Thời gian vừa qua, Youtube vừa tổ chức một buổi livestream với sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn như Barack Obama, Billie Eilish và Beyoncé. Ngoài ra, Sundar Pichai cũng tham gia để phát biểu và chia sẻ lời khuyên cho thế hệ tiếp theo.
Đầu tiên, CEO của Google và The Alphabet đưa ra ý kiến về khái niệm “Bạn có thể vượt qua”. Ông cho rằng với tình hình khó khăn của đại dịch như hiện tại, mọi người đều có thể đối phó và vượt qua nó. 100 năm trước, thế hệ 1920s đã tốt nghiệp vào cuối khoảng thời gian của đại dịch chết người. 50 năm trước, thế hệ 1970s thì đã tốt nghiệp khi chiến tranh Việt Nam vẫn đang xảy ra. Và gần 20 năm trước đây, thế hện 2001 cũng đã tốt nghiệp chỉ vài tháng trước "sự kiện 9/11" diễn ra.
Ông cho rằng chúng ta phải đối diện với các thử thách và đã vượt qua hết những thời gian khó khăn ấy. Chính lịch sử là tấm gương, là nguồn động lực để chúng ta có thể noi theo.
Pichai quan sát được rằng hầu như các thế hệ đi trước đánh giá thấp tiềm năng của tầng lớp tiếp theo. Nguyên nhân do họ không hiểu sự tiến bộ của một thế hệ chính là nền tảng tri thức cho thế hệ tiếp theo.
"Tất cả cũng sẽ có thể vượt qua"
Đầu tiên, CEO của Google và The Alphabet đưa ra ý kiến về khái niệm “Bạn có thể vượt qua”. Ông cho rằng với tình hình khó khăn của đại dịch như hiện tại, mọi người đều có thể đối phó và vượt qua nó. 100 năm trước, thế hệ 1920s đã tốt nghiệp vào cuối khoảng thời gian của đại dịch chết người. 50 năm trước, thế hệ 1970s thì đã tốt nghiệp khi chiến tranh Việt Nam vẫn đang xảy ra. Và gần 20 năm trước đây, thế hện 2001 cũng đã tốt nghiệp chỉ vài tháng trước "sự kiện 9/11" diễn ra.
Ông cho rằng chúng ta phải đối diện với các thử thách và đã vượt qua hết những thời gian khó khăn ấy. Chính lịch sử là tấm gương, là nguồn động lực để chúng ta có thể noi theo.
Pichai quan sát được rằng hầu như các thế hệ đi trước đánh giá thấp tiềm năng của tầng lớp tiếp theo. Nguyên nhân do họ không hiểu sự tiến bộ của một thế hệ chính là nền tảng tri thức cho thế hệ tiếp theo.
Pichai tiếp tục bài diễn thuyết về công nghệ và sự đổi mới nhanh chóng đã diễn ra. Ông cho rằng thế hệ ngày nay tiếp xúc với vô vàn máy tính với hàng tá khả năng khác nhau mà đó chính là thành quả mà thế hệ ông đã cố gắng làm ra trong cả thập kỉ. Điều này không làm ông cảm thấy bất công mà ông còn cảm thấy hy vọng hơn về tương lai.
“Hãy khẩn trương hơn”
Nguyên lý thứ hai trong bài diễn thuyết của ông dành riêng cho những người theo đuổi nghề nghiệp trong ngành công nghệ - “hãy khẩn trương hơn” và tích cực hơn. Một số công nghệ hiện nay có thể khiến bạn thất vọng và khó chịu vì nó chậm chạp. Tuy nhiên, chính cảm giác đó sẽ tạo ra cuộc cách mạng công nghệ và giúp bạn có thể tạo ra những thứ bạn không thể ngờ tới, nhanh hơn, tiện lợi hơn.
Chẳng hạn như bạn cảm thấy khó chịu về cách thế hệ trước tiếp cận với sự thay đổi khí hậu hay giáo dục, điều này sẽ giúp bạn tạo ra những thứ về công nghệ tiên tiến để phù hợp hơn với thế giới hiện tại.
Cuối cùng, Pichai chia sẻ đam mê bất tận của ông với công nghệ. Ông cảm nhận được chính công nghệ đã giúp đỡ gia đình ông nhiều hơn trong cuộc sống và ông muốn mang sự tiện ích này đến với mọi người. Bản thân Pichai đã mất một khoảng thời gian nhận ra rằng Internet là công cụ tốt nhất để công nghệ có thể tiếp cận đến mọi người. Chính điều này đã làm ông quyết định gia nhập Google để theo đuổi giấc mơ ấy.
Pichai kết thúc bài phát biểu bằng thông điệp: Điều duy nhất có thể đưa ông đi xa như vậy không chỉ có sự may mắn mà còn có cả niềm đam mê vô tận của ông đối với công nghệ và sẵn sàng tiếp thu những cái mới. Hãy dành thời gian tìm kiếm đam mê thật sự của bản thân thay vì đi theo điều bố mẹ sắp đặt hoặc chạy theo bạn bè và xã hội.
Hãy cởi mở, khẩn trương hơn và hy vọng hơn.
Quảng cáo