Lockheed Martin tạo ra tia laser hủy diệt công suất 30 kW, mở đường cho thế hệ vũ khí laser mới

bk9sw
3/2/2014 9:17Phản hồi: 91
Lockheed Martin tạo ra tia laser hủy diệt công suất 30 kW, mở đường cho thế hệ vũ khí laser mới
tia-laser-30kw.jpg

Trong bước tiếp tiếp theo đối với vũ khí laser, tập đoàn công nghệ quốc phòng, phòng thủ và không gian tối tân Lockheed Martin đã vừa trình diễn một sợi quang laser có công suất đến 30 kW, được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều tia laser thành một chùm sáng đơn. Theo Lockheed Martin, đây là tia laser mang năng lượng cao nhất tính đến hiện tại và với chất lượng chùm tia được duy trì, dùng ít điện năng hơn, công nghệ sẽ mở đường cho một thế hệ vũ khí laser phù hợp với nhiều nền tảng quân sự từ trên cạn, trên biển đến trên không.

Thử nghiệm trên là thành quả của một nghiên cứu được gây quỹ nội bộ và theo một chương trình phát triển xoay quanh một quy trình được Lockheed Martin gọi là Spectrum Beam Combining. Vũ khí laser đã được thử nghiệm thành công trong quá khứ và mặc dù có khả năng theo dõi và tiêu diệt mục tiêu nhưng Lockheed Martin cho biết chúng thiếu khả năng tác chiến bởi sự hạn chế về đặc tính tự nhiên của tia laser khiến các hệ thống vũ khí có kích thước lớn, cần nhiều năng lượng và khó làm mát.

Spectrum Beam Combining sẽ tìm cách khắc phục các thiếu sót trên bằng hệ thống mô-đun sợi quang laser. Sợi quang laser là các tia laser trong đó môi trường trung gian hoạt hóa bao gồm một sợi quang sẽ được pha tạp với một yếu tố đất hiếm như Erbium (Er), Ytterbium (Yb), Neodymium (Nd) v.v… Các sợi quang có độ dẻo, do đó tia laser sẽ có thể truyền đi trong hàng nghìn m để tăng cường độ trong khi không chiếm nhiều diện tích bởi sợi quang có thể được cuộn tròn như một cuộn thừng và dễ được làm mát. Thêm vào đó, sợi quang laser rất bền và có thể chiếu các chùm tia chất lượng cao.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất theo đánh giá của Lockheed Martin là sợi quang laser có thể định hướng dễ dàng, giống như nước trong đường ống chữa cháy có thể chỉa vào nhiều hướng để dập lửa. Spectrum Beam Combining tạo ra các chùm laser từ một loạt các mô-đun sợi quang laser. Mỗi mô-đun tạo ra một tia ở tần số duy nhất. Các tia được chiếu qua một máy kết hợp để tạo ra một tia laser đơn, công suất cao và có chất lượng "gần hoàn hảo". Tia laser này chỉ sử dụng chưa đến 50% điện năng so với các tia laser rắn tương đương.

Tiến sĩ Ray O. Johnson - phó chủ tịch kiêm CFO của Lockheed Martin cho biết: "Lockheed Martin đã mở ra cơ hội cho các hệ thống laser định hướng với công suất cao, dùng ít điện năng hơn, phù hợp với nhiều ứng dụng quân sự. Những cải tiến sẵn có về thành phần laser cùng với sự chín muồi và chất lượng của công nghệ kết hợp tia laser cải tiến của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho mục tiêu cung cấp các hệ thống vũ khí laser gọn nhẹ, mạnh mẽ để sử dụng trên các nền tảng quân sự như máy bay chiến đấu, trực thăng, tàu chiến và phương tiện chiến đấu trên cạn."

Theo: Gizmag
Nguồn: Lockheed Martin
91 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mucelago
ĐẠI BÀNG
10 năm
Không hiểu công suất 30kW mà lại bảo là tiết kiệm điện là sao ?
ldhieu8th
TÍCH CỰC
10 năm
@mucelago Gắn trên tàu hoạt động bằng năng lượng "hột nhơn" thì 30kw chỉ là muỗi 😁
minhbm
ĐẠI BÀNG
10 năm
@mucelago Công suất 30kw là công suất của tia laser, còn công suất để tạo ra tia laser 30kw này phải lớn hơn 30kw. Và bây giờ năng lượng để tạo ra tia laser này thấp hơn trước kia đến 50% nên gọi là tiết kiệm chứ sao.
@mucelago Chắc là dùng 31kW ra được 30kW sẽ tiết kiệm hơn trước đây dùng 50W mới ra được 30kW 😁
@mucelago 30 KW đó là công suất tức thời ấy bạn, tức là duy trì cái công suất ấy trong khoảng thời gian rất ngắn, nên năng lượng sử dụng không nhiều dù công suất rất lớn, nhưng đòi hỏi sự huy động năng lượng cũng phải rất lớn trong thời gian ngắn (tải rất nặng). Chẳng hạn bạn bật cái máy điều hòa với máy TV. Nếu nơi ấy điện nguồn yếu, thì dù là bật cái TV sẽ không có điều gì bất thường xảy ra tại vì TV công suát không cao, từ vài chục đến 500W là cùng. Trong khi đó bật cái máy điều hòa thì ta thấy bóng đèn nó bị giảm độ sáng trong thời gian ngắn, công suất của máy điều hòa là vài sức ngựa tương đương trên dưới 3KW vì thế tải khá lớn. Nguồn điện nếu yếu có thể bị chập chờn liền.
Vũ khí này được sử dụng trong vài phần mười giây đến vài giây nên công suất của bình điện cũng không nhiều, nên tiết kiệm điện là thế đấy
@mucelago tiết kiệm hơn == hok hiểu hử
ldhieu8th
TÍCH CỰC
10 năm
Kiểu này thì tiêu diệt mục tiêu trong tích tắc, tàu sân bay của TQ sẽ giống như đồ chơi cho Mỹ kiểm nghiệm 😁
@ldhieu8th Thế nào cũng bị Trung quốc ăn cắp công nghệ.
kunr97
ĐẠI BÀNG
10 năm
K có video nhỉ. Xem nó có lợi hại như trong phim không 🆒
thằng Tàu mà có món này thì...:rolleyes:
mà thôi , chưa cần nó có thì tương lai hậu vận của ... xyz chỉ cần làm một quẻ chào xuân là ra ngay cmnr....:rolleyes:





Gửi đi từ "bom xịt" làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
Tia laser đi thẳng hay đi cong nhĩ.
Trái đất hình cầu mà tia đi thẳng thì phạm vi cũng hạn chế.
Dùng súng cối thôi 😁:D:D
@frigidDragon Ánh sáng đi theo đường thẳng nhé :D chỉ có sức hút của lỗ đen vũ trụ mới có thể bẻ cong ánh sáng.
@nminhcuong Theo thuyết tương đối rộng của Anhxtanh thì lực hấp dẫn là do vật có khối lượng làm bẻ cong không gian. Anh sáng đi qua vùng không gian bị bẻ cong thì tất nhiên theo quan sát của mắt thường thi như ánh sáng bị hút vây.
@oldman20 bác cứ hỏi những ACE xem thế nào nhé 😃
oldman20
TÍCH CỰC
10 năm
@trần tịnh bình ACE là j bác? 😁
chíu 1 phát là nát như tương
@clickeveryday Lủng lỗ thôi chứ sao nát được bác
hết world war chuẩn bị hàng star war à
lỡ máy bay địch gắn gương thì sao???
@thang_1234 Lúc đó nó sẽ là một mục tiêu tuyệt vời cho rada và tên lửa 😁:D
@finalmagic theo kinh nghiệm xem phim của e thì máy bay nào cũng dính tên lửa dc...:D
@thang_1234 ban troll vui phet! 😁
@thang_1234 nó nung lủng cả gương chứ sao 😁
Tia này có mạnh bằng tia của Hecman bắn ra không nhỉ
shakaro
TÍCH CỰC
10 năm
Con người đang dần tạo ra thứ hủy diệt con người.
Phát minh ra bom hạt nhân để hủy mọi phát minh khác, phát minh ra cái này có thể hủy tên lửa hạt nhân😃
P/s: Nhiều bác cứ lo nó chỉ bắn được thắng mà không nghĩ đến vệ tinh quân sự
@ros12810.9 Vâng. Tia lase sẽ kích nổ quả bom khi nó chưa tới mục tiêu.
@giacmocuoicung theo nguyên lý thì ít khi tia laser kích nổ được quả bom mà sẽ phá hủy nó
K biết tầm xa là bao nhiêu nhỉ ? Giả sử nếu Mỹ muốn tấn công TQ thì nó phải đưa lên cao bao nhiêu mới bắn tới ? Hay là có thể bẻ cong ! 😃
@JoseyHan Đặt trên vệ tinh ngoài không gian chĩa xuống
Giờ có chắc cũng chỉ là chạy đua thôi chứ để xuất hiện một cuộc thế chiến nữa thì xác định là loài người tự đào hố chôn mình. Laser, bom nguyên tử, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học và cả vũ khí thông thường nữa đủ để xoá sạch mọi thứ mà con người tạo ra rồi ấy nhỉ?
@giacmocuoicung chắc lúc đó cũng chẳng còn đất mà chôn đâu
Gates
TÍCH CỰC
10 năm
Mỹ vô địch về vũ khí gây chiến tranh và chống chiến tranh. Nói thật chứ nếu thằng Mỹ không vì "chuyện thằng nào thằng nấy lo", nó mà mang tàu sân bay lớp mới nhất đến biển Đ thì bố thằng ba Tàu khóc còn không dám 😁
Hiện nay nếu mọi quốc gia đều chém giết nhau thì gần như toàn bộ loài người sẽ bị hủy diệt. Quốc gia còn có người sống sót sau cùng chính là Mỹ.
@Gates :eek:Nhầm rồi , chưa đánh đấm ra đâuu thì người Mĩ tự quay lại vả vào mặt nhau và chết đầu tiên 🆒
Mac18
TÍCH CỰC
10 năm
@Gates Nga vứt đi đâu, ít khi khoe hàng lắm :D
k161194
ĐẠI BÀNG
10 năm
mục đích cuối cùng là để cho chiến tranh?
😁:D sắp có gươm ánh sáng chơi ồi
quang.an
ĐẠI BÀNG
10 năm
sắp có Chiến Tranh giữa các vì sao rồi 😃
Hứa hẹn sau này bắn nhau như Starwar hay Terminator :p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019