Lỗi cả 2. Bà bán bún lấn chiếm. Ông xe tải quá ẩu.
Giải pháp xe tải đền tiền dong lẹ, rút kinh nghiệm để kỹ lưỡng hơn khi lăn bánh nếu nó táng vô đầu xe máy thì câu chuyện nó lại lớn hơn.
@Nhậm-Ngã-Hành
Định cãi nhau tiếp mà bác nói cũng có ý đúng mà lúc đầu mình không để ý. Đó là bà ấy lấn lề đường chứ không phải lòng đường. Hehe
Nhưng mà ấy. Cái xe không đóng cửa, có khi chỉ là đóng rồi mà đường ổ gà nó bung ra cũng có khi. Hoặc đơn giản là quên chứ mình nghĩ người thường xót cái xe thì chả ai để thế mà chạy cả.
Còn cái bà kia bán hàng để xe kiểu đó thì cố tình rồi không cần bàn. Đồng ý là lấn lề nhưng mà cái lòng đường bé thế kia 😔
@americanoda
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020) quy định:
“Điều 24. Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ
1. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
c) Không chốt, đóng cố định cửa sau thùng xe khi xe đang chạy.”
Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn điều khiển xe ô tô tải không đóng cố định cửa sau thùng xe khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
@n00bmaster
Mình nhớ lâu rồi có đọc bài báo kiểu tai nạn như vầy nhưng thay vì quán bún thì là đầu của người đi xe máy, kết quả là người kia bị chấn thương sọ não hay gì đó. Đúng xe tải ẩu quá
@n00bmaster
Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020) quy định:
“Điều 24. Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ
1. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
c) Không chốt, đóng cố định cửa sau thùng xe khi xe đang chạy.”
Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn điều khiển xe ô tô tải không đóng cố định cửa sau thùng xe khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
@n00bmaster
Bạn này nói chính xác rồi. Bà bán bún sai là chuyện của bả. Tai nạn này xảy ra hoàn toàn do xe tải, xe bán bún có để đó hay là người đi đường ở đó thì cũng gây tai nạn trong trường hợp này.
Mình bị té xe đạp cũng vì mấy người bán khẩu trang, áo mưa lấn ra đường. Đang chạy road với speed 35km/h thì bị vướng vào tay lái té trầy nát mình mẩy. Căm thù mấy thể loại lấn chiếm ntn
Ghét nhất mấy thể loại lấn chiếm lòng lề đường. Ai cũng vậy cái đường nó còn hẹp cỡ nào.
Cơ quan chức năng thì làm ngơ, hoặc lờ đi cho buôn bán, hoặc làm biếng hoàn thành nhiệm vụ.
Đường nhà tôi chật, cũng có cái nhà kia chưng hoa hoè ra đường, rồi cả xe máy, hết mẹ đường xe hơi ra vào, tôi chửi nó, nó cự lại. May mà Ba nó chạy ra dọn xe, ko thì chết mẹ nó với tôi.
@ducthinh_dn
vậy theo bạn muốn xã hội giàu thì xã hội lấy tiền ở đâu? cái bạn nói là an sinh xã hội, nhà nước nhận thuế và chi tiền cho người cần trợ cấp, vậy ai là người đóng thuế bù vào khoản đó, chẳng phải là những người lao động + doanh nghiệp khác hay sao.
Không cần làm gì cũng có tiền sống+cấp nhà cho ở là ở đâu vậy? Bạn nói giúp mình với. Sướng thế thì dân mỹ đâu phải cày quốc trả bill kẻo ngân hàng siết nhà, homeless nhập cư không nói chứ homeless quốc tịch mỹ đầy.
@ducthinh_dn
hơn nữa việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh là trái pháp luật, tức là cạnh tranh không lành mạnh.
ví dụ nhà bà kia ngồi vỉa hè bán hủ tiếu, nhà tôi làm đúng thì phải thuê kiot thuê mặt bằng để bán từ đó lợi nhuận sẽ thấp hoặc phải bán giá cao => không ai ăn của tôi, vạy lựa chọn của tôi nên cùng rau chiếm vỉa hè bán hủ tiếu hay là đóng tiệm? suy nghĩ nhiều hơn có thể thấy buôn bán kiểu này chỉ có kéo lùi nền kinh tế thôi, từ đó "xã hội" cũng chẳng giàu được.
@toidang
Ví dụ bạn đưa ra là hoàn toàn đúng. Nhưng nó không quá phù hợp với điều kiện VN. Đường xá, đô thị, giao thông phần lớn ở VN như một đống hỗn tạp, .. Cần phải làm gì đó tốt hơn là cấm triệt để 100% việc lấn chiếm vỉa hè.
Mình tin chắc rằng bạn cũng lấn chiếm vỉa hè nhiều lần trong đời (đậu xe máy trên vỉa hè).
Nói cũng nhiều rồi, chốt: lấn chiếm vỉa hè là hoàn toàn sai. Tuy nhiên VN còn nghèo, còn lạc hậu, còn những người mưu sinh bằng những gánh hàng rong, bằng tủ bánh mì... thì giờ có cấm người ta có thực sự làm cho đô thị văn minh hơn không? Một đô thị như một bãi rác, giờ dọn 10% túi rác thì vẫn là một bãi rác...