan tâm nhiều của giới công nghệ.
nhưng mà nó là cách làm ăn an toàn 😁 bởi vậy gần đây ss mới phát triển như vậy.đưa ra nhiều sản phẩm đột phá mà thất bại thì còn tệ hơn.đâu phải dễ gì tạo ra đột phá :D
pisa
TÍCH CỰC
14 năm
Ừ, chính 2 hãng Nokia và Samsung mà mọi người thường nói không có gì đột phá ý, lại chiếm thị phần nhất và nhì thế giới.
Còn Nokia và Motorola - 2 hãng bị xem là luôn luôn lỗi mốt ấy, lại chiếm phần lớn bằng sáng chế trên thiết bị di động.
gunzok
TÍCH CỰC
14 năm
nhưng thành công với sụ đột phá sẽ là vượt bậc bác ạ , và đi theo hướng an toaanf sẽ ko có nhiều dấu ấn trong lòng người tiêu dùng :D
Bạn nhìn lại cách mạng di động đi đâu có nhiều đột phá.Nói SA dựa trên iphone vậy N900 cũa nokia thì sao?Mà nói dựa trên iphone cũng ko dúng O2 mới là nhà sãn xuất ĐT cãm ứng rầm rộ,iphone cũng chẵng phãi được xây dựng từ dó sau.Trên đấu trường người ta chĩ lấy cái thắng thôi chứ bề ngoài thì cũng Na ná nhau.
chãy tới chạy lui cũng ko thoát khỏi cái bóng của iphone
đáng tiếc nhỉ
mình chẳng thấy liên quan gì ở đây hết.

riêng ss này thì mình thấy cũng không có gì đặc biệt.
chẳng có gì là đặc biệt ở cái giao diện trên. Với kinh nghiệm và đội ngũ thiết kế chất lượng cao của SamSung mà ko thiết dc 1 kiểu nào đột phá mới lạ hơn sao. Bada và WinMO đang dẫm lên nhau thì phải
Toàn thế chê, chẳng hiểu là mí bác hiểu đến mức nào mà chê dữ vậy. Còn chưa có SDK, nó còn chưa phát triển mà đã thấy chê rồi. Em ko hiểu các bác dựa vào cái gì để chê cái Bada này nữa. Hay bác hiểu hết nhân bên trong cái bada này rồi nên mới lên đây phán những câu như vậy.
Samsung mới phát triển di động trong những năm gần đây thôi, nên nhớ như vậy! Nên nó cần tận dụng những cái có sẵn để vươn lên.
Hơi giống Symbian và Android 😔
minhfull
ĐẠI BÀNG
14 năm
em chưa bao giờ thích dùng hàng ss không biết sau này nó thế nào
thấy cũng không mấy khác iệt so với những nền tảng khác , người dùng cần 1 cái lõi bên trong đỉnh cao chứ không cần bề ngoài quá hào nhoáng ...............
lilcalvin
ĐẠI BÀNG
14 năm
trôg hay quá nhỉ 😆..........
hay cái gì, nhìn cùi cùi thế nào ấy. Ko biết có ổn định bằng 1/10 simbian ko đã 😁
nhìn HDh này củng hấp dẫn ấy nhỉ
để xem nó ra mắt thế nào.
hellmen
TÍCH CỰC
14 năm
cũng lạ nhưng vẫn không nổi bật lắm!
thêm vài tấm




xem trên youtube thì hình như cái này cũng là hdh mở,chia ra nhiều gói cho nhiều đối tượng.tiếng anh còn kém nên ko nghe hết đc :p
Android + MacOS (mobile) + WebOS + WinMo = Bada. Ôi một cái lẩu thập cẩm. Chẳng có chút bản sắc gì đột phả.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019