Loxone - Startup Kỳ Lân Công nghệ Nhà thông minh của Áo đã có măt tại Việt Nam

vincentblood3
19/6/2022 4:44Phản hồi: 1
Loxone - Startup Kỳ Lân Công nghệ Nhà thông minh của Áo đã có măt tại Việt Nam
Công ty nhỏ tại Áo nhưng lại đạt mức định giá lên đến cả tỷ Euro? Bạn không đọc nhầm đâu, ngoài những cái tên như Bitpanda, GoStudent và TTTech Auto còn có Tricentis, thuộc sở hữu của Hoa Kỳ trong nhiều năm qua cũng đạt được mức định giá như vậy. Theo một báo cáo phân tích hồi tháng Hai, nhà đầu tư khởi nghiệp người Áo và nhà tư vấn M&A i5invest cũng đã chỉ ra mười hai cái tên có thể sớm đạt được vị thế này.
Một trong số đó là Loxone, công ty chuyên cung cấp các giải pháp nhà thông minh có trụ sở tại Upper Austria. Khi nhắc đến Loxone mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái tên theo đó là "Kỳ lân" trong làng công nghệ chuyên phát triển nhà thông minh đã đạt mức định giá hơn một tỷ euro.

"Tạo nên nhà thông minh thực thụ"

Được thành lập từ những năm 2009, Loxone có trụ sở tại khu đô thị Kollerschlag thuộc Upper Austria, nằm trên đường biên giới giữa Đức và Áo. Công ty được sáng lập và điều hành bởi hai chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông minh là Thomas Moser và Martin Öller. Ngoài ra, còn có Giám đốc Rüdiger Keinberger gia nhập công ty vào năm 2017. Triết lý của công ty "Chúng tôi tập trung vào ý tưởng đơn giản là tạo ra một tòa nhà tự biết phải làm gì.Từ các ngôi nhà thông minh đến các tòa nhà thương mại thuộc mọi loại, mục tiêu của chúng tôi là chúng được trang bị tính năng tự động hóa thực sự thông minh để điều khiển đơn giản nhất.", Keinberger cho hay.

Đều xuất thân từ lĩnh vực công nghệ, nếu như Martin Öller trước đây đã từng làm việc với Eworx về các giải pháp Công nghệ thông tin, thì Thomas Moser cũng từng sử dụng Ekey để truy cập các tòa nhà bằng dấu vân tay. Họ muốn cùng nhau tạo nên ngôi nhà hoàn toàn tự động hoá và Loxone chính là bằng chứng cho lý tưởng đó. Ngày nay, công ty cho phát triển một hệ thống dựa trên cảm biến nhận diện, tức là hệ thống sẽ nhận biết có bao nhiêu người hiện đang ở trong một phòng thông qua "Minisever". Ngoài ra, hệ thống cũng có điều khiển một số hoạt động bao gồm chiếu sáng, sưởi ấm, điều hòa không khí, tưới tiêu và năng lượng. Chúng tôi luôn đặt sự thoải mái và sự hiệu quả khi sử dụng sản phẩm của khách hàng lên hàng đầu.

703e19_cb43e37522684e0a8e5959bc4b2a432b_mv2.png

"Kỳ lân" công nghệ Châu Âu

Cho đến nay, Loxone vẫn khiêm tốn chưa nhận mình là kỳ lân trong làng công nghệ thông minh, nhưng thực chất công ty đã phát triển lớn mạnh mà không có nguồn vốn tài trợ nào. Chính vì vậy, I5invest không định rõ tỉ lệ đầu tư dựa trên các vòng tài trợ mà họ chỉ dựa trên cơ sở của các chỉ số hoạt động tài chính (doanh số, tăng trưởng, lợi nhuận, thị phần). Ngay cả Loxone cũng chưa bao giờ bàn luận đến hai từ "ước lượng", mà Keinberger vẫn coi trọng việc phân tích dữ liệu hơn vì xét cho cùng thì khả năng tài chính của công ty cũng đã vững mạnh. Giám đốc điều hành còn cho biết: “Ngoài ra, các nhà đầu tư tiềm năng cũng đã bắt đầu đầu tư giúp cho cổ phiếu công ty càng tăng".

Loxone hoạt động với hơn 500 nhân viên và hiện có khoảng hơn 100 sản phẩm cho đến nay. Theo Giám đốc điều hành của Loxone, cứ mỗi ngôi nhà mới được xây dựng cho một hoặc hai gia đình ở Áo hiện nay đều được trang bị hệ thống công nghệ thông minh của Loxone. “Sản phẩm của chúng tôi mang tính sáng tạo, đơn giản, đáng tin cậy và có thể áp dụng ở các khu vực rộng rãi. Khác với các giải pháp khác trên thị trường sử dụng các sản phẩm tích hợp để tự động hóa, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có thể tự động cập nhật khi có phiên bản mới, ”Rüdiger Keinberger giải thích.

703e19_d16ae04b5cde43189ec12b0b0a69bbf9_mv2.png

Từ 0 đô lên tỷ đô

Kể từ khi thành lập cách đây 12 năm, công ty Loxone đã trải qua một quá trình phát triển đáng kinh ngạc. Đi đầu trong lĩnh vực sống thông minh ở Châu Âu, mặc dù không có nhà đầu tư nào đứng sau nó. Với sự hợp tác của các đối tác chiến lược Loxone, hơn 200.000 dự án đã được hoàn thành tại hơn 100 quốc gia, 50% trong số đó là trong 30 tháng qua. Các mục tiêu tăng trưởng hơn nữa chủ yếu tập trung vào các dự án quản lý năng lượng cũng như các lĩnh vực khác như nhà ở cho người già và người khuyết tật. Rüdiger Keinberger, Giám đốc điều hành của Loxone, bày tỏ sự hài lòng với kết quả của nghiên cứu và tin tưởng rằng Loxone sẽ tiếp tục phát triển trong sự hợp tác với các đối tác lắp đặt của mình.

Loxone hiện đang tập trung vào việc xây dựng Cơ sở Loxone mới - trung tâm tự động hóa Châu Âu tại Kollerschlag, Áo. Tòa nhà độc đáo này sẽ có một khách sạn, một nhà kho rộng 3.000 mét vuông và trung tâm hậu cần, cùng các văn phòng với khoảng 300 nhân viên mới. Cơ sở là một nơi tập trung vào đào tạo và truyền cảm hứng.

703e19_0cbdbba620b74b46b3028b6de3712b75_mv2.jpg

Loxone giữ vững sự trung thành với Kollerschlag

Bây giờ Loxone được coi như Kỳ lân công nghệ của Áo đi theo đó là những thành công rực rỡ, nhưng công ty vẫn trung thành dưới mái nhà Kollerschlag. “Chúng tôi thường nhận được câu hỏi tại sao lại tọa lạc tại phía cuối nước Áo xa xôi như vậy, nhưng Passau và Linz cũng đều ở xa không khác gì chúng tôi. Vị trí nông thôn cũng là một lợi thế cho nhân viên của chúng tôi khi không gặp phải những trường hợp tắc đường cũng như dễ dàng tìm kiếm chỗ đậu xe khi đến công ty”, CEO giải thích.

Trong tương lai, Loxone cũng muốn tập trung vào các tòa nhà nhiều tầng. Công ty đặc biệt tự tin vào những gì mình làm được và có thể đáp ứng nhu cầu, mang tính hiệu quả trong ứng dụng thực tế tốt hơn so với các hãng khác. Việc mở rộng trụ sở chính cũng đang được tiến hành, bao gồm cả hệ thống PV. Loxone cũng đang quốc tế hóa, và lập kế hoạch đưa sản phẩm đến với những đất nước như Ba Lan, Thụy Sĩ và Pháp. Keinberger miễn bình luận về sự phát triển doanh số chính xác, nhưng đã nói rằng: “Tôi đảm nhận vị trí CEO của Loxone vào năm 2017 với mục đích đưa doanh thu của công ty lên một tỷ euro trước khi tôi nghỉ hưu và hiện tại tôi chỉ mới 57 tuổi".
Loxone luôn cung cấp cho bạn những giải pháp thông minh, tự động hóa đa dạng cùng nhiều tính năng ưu việt. Hãy trở thành đối tác với chúng tôi ngay hôm nay và tạo nên một không gian sống hiện đại, tiện ích cho gia đình của bạn.
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019