Loạt ảnh thể hiện ảnh hưởng của hiện tượng sóng nhiệt đến người dân tại Pakistan và Ấn Độ

_vphlinh_
20/5/2022 8:25Phản hồi: 39
Loạt ảnh thể hiện ảnh hưởng của hiện tượng sóng nhiệt đến người dân tại Pakistan và Ấn Độ
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, tháng 4 vừa qua là quãng thời gian mà một số khu vực tại PakistanẤn Độ đã phải hứng chịu hiện tượng sóng nhiệt gay gắt nhất do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra, với mức nhiệt đôi khi lên đến 50 độ C, cũng những khoảng thời gian có nhiệt độ cao kỷ lục sau hàng thập kỷ từng được ghi nhận.

1.jpg

Delhi, Ấn Độ: Những người vô gia cư phải trú ẩn dưới một cây cầu. Thời điểm đó, Ấn Độ đang phải trải qua một đợt nắng nóng gay gắt đến sớm hơn mọi năm, với mức nhiệt như "thiêu đốt" nhiều vùng tại đất nước này

2.jpg

Karachi, Pakistan: Các tình nguyện viên đang phun nước giúp người dân trên đường giải nhiệt. Lúc bấy giờ, Cục Khí tượng Pakistan dự báo nhiệt độ ở thành phố này đang vượt ngưỡng 40 độ C


3.jpg

Delhi, Ấn Độ: Người công nhân này đang vác máy làm mát không khí ra để bán. Thời điểm đó, các nhà sản xuất máy điều hòa kỳ vọng có thể đạt doanh số bán hàng kỷ lục trong năm 2022, nhưng việc nhập khẩu các linh kiện từ Trung Quốc bị trì hoãn có thể gây ra tình trạng thiếu hụt đối với các thiết bị điều hòa cao cấp khác

4.jpg

Rawalpindi, Pakistan: Một nam công nhân đang kéo một chiếc xe chất đầy các loại máy lạnh. Tình trạng nắng nóng hay gắt và mức nhiệt tăng cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát cùng tăng nhanh

5.jpg

Lahore, Pakistan: Người dân đang tắm mát tại một con kênh công cộng để hạ nhiệt cơ thể. Tình trạng độ ẩm và nhiệt độ cao khiến cho việc đổ mồ hôi không thể giúp cơ thể người tự làm mát được nữa, từ đó hoàn toàn có thể đe dọa đến mạng sống của cả những người trưởng thành khỏe mạnh, vậy nên người dân đã quyết định tìm đến những cách làm mát khác

6.jpg

Delhi, Ấn Độ: Cậu bé chạy băng qua một khu vực đáy sông khô cằn thuộc dòng sông Yamuna

Quảng cáo



7.jpg

Delhi, Ấn Độ: Dưới cái nắng gay gắt, người phụ nữ này phải dùng ô che nắng

8.jpg

Hyderabad, Pakistan: Người dân đang uống nước trái cây miễn phí được phân phát trên đường

9.jpg

Karachi, Pakistan: Các tình nguyện viên phân phát nước cho phụ nữ và trẻ em

Quảng cáo



10.jpg

Jammu, Ấn Độ: Người công nhân phải che mặt để tránh nắng nóng trong khi làm việc ngoài trời

11.jpg

Allahabad, Ấn Độ: Người dân nghỉ ngơi dưới bóng râm của một cây cầu

12.jpg

Jacobabad, Pakistan: Nhiều phụ nữ phải đi thật xa để gánh nước uống về tận nhà do kênh đào trong thành phố đều đã cạn kiệt nước

13.jpg

Delhi, Ấn Độ: Người dân lấy nước uống được chứa trong xe chở dầu

14.jpg

Amritsar, Ấn Độ: Người dân ra đường phải che mặt để tránh cái nắng gay gắt đốt da đốt thịt

15.jpg

Jacobabad, Pakistan: Hai người đàn ông này phải đi lấy nước từ một nhà máy cấp nước để mang về sử dụng

16.jpg

Delhi, Ấn Độ: Người bán đá này đang chia đá ra để bán. Nắng nóng cũng khiến cho nhu cầu sử dụng đá làm mát gia tăng nhiều hơn bình thường

17.jpg

Prayagraj: Một nữ sinh phải dùng thêm dù để che nắng mặc dù đã sử dụng các đồ che nắng đầy đủ

18.jpg

Pali, Ấn Độ: Những người phụ nữ này đang đợi đến lượt để lấy nước đầy bình từ một đoàn tàu cấp nước đặc biệt - chuyến tàu chở nước qua bang Rajasthan của Ấn Độ

19.jpg

Delhi, Ấn Độ: Người dân đi bộ ngoài trời phải che đầu để tránh bị say nắng


Theo Theguardian
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hai nước này năm nào cũng có những trận nắng nóng kiểu như vậy
Tiền điện tháng này quá trời luôn kkk
Puppet
ĐẠI BÀNG
2 năm
VN vẫn chưa thấy nóng lắm nhỉ! Không biết thời tiết dân họ có giống nóng kiểu VN không! Kiểu nóng ẩm á!
@Puppet Năm nay thời tiết nóng đã đến muộn hơn hẳn mọi năm. Cuối tháng 5 rồi vẫn chưa có đợt nắng nóng nào.
Puppet
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Methanol Cũng chưa thấy cơn bão nào! Nhưng cảm giác hơi bất an!
@Puppet chỗ tôi đã nhiều năm rồi nhiệt độ chưa xuống nổi âm độ (bình thường là âm) trời thì sao không còn nhiều như ngày xưa, thắng 5 gió mùa ...đắp chăn bông =]]
9xnh0nh0
TÍCH CỰC
2 năm
@Puppet t cũng thấy bất an!
nobleded
ĐẠI BÀNG
2 năm
*nhà báo

2020: năm nay là năm có nắng nóng kỷ lục trong hàng thập kỷ vừa qua.

2021: năm nay là năm có nắng nóng kỷ lục trong hàng thập kỷ vừa qua.

2022: năm nay là năm có nắng nóng kỷ lục trong hàng thập kỷ vừa qua.
@nobleded Đọc thêm báo đi thím.
image.jpg
@hackieuhoang Brazil ở nam bán cầu thì giờ là mùa đông là chuẩn rồi chứ có gì lạ đâu ?
@redbeardviking Lạ là lạnh kỷ lục trong khi chỗ khác nóng kỷ lục.
@hackieuhoang Thì nam bán cầu giờ đang là đầu mua đông tương đương tháng 11 ở bắc bán cầu 😑
vunh94
CAO CẤP
2 năm
Nóng hôi với thức ăn ấn độ thì....
Hà Nội gần tháng 6 thời tiết vẫn mát và mưa. Thời tiết đang thay đổi rõ rệt ha
anhmk95
TÍCH CỰC
2 năm
@airwalker mát năm nay thì năm sau nóng chết lên chết xuống đó bác.
CellonC
CAO CẤP
2 năm
Các nước phương tây đúng là khôn. Biết sống ở vùng ôn đới không bị nắng nóng như vầy. Tránh được thiên tai biến đổi khí hậu 😂😂😂
@CellonC @CellonC họ sinh ra đã ở đó
rồi, chả lẽ họ phải di dời đất nước tới nơi khác chắc???
anhmk95
TÍCH CỰC
2 năm
@CellonC rồi nhiệt độ tăng lên thì các nước phương tây đó cũng phải sống cùng với sóng nhiệt của vùng xích đạo thôi. Lúc đó thì cũng toang
QMG
Trứng
2 năm
@CellonC nói chuyện thông minh có não nào anh bạn. vùng ôn đới thì nó vốn mát mẻ hơn vùng nhiệt đới và những người sống ở khu vực ôn đới cũng đã ở đó từ lâu rồi. chả nhẽ ng châu âu xuất hiện ở châu phi và định cư ở đó? chả nhẽ trước đây họ ở một nơi hoàn toàn khác và mới "di cư" lên vùng ôn đới?
Jero.xgo
ĐẠI BÀNG
2 năm
@QMG Nó nói chơi vậy mà cũg cãi đc, mấy má sốg cho tỉh táo tí coi
Quá khủng khiếp. Ở vn thì lại đang như giữa mùa thu
@nguyenvietthe tôi đang đắp chăn bông nè 😆
Doanh số bán quạt, điều hòa năm nay ở thiên đường chưa thấy thay đổi mấy, thời tiết vẫn mát mẻ và chưa có đợt nắng nóng nào.
Ngay tại Việt Nam thì tháng 5 ngày dương gió mùa đông bắc, thật vãi ạ =]]
Sao ko dùng máy lạnh ta?
Cười vô mặt
Mới xuống dehli xong. Ra khỏi sân bay gió nóng thổi 1 phát muốn bật ngửa.
Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi 😁
đọc nhiều thông tin mới thấy...ở chỗ chúng ta vẫn tốt gấp biết bao nhiều lần so với những nơi khác trên thế giới
nnnn1234
ĐẠI BÀNG
2 năm
thời tiết khắc nghiệt ghê
hoaquynh34
TÍCH CỰC
2 năm
cảm thấy may mắn vì bên Việt Nam không phải hứng chịu nắng nóng gay gắt như thế này

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019