Trong một bài viết được đăng tải gần đây trên chuyên trang khoa học Sciencemag.org, các nhà khoa học cho biết phần lõi của Trái Đất có nhiệt độ khoảng 6.000 độ C, cao hơn dự đoán trước đây 1.000 độ và nóng tương đương với bề mặt của Mặt Trời. Phần lõi của Trái Đất được cấu thành từ vật liệu sắt dạng tinh thể, cực kỳ cứng do bị đè nén với áp suất cao và bao xung quanh nó là dung nham nóng chảy. Trong nhiều năm qua, người ta vẫn luôn nghiên cứu về trạng thái của loại vật chất này khi mà chúng vừa bị tác động bởi áp suất cao vừa phải tiếp xúc với dòng dung nham cực kỳ nóng xung quanh.
Vào khoảng đầu những năm 1990, người ta dự đoán lõi Trái Đất có nhiệt độ ở mức 5.000 độ C. Trong khi đó với những nghiên cứu mới nhất cho thấy, phần lõi phải nóng đến 6.000 độ. Cụ thể trong thí nghiệm này, người ta đặt một mẫu sắt nhỏ giữa 2 miếng kim cương nhân tạo để ép chặt nó lại, tạo ra áp suất cao do bị đè nén, sau đó tiếp tục dùng tia laser chiếu vào mẫu sắt để nâng nhiệt độ của nó lên cao nhằm mô phỏng lại trạng thái vừa bị nén vừa bị đốt nóng của sắt trong lõi Trái Đất, rồi sau đó nữa là dùng tia X để đo lường nhiệt độ cần thiết để mẫu sắt chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Cuối cùng, bằng một vài phép tính nội suy, các nhà khoa học cho biết nhiệt độ trong phần lõi Trái Đất trong điều kiện khắc nghiệt như thế phải lên tới 6.000 độ C (sai số +/- 500 độ) chứ không còn phải 5.000 nữa.
Việc nghiên cứu phần lõi Trái Đất rất có ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau, lõi Trái Đất tạo ra trường điện từ và nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt trong đời sống của con người cũng như tự nhiên. Việc thấu hiểu một cách kỹ càng và chính xác về phần lõi hay điện từ trường sẽ giúp chúng ta có thể hiểu và nghiên cứu sâu hơn nữa về các lĩnh vực địa chấn học, địa lý cũng như có thể dự đoán trước được các vụ động đất sắp sửa xảy ra.