Máy bay không người lái cộng tác (CCA) là một loại UAV đặc biệt, chúng không hoạt động đơn độc mà sẽ bay cùng và hỗ trợ các chiến đấu cơ có người lái trong nhiều nhiệm vụ từ không chiến, trinh sát, gây nhiễu cho đến làm máy bay cảm tử. Cuộc chạy đua sản xuất CCA đã thu hút nhiều nhà thầu quân sự Mỹ như Anduril, General Atomics, Boeing và Lockheed Martin cũng không đứng ngoài cuộc. Công ty đã giới thiệu Vectis, chiếc UAV cộng tác ‘đầu tay’ của mình.
Theo Lockheed thì Vectis là một hệ thống bay có thể làm tốt nhiệm vụ kể cả khi đang bay với tốc độ rất cao. Dù vậy họ sẽ không nhất thiết phải làm nó đạt tốc độ siêu thanh bởi một chiếc CCA không cần bay nhanh mà cái chính là làm tốt nhiệm vụ "phụ tá" cho máy bay có người lái. Vectis có khả năng hoạt động cùng bất kỳ chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 nào nhờ vào hệ thống phần mềm MDCX của Lockheed. MDCX sẽ giúp điều khiển UAV tự động, vừa lập kế hoạch nhiệm vụ vừa phối hợp các nền tảng khác nhau thành một mạng lưới thống nhất.
Nó được phân loại là UAV thuộc Nhóm 5, đó là những máy bay không người lái lớn có trọng lượng cất cánh tối đa từ 598 kg đổ lên và trần bay ít nhất 5500 mét. Lockheed chưa công bố kích thước cụ thể nhưng cho biết Vectis vẫn nhỏ hơn tiêm kích F-16 (dài 15 mét). Với kích thước lớn thì rõ ràng Vectis phải cần đường băng để cất cánh chứ khó xài máy phóng được.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/09/8847246_minh-hoa-uav-cong-tac-vectis-cua-lockheed-martin.jpg)
Trong hình minh họa, Lockheed vẽ Vectis là một UAV trông khá dẹt với cánh hình tam giác, không đuôi và trên lưng nó là một cửa hút gió lớn. Ở phần mũi máy bay có viền sắc cạnh phân chia mặt trên và mặt đáy, làm cho mũi có hình giống một cái xẻng. Video quảng cáo của Lockheed còn thể hiện một ống dẫn khí hình chữ S đằng sau cửa hút gió. Tất cả đều cho thấy thiết kế của Vectis tập trung vào việc giảm tín hiệu radar và dấu hiệu nhiệt.
Vectis sẽ tập trung vào các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), tấn công chính xác, phòng thủ, tác chiến không đối không, không đối và tác chiến điện tử. UAV này có năng lực kết nối với các nền tảng trên không, trên mặt đất lẫn trên biển và F-35, F-22 là hai tiêm kích lý tưởng để cộng tác cùng Vectis.
Vectis chưa có nguyên mẫu hoàn chỉnh nào bởi Lockheed Martin vẫn đang ở giai đoạn sản xuất ban đầu. Khi dự án hoàn thành, Vectis không chỉ được Mỹ dùng mà sẽ được bán cho các nước NATO với mức giá phải chăng. Chuyến bay đầu tiên của UAV này dự kiến sẽ diễn ra sau hai năm nữa.
Theo TWZ, SimpleFlying.
Theo Lockheed thì Vectis là một hệ thống bay có thể làm tốt nhiệm vụ kể cả khi đang bay với tốc độ rất cao. Dù vậy họ sẽ không nhất thiết phải làm nó đạt tốc độ siêu thanh bởi một chiếc CCA không cần bay nhanh mà cái chính là làm tốt nhiệm vụ "phụ tá" cho máy bay có người lái. Vectis có khả năng hoạt động cùng bất kỳ chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 nào nhờ vào hệ thống phần mềm MDCX của Lockheed. MDCX sẽ giúp điều khiển UAV tự động, vừa lập kế hoạch nhiệm vụ vừa phối hợp các nền tảng khác nhau thành một mạng lưới thống nhất.
Nó được phân loại là UAV thuộc Nhóm 5, đó là những máy bay không người lái lớn có trọng lượng cất cánh tối đa từ 598 kg đổ lên và trần bay ít nhất 5500 mét. Lockheed chưa công bố kích thước cụ thể nhưng cho biết Vectis vẫn nhỏ hơn tiêm kích F-16 (dài 15 mét). Với kích thước lớn thì rõ ràng Vectis phải cần đường băng để cất cánh chứ khó xài máy phóng được.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/09/8847246_minh-hoa-uav-cong-tac-vectis-cua-lockheed-martin.jpg)
Trong hình minh họa, Lockheed vẽ Vectis là một UAV trông khá dẹt với cánh hình tam giác, không đuôi và trên lưng nó là một cửa hút gió lớn. Ở phần mũi máy bay có viền sắc cạnh phân chia mặt trên và mặt đáy, làm cho mũi có hình giống một cái xẻng. Video quảng cáo của Lockheed còn thể hiện một ống dẫn khí hình chữ S đằng sau cửa hút gió. Tất cả đều cho thấy thiết kế của Vectis tập trung vào việc giảm tín hiệu radar và dấu hiệu nhiệt.
Vectis sẽ tập trung vào các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR), tấn công chính xác, phòng thủ, tác chiến không đối không, không đối và tác chiến điện tử. UAV này có năng lực kết nối với các nền tảng trên không, trên mặt đất lẫn trên biển và F-35, F-22 là hai tiêm kích lý tưởng để cộng tác cùng Vectis.
Vectis chưa có nguyên mẫu hoàn chỉnh nào bởi Lockheed Martin vẫn đang ở giai đoạn sản xuất ban đầu. Khi dự án hoàn thành, Vectis không chỉ được Mỹ dùng mà sẽ được bán cho các nước NATO với mức giá phải chăng. Chuyến bay đầu tiên của UAV này dự kiến sẽ diễn ra sau hai năm nữa.
Theo TWZ, SimpleFlying.



