Dù có nhiều thông tin mới và thú vị về lộ trình sản xuất bán dẫn của Samsung, thế nhưng buổi giới thiệu của hãng cũng tạo cảm giác hụt hẫng khi đổi tên dây chuyền 3 nm thành 2 nm.
Hiện tại, công ty bán dẫn Hàn Quốc là đơn vị duy nhất đang cung cấp dịch vụ sản xuất chip GAAFET trên thị trường, nhưng hiệu suất thấp đã khiến cho hình ảnh của Samsung Foundry không được tốt lắm trong mắt khách hàng. Mới đây, Samsung vừa cập nhật lại lộ trình dịch vụ gia công của mình, trong đó giới thiệu các dây chuyền 2 nm, 1.4 nm mới cũng bổ sung tính năng cấp điện backside (BSPDN - BackSide Power Delivery Network) tương tự như Intel và TSMC đã từng công bố.
Lộ trình công nghệ bán dẫn tới 2027 của Samsung
Trong số các dây chuyền 2 nm của Samsung, dây chuyền SF2 lại khiến người nghe... cúi đầu vì nó vốn là dây chuyền SF3P (3 nm) được sửa tên! Theo Samsung, lý do của việc đổi tên này là vì SF3P đã được cải thiện và tối ưu đáng kể. Nhưng bản thân chúng ta cũng có thể đoán vì dây chuyền 3 nm của Samsung không được "tốt tiếng" nên hãng đã đổi lại tên để bớt "bị ám", hoặc "kỳ thị". Tuy vẫn dựa trên SP3F, nhưng phải sang năm sau SF2 mới đi vào sản xuất hàng loạt (trong 2024 thì SP3 vẫn đang có sẵn).
Hiện tại, công ty bán dẫn Hàn Quốc là đơn vị duy nhất đang cung cấp dịch vụ sản xuất chip GAAFET trên thị trường, nhưng hiệu suất thấp đã khiến cho hình ảnh của Samsung Foundry không được tốt lắm trong mắt khách hàng. Mới đây, Samsung vừa cập nhật lại lộ trình dịch vụ gia công của mình, trong đó giới thiệu các dây chuyền 2 nm, 1.4 nm mới cũng bổ sung tính năng cấp điện backside (BSPDN - BackSide Power Delivery Network) tương tự như Intel và TSMC đã từng công bố.
Lộ trình công nghệ bán dẫn tới 2027 của Samsung
Trong số các dây chuyền 2 nm của Samsung, dây chuyền SF2 lại khiến người nghe... cúi đầu vì nó vốn là dây chuyền SF3P (3 nm) được sửa tên! Theo Samsung, lý do của việc đổi tên này là vì SF3P đã được cải thiện và tối ưu đáng kể. Nhưng bản thân chúng ta cũng có thể đoán vì dây chuyền 3 nm của Samsung không được "tốt tiếng" nên hãng đã đổi lại tên để bớt "bị ám", hoặc "kỳ thị". Tuy vẫn dựa trên SP3F, nhưng phải sang năm sau SF2 mới đi vào sản xuất hàng loạt (trong 2024 thì SP3 vẫn đang có sẵn).
Quay sang các dây chuyền 2 nm khác (hy vọng là hàng thật), Samsung có tới 4 dây chuyền khác nhau gồm SF2P, SF2X, SF2A và SF2Z. Trong đó, SF2A dùng cho sản xuất chip xe hơi, SF2P sản xuất chip di động còn SF2X/Z sẽ sản xuất các chip có hiệu năng cao. Điểm khác biệt giữa SF2X và SF2Z là 2Z sẽ đổi từ cấp điện frontside thành backside (BSPDN). Có điều, Samsung không cung cấp các thông số kỹ thuật nên chúng ta không rõ các dây chuyền này hơn kém gì nhau và có thể so sánh thế nào với dịch vụ của đối thủ. Về thời gian có hàng, SF2P và 2X sẽ sẵn sàng trong 2026, còn SF2A và 2Z tới 2027 mới đi vào sản xuất.
Các dây chuyền 2 nm khác nhau của Samsung
So sánh tiến trình bán dẫn giữa Intel, Samsung và TSMC tới 2027
Một điểm nhấn quan trọng là trong 2027, Samsung cũng sẽ ra mắt dây chuyền 1.4 nm mới (SF1.4). Về cơ bản, nếu dựa vô con số trên cái tên, có thể nói công ty Hàn Quốc sẽ "lỡ một nhịp" so với đối thủ Mỹ và Đài Loan. Intel sẽ giới thiệu Intel 14A trong 2026 còn TSMC ra mắt N2 trong 2025. Samsung cũng áp dụng thiết kế backside sau 2 đối thủ, chỉ không rõ liệu SF1.4 có kèm sẵn backside hay không (hay sẽ chia nhỏ tiếp ra các dây chuyền con gồm cả frontside và backside).
Ngoài ra, Samsung đồng thời cũng giới thiệu thêm 2 dây chuyền 4 nm mới trong 2025 là SF4U và SF4A. Hãng không nói nhiều ngoài cụm từ "giá trị cao". Dù vậy, chúng vẫn dựa trên kỹ thuật FinFET vốn đã phổ biến trong giới công nghiệp, cho thấy việc triển khai SF4A/4U sẽ mượt mà hơn dây chuyền SF3 nhiều tai tiếng.
Samsung



