Theo thông tin được công bố, nhằm ngăn nguy cơ lây nhiễm virus từ những người leo núi từ Nepal, Trung Quốc dự kiến sẽ thiết lập một “dải phân cách” ngay đỉnh Everest. Bắt đầu từ cuối tháng 4 vừa qua, các điểm cắm trại của Everest nằm phía Nepal đã ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh. Thêm vào đó vì muốn duy trì nguồn thu từ du khách, chính phủ Nepal vẫn chưa ra lệnh cấm các hoạt động leo núi, vốn thường diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm trước khi mùa mưa đến. Ngoài ra, chỉ tính riêng ngày 7/5, Nepal đã ghi nhận 9.023 trường hợp nhiễm bệnh, với con số đó, Nepal đang có nguy cơ trở thành Ấn Độ thứ 2.
Tuy nhiên, vẫn không thể rõ làm sao Trung Quốc có thể chia ranh giới trên đỉnh núi, một khu vực có kích thước nhỏ bé chỉ bằng chiếc bàn ăn và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Công việc thiết lập ranh giới này sẽ do một nhóm hướng dẫn viên leo núi Tây Tạng thực hiện với mục tiêu ngăn chặn các cuộc tiếp xúc ăn mừng giữa những người leo núi ở 2 quốc gia với nhau.
Hiện vẫn không rõ liệu các hướng dẫn viên Tây Tạng sẽ chỉ phụ trách nhiệm vụ phân chia ranh giới hay liệu họ sẽ ở lại đó, khu vực tử thần nơi nhiều người đã bỏ mạng do thiếu dưỡng khí, để đảm bảo mọi người tuân thủ quy định mới này.
Đỉnh Everest được mệnh danh là đỉnh núi cao nhất thế giới với chiều cao là 8.848m so với mực nước biển. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm ngoái, Trung Quốc đã ra tạm dừng không cho bất kỳ nhà leo núi nước ngoài nào chinh phục đỉnh núi Everest theo hướng Tây Tạng. Bên cạnh đó, du khách đến khám phá Everest cũng bị cấm đến thăm khu căn cứ quân sự ở phía Tây Tạng.
Theo CNN
Tuy nhiên, vẫn không thể rõ làm sao Trung Quốc có thể chia ranh giới trên đỉnh núi, một khu vực có kích thước nhỏ bé chỉ bằng chiếc bàn ăn và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Công việc thiết lập ranh giới này sẽ do một nhóm hướng dẫn viên leo núi Tây Tạng thực hiện với mục tiêu ngăn chặn các cuộc tiếp xúc ăn mừng giữa những người leo núi ở 2 quốc gia với nhau.
Hiện vẫn không rõ liệu các hướng dẫn viên Tây Tạng sẽ chỉ phụ trách nhiệm vụ phân chia ranh giới hay liệu họ sẽ ở lại đó, khu vực tử thần nơi nhiều người đã bỏ mạng do thiếu dưỡng khí, để đảm bảo mọi người tuân thủ quy định mới này.
Đỉnh Everest được mệnh danh là đỉnh núi cao nhất thế giới với chiều cao là 8.848m so với mực nước biển. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm ngoái, Trung Quốc đã ra tạm dừng không cho bất kỳ nhà leo núi nước ngoài nào chinh phục đỉnh núi Everest theo hướng Tây Tạng. Bên cạnh đó, du khách đến khám phá Everest cũng bị cấm đến thăm khu căn cứ quân sự ở phía Tây Tạng.
Theo CNN