Trớ trêu cho Táo Khuyết. Mới đây Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã khởi kiện Gene Daniel Levoff, người đảm trách vị trí giám đốc pháp chế của Apple cho tới tháng 09/2018 vì tội danh giao dịch nội gián. Trong bản cáo trạng, Levoff bị buộc tội lợi dụng chức vụ để giao dịch chui cổ phiếu của Apple làm giàu bất chính.
Khi còn đương nhiệm, Levoff là thành viên của một ủy ban bên trong Apple, được quyền xem xét và khảo sát thông tin về báo cáo tài chính của tập đoàn này trước khi nó được công bố rộng rãi tới cổ đông và khách hàng. SEC cho rằng ông này đã lợi dụng vị trí của bản thân để bán cổ phiếu mà mình nắm giữ, tránh tổn thất cá nhân. Lấy ví dụ tháng 07/2015, đọc báo cáo tài chính quý thấy Apple không đạt được chỉ tiêu doanh số iPhone bán ra, thế là từ ngày 17 đến 21/07/2015, Levoff bán gần hết số cổ phiếu Apple mình có, thu về gần 10 triệu Đô. Sau khi thông tin báo cáo tài chính được công bố rộng rãi, giá cổ phiếu của Apple giảm hơn 4%, và Levoff né được khoản lỗ 345.000 USD.
Tương tự như vậy, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cho biết trong khoảng 2011 đến 2012, ông này kiếm được 245.000 USD tiền lời, và trong khoảng 2015 đến 2016 thì tránh được khoản lỗ 382.000 USD nhờ lợi dụng việc mình biết trước thông tin doanh thu của Apple. Apple đuổi việc Levoff vào năm ngoái sau một cuộc điều tra nội bộ khi được nhà chức trách liên lạc.
Như đã nói, trớ trêu là ở chỗ, khi còn tại vị, ông này là một trong những người nắm giữ trách nhiệm không để cho bất kỳ nhân sự nào của Apple giao dịch nội gián để kiếm lời bất chính. Tài liệu của SEC còn cho biết, 3 lần trong hai năm 2010 và 2011, Levoff đã gửi email cho những nhân viên Apple và cấm họ giao dịch cổ phiếu của tập đoàn trong khoảng thời gian ấy. Những bức thư điện tử này trùng khớp luôn với khoảng thời gian Levoff giao dịch nội gián để kiếm lời.
SEC đòi Levoff phải trả lại toàn bộ số tiền lời từ việc giao dịch cổ phiếu của Apple trong vòng 5 năm vừa qua, cùng khoản tiền phạt gấp 3 lần con số nói trên. Ủy ban này cũng yêu cầu cấm Levoff vĩnh viễn không được nhận vị trí giám đốc của bất kỳ công ty có giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ. Tệ hơn, nộp phạt chưa chắc đã thoát, vì tòa án Newark, New Jersey đã quyết định xét xử Levoff với tội danh tương tự cáo buộc của SEC. Khung hình phạt tối đa nếu bị buộc tội là 20 năm tù giam và 5 triệu USD tiền phạt.
Khi còn đương nhiệm, Levoff là thành viên của một ủy ban bên trong Apple, được quyền xem xét và khảo sát thông tin về báo cáo tài chính của tập đoàn này trước khi nó được công bố rộng rãi tới cổ đông và khách hàng. SEC cho rằng ông này đã lợi dụng vị trí của bản thân để bán cổ phiếu mà mình nắm giữ, tránh tổn thất cá nhân. Lấy ví dụ tháng 07/2015, đọc báo cáo tài chính quý thấy Apple không đạt được chỉ tiêu doanh số iPhone bán ra, thế là từ ngày 17 đến 21/07/2015, Levoff bán gần hết số cổ phiếu Apple mình có, thu về gần 10 triệu Đô. Sau khi thông tin báo cáo tài chính được công bố rộng rãi, giá cổ phiếu của Apple giảm hơn 4%, và Levoff né được khoản lỗ 345.000 USD.
Tương tự như vậy, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cho biết trong khoảng 2011 đến 2012, ông này kiếm được 245.000 USD tiền lời, và trong khoảng 2015 đến 2016 thì tránh được khoản lỗ 382.000 USD nhờ lợi dụng việc mình biết trước thông tin doanh thu của Apple. Apple đuổi việc Levoff vào năm ngoái sau một cuộc điều tra nội bộ khi được nhà chức trách liên lạc.
Như đã nói, trớ trêu là ở chỗ, khi còn tại vị, ông này là một trong những người nắm giữ trách nhiệm không để cho bất kỳ nhân sự nào của Apple giao dịch nội gián để kiếm lời bất chính. Tài liệu của SEC còn cho biết, 3 lần trong hai năm 2010 và 2011, Levoff đã gửi email cho những nhân viên Apple và cấm họ giao dịch cổ phiếu của tập đoàn trong khoảng thời gian ấy. Những bức thư điện tử này trùng khớp luôn với khoảng thời gian Levoff giao dịch nội gián để kiếm lời.
SEC đòi Levoff phải trả lại toàn bộ số tiền lời từ việc giao dịch cổ phiếu của Apple trong vòng 5 năm vừa qua, cùng khoản tiền phạt gấp 3 lần con số nói trên. Ủy ban này cũng yêu cầu cấm Levoff vĩnh viễn không được nhận vị trí giám đốc của bất kỳ công ty có giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ. Tệ hơn, nộp phạt chưa chắc đã thoát, vì tòa án Newark, New Jersey đã quyết định xét xử Levoff với tội danh tương tự cáo buộc của SEC. Khung hình phạt tối đa nếu bị buộc tội là 20 năm tù giam và 5 triệu USD tiền phạt.
Tham khảo ArsTechnica