Luật sư của Apple và Samsung gặp mặt để quyết định nội dung sẽ trình bày trước tòa

Duy Luân
12/8/2012 22:59Phản hồi: 330
Luật sư của Apple và Samsung gặp mặt để quyết định nội dung sẽ trình bày trước tòa
500px.jpg
Ảnh minh họa

Thẩm phán liên bang Lucy Koh, vừa đưa ra lệnh buộc luật sư trưởng của SamsungApple phải gặp nhau trực tiếp để tìm ra các chỉ thị cho việc phán xét của bồi thẩm đoàn (jury instruction). Những chỉ thị này quy định cụ thể những gì mà hai bên được phép nói với thành viên của ban hội thẩm. Bởi tính chất phức tạp của vụ kiện, các lời khai, chứng cứ do Samsung và Apple đưa ra trước tòa gần như khác nhau hoàn toàn, từ đó gây khó khăn cho việc quyết định của những người có chức trách. Thời điểm diễn ra việc gặp mặt là hôm Chủ nhật, theo giờ California. Koh yêu cầu các chỉ thị cuối cùng phải được hoàn tất trước 8 giờ sáng thứ hai, 13/8, theo giờ địa phương.

Lệnh này được ban ra sau khi Apple nộp đơn cáo buộc Samsung về việc không hợp tác trong việc tìm ra tiếng nói chung liên quan đến các chỉ thị. Apple nói rằng mặc dù hãng đã cố gắng để thúc đẩy quá trình xét xử nhưng Samsung lại ngăn cản những nỗ lực này, đồng thời yêu cầu sự hướng dẫn của tòa. Vài tiếng đồng hồ sau, Samsung bác bỏ điều này và cho biết "hãng đã đồng ý với hơn 20 chỉ thị mà Apple đưa ra, đồng thời đang tiếp tục xem xét các điều khoản còn lại". Hãng sản xuất Hàn Quốc nói thêm là Apple chỉ đồng thuận với 2 chỉ thị được soạn thảo bởi luật sư của mình.

Koh nói rằng tòa án "thất vọng" vì các hành động của hai phía, chính vì thế mới có cuộc gặp gỡ như đã đề cập. Theo trang FOSS Patent thì đây là một việc không thường xảy ra, nhất là vào ngày Chủ Nhật. Có thể Koh muốn việc xử án được diễn ra đúng theo kế hoạch đã định nên mới phải triệu tập đại diện của Apple và Samsung vào một ngày nghỉ. Ngoài ra, Koh cũng cần phải có đủ thời gian để suy nghĩ và quyết định về những chỉ thị chung của hai bên.

Theo CNET, Apple và Samsung đã từng tranh cãi nhau về việc liệu bồi thẩm đoàn có nên nghe những lời bình luận của Steve Jobs về Android hay không. Tuy nhiên, cuối cùng thì thẩm phán Koh đã quyết định là không. Apple cũng từng yêu cầu tòa án che đi logo Samsung xuất hiện trên các thiết bị hình ảnh trong phòng xử án để loại bỏ ý nghĩ của thành viên ban hội thẩm rằng "những thiết bị của Samsung và bản thân công ty này" được tòa thiên vị.

Theo CNET, FOSS Patent
330 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hai ông luật sư thoả thuận thêm là phạt cỡ nào để cả hai bên có tiền thù lao tốt nhất nữa... Cân bằng lợi ích.
Mà kiện thiết kế giữa hai thương hiệu, Apple yêu cầu che thương hiệu đi thì hoá ra kiện 2 cục gạch à
@CoffeeHN Bạn ạ, đó là các màn hình lớn, máy chiếu...các thiết bị điện tử ngon lành đang được dùng tại phiên toà như các công cụ hỗ trợ, chứ không phải là các thiết bị đang được mổ xẻ để phán xử.
@CoffeeHN Che ở đây là che logo SS trên các thiết bị chình chiếu trong phòng xử (vd: Các màn hình SS đặt tại góc phòng hoặc các laptop mang nhãn SS .v.v...)
Chứ không phải là che logo trên các mẫu điện thoại SS đang đc đưa ra để kiện.
Điều này chẳng liên quan gì đến diễn biến phiên toà cả nhưng thằng Táo vẫn cố gắng bắt bẻ những tiểu tiết vớ vẩn.
kiện... kiện.... kiện.... tièn ... tiền... tiền
Sao lúc nào m cũng có cảm giác apple được thiên vị còn ss bị ép nhỉ
@dong_tuyet93 Sân nhà mà bác...
@dong_tuyet93 vì apple là công tỷ của mỹ (người mỹ có sính sách là ủng hộ hàng của họ mà bạn). ss là 1 công ty hàng quốc muốn bán hàng vào mỹ thôi nên gặp cảnh này cũng là đúng thôi. quả táo quá cao tay rồi, vừa kiện vừa kéo dài thời gian. thắng thì cấm hàng của ss ko thắng thì kéo dài thời gian đợi quả táo 5 ra thị trường. lại vừa hạ được quy tính của ss đối với người mỹ nữa. kinh doanh như thế thì ai kinh doanh lại được chứ.
econan1214
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cuộc chiến ko khoan nhượng !

- Nhìn 2 cái galaxy S ( I II III ) của SS và iPhone, rõ ràng là khác nhau. Nếu đã biết về Apple, thì phải biết cái nút HOME của nó là hình tròn, trong khi hàng SS thì ko có nút ấy. Thì làm gì có chuyện nhầm lẫn giữa 2 cái. Thứ 2, màn hình iPhone nhỏ xíu, trong khi SS thì to. Thứ 3, cũng là cái mà tớ chưa hiểu tại sao anh Apple lại đi kiện, đó là cái Home screen của iOS và của SS. Theo tớ thì đó là điểm chung của hệ điều hành Android, cái nào chả thế, vậy ko lẽ Apple nó kiện cả cái HDH Android ?

Lúc đầu xài thử ipod 4th, thì thấy rất sướng, nhưng chỉ trong vòng 3 tháng thì phải đem trả lại, vì tới tui cũng chỉ có nhiêu đó, nhìn thấy phát chán.

iOS lui tới chỉ có nhiêu đó, làm sao mà bằng Android cho được ?

Apple cũng tới thời bị tiệt chủng thôi =)). Warren Buffett cũng ko tin anh Apple này cho lắm.

""Even though Apple may have the most wonderful future in the world, I'm not capable of bringing any drink to that particular party and evaluating that future," Buffett said during a visit to South Korea. "I simply look at businesses where I think I have some understanding of what they might look like in five or 10 years.""
@smile_nice90
551165_10150973685493952_2051580342_n.jpg
@leminhtu88 cái tôi cần là IP4 có màn hình nền k có app màn hình chính phụ cơ bạn,? đang nói smatphone bạn có thể đọc lại bài của mình khi so sánh vs bạn kia về giao diện IP:eek:
@leminhtu88 cho mình xem IP4 đi bạn . đọc kĩ bài của mình chưa?
@smile_nice90 Ipad voi iphone cung như nhau thôi, tại dùng ipad nhìu hơn nên test tren ipad, dreamboard cai len ip thi cung cho giao dien tương tự thui, để tối test tren ip4
Không biết bên đó có kiểu bên thằng nào nhiều tiền hơn thằng đó sẽ thắng không nhỉ, thế thì Apple kiện quả nào là thắng quả đó!;)
@dohoa13@gmail.com Điều đó chỉ có ở VN của bạn thôi bạn ah!
@joeBanana Chưa chắc nghe bạn! Luật ở đâu cũng có kẽ hở. Có điều VN hở nhiều quá mà thôi.😁
@dohoa13@gmail.com Nói kiểu đó chắc Apple thắng ngay ngày đầu tiên đó chứ, đâu phải ở đâu cũng như Việt Nam
nhiều thông tin như vậy làm sao bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định chính xác được ta? làm vụ này chắc mấy bác luật sư bị bại não
Hoàng-Long
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hoangthaitu07 Luật sư thì không hại não bao nhiêu đâu vì họ đã chuẩn bị tài liệu cũng như có sẵn lập luận cả năm trời. Dễ bị điện nhất là ban Bồi thẩm + chị Koh thôi vì phải lắng nghe và cho ra phán quyết đúng đắn nhất.... 😁
luxupu
TÍCH CỰC
12 năm
Có lẽ sức nóng của vụ kiện samsung và app không chỉ dừng lại ở bên kia bờ đại dương mà nó đã lang toả trên tinhte.vn và để xoa diệu nỗi hiền khích giữa 2 bên hôm nay mình mang đến cho các pác một câu chuyện nho nhỏ:

Người cha đã nhẫn tâm sai quân lính giết chết đứa con trai của mình khi biết được đó là đứa con hoan giữa Hoàng hậu và người hầu cận của bà. Ven con suối nhỏ cạnh bìa rừng, 1 nhát giao đã đâm xuyên qua trái tim nóng đỏ của chàng hoàng tử, người lính muốn dòng suối này xoá đi tất cả, kể cả sự sống của 1 con người.

Ngày nảy ngày nay, ở sâu trong một khu rừng nọ có một chàng trai đang sai xưa nghiên cứu tìm ra một giống táo mới, mang lại cho muôn loài thế nào là táo thật sự, và cuối cùng anh đã thành công, được sự giúp đỡ của 6 chú lùn, chàng trai đã quần quật bên cây táo ấy, chăm chỉ bón phân, làm đất, mong cho cây lớn nhanh. (sỡ dĩ có 6 chú lùn là vì 1 chú không chịu đựng được sự khắc nghiệt của điều kiện làm việc nên chú ấy đã quyết định nhảy từ cành ớt để tự vẫn). Thế rồi cái gì đến thì sẽ đến, đó là ngày cây táo ra hoa đơm quả , những quả táo lớn nhanh như thổi, căn đỏ, mọng nước. Đợt thu hoạch đầu tiên cây sai triễu quả, muông loài chim thú đều tập trung quay quanh cây táo để thưởng thức cái giòn giòn, mong nuóc này.

Mỗi năm cây táo ra quả một lần, và dần dần tất cả chym thú ở khắp nơi đều biết đến, đến mùa táo chín cả khu rừng lũ lượt đến để thưởng thức trái ngon mà chàng hoàng tử mang lại. rồi thời gian cũng thoi đưa, chàng hoàng tử năm nào cũng đã già, mọi thứ đã đổi thay và cây táo không còn sai quả như trước, ông ta tìm hoài vẫn không nghỉ ra cách để bảo vệ cây táo của mình. Một hôm đang đào đất, ông phát hiện một quyển sách có tên là” Táo bón dịch chân kinh” bên dưới ghi dòng chữ “made in Tàu khựa” lưu giữ cách chăm sóc táo tàu. Biết là tà môn ngoại đạo, nhưng ý nghĩ làm sao để làm cho cây lớn, làm sao cho trái to, nên ông ấy đã đưa những công thức ấy vào quá trình chăm sóc táo. Nào là bón phân kích thích sinh trưởng 3M-CPD, E102, n-hexane… nào là phun thuốc trừ sâu quá liều, và không tham gia vào EPEAT(một tập hợp các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường cho các sản phẩm cây trồng, vật nuôi). Cây lớn nhanh, rũ bỏ lớp vỏ già cằn cõi, lá ra xum xuê, quả thì to tròn, đẹp mắt. Háo hức với thành quả mình tạo được, ông ấy bèn hái một quả nếm thử, vừa cắn một miếng ông liền lăng đùng xuống đất die (theo nghiên cứu hiện trường vụ án và theo chuẩn đoán pháp y thì có lẽ ông già quá , lẫm cẫm nên ăn táo mới vừa phun thuốc trừ sâu quá liều, cộng thêm già quá rùi sức đề kháng không cao). Trái táo rớt xuống đất, bất kỳ loài kiến, sâu bọ ăn vào thì lăn đùn ra chết, vài hôm sau trái táo tự phân huỷ, rồi dần đần thấm vào đất, thấm tới đâu đất đen tới đó, cây cối thì chết ngay lập tức., dần dần nó lan rộng ra khắp khu rừng.

Ở một cái cái ao nước tù, có một chú ếch nhỏ, dường như trong chú đã nhận ra điều gì đó khác lạ ợ khu rừng của mình. Chú ếch gắn hết sức để nhảy lên khỏi mặt nước vào sâu trong rừng xem chuyện gì đã xảy ra. Đến gần góc cây táo, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt chú ếch nhỏ, xác muôn loài đầy rẫy quanh gốc táo. Và cũng lúc đó cái nắng chói chang đã thiu đốt làn da chú ếch, làm da nó chay xạm đi, nó đần mất nước. Có lẽ giọt nước cuối cùng trong cơ thể nó chính là giọt nước mắt đang tuôn rơi. Nhưng lạ thay, khi giọt nước mắt ấy vừa rơi xuỗng đất thì một ánh sáng loé lên, chú ếch bỗng biến thành một chàng hoàng tử. Anh đã lấy một mẫu thử trên quả Táo về phân tích để tìm thuốc giải. Với đầu óc nhạy bén của mình, 1 tháng quần quật bên ống nghiệm, anh đã tìm ra thuốc giải, chất giải màu nhiệm này rải tới đâu thì đất đai màu mỡ tới đó, màu đen trong đất dần biến mất. Anh về lại cái ao cũ, một cái hang cũ, nơi đã từ lâu chú ếch ngày nào thu nhặt các loại hạt do muôn loài đánh rơi. Anh gieo các loại hạt ấy ở từng ngõ ngách của khu rừng. Rồi cơn mưa tới, tưới mát cả khu rừng. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Dường như trong từng cành cây, ngọn cỏ bừng lên một sức sống, nó vương lên tầng, tầng lớp lớp tìm đến ánh sáng mặt trời chân lý.

Từ đó về sau, chim muôn cùng cây cối muôn loài sống bình yên trong khu rừng ấy. Và một điều khá lạ là có một cô công chúa mang tên WP8 lạc vào nơi đây. Cô ấy có một giọng hát ngọt ngào, thánh thoát. Hằng ngày cô ấy hát cho cả khu rừng nghe, bên một góc tối có 2 cụ RIM và Nokia ngồi nhăm nhi tách trà nóng.
Còn riêng về phần cây táo năm xưa. Trên cành cây có một chú “chym cút” đang thưởng thức dần những quả ngọt cuối cùng. Nó vẫn sống dù không mạnh mẽ như xưa, sống bằng những cái rễ to dài hút sạch chất dinh dưỡng trong đất. Xung quanh nó là sự khô cằng, nhưng đi hết cái rễ hút máu ấy chính là màu xanh tươi mát của bên kia khu rừng.

Câu chuyện chỉ nhằm mục đích mua vui, Mọi hậu quả sau khi mọi người đọc xong bài này thì mình không chịu trách nhiệm.
Đây là tác phẩm đầu tay, cũng như là tâm huyết của bản thân t nên mong các pác khi sao chép, trích dẫn, nên ghi rõ nguồn luxupu@tinhte.vn để tránh kiện tụng sau này.
Mong các mod nhẹ tay đừng xoá hay ban nick e. Đây chỉ là món quà tinh thần gửi đến các member tinhte sau 1 thời gian gia nhập.
p/s: 9 tả e sai hơi pị nhiều, mong các pác lượng thứ. Cốt truyện là 9 mong các pác đừng câu nệ câu chữ tội e.
luxupu
TÍCH CỰC
12 năm
@Hoàng-Long 9 tả là bệnh trầm kha của e pác ưi. Ko bít sao mà chữa hoài ko hết. Lần sau có viết thêm bài nữa e sẽ cố gắng hơn
123445666
ĐẠI BÀNG
12 năm
@luxupu sau để mình chữa chính tả cho 😁
luxupu
TÍCH CỰC
12 năm
@123445666 pác làm e nhớ tới cái thời cấp III quá
@joeBanana Sfan còn công nhận là Ss đi nhặt nhạnh,bới móc từ n quả táo thối bị apple bỏ đi cơ mà.Nghiên cứu .chế tác để thành công như hum nay.
anhzaive
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ủng hộ SS thôi, Apple thấy rất nhiều độ bựa cửa khựa rồi :eek::eek:
@anhzaive Thối như tre ngâm
Kẻ 8 lạng, người nửa cân. 2 thằng suốt ngày kiện tụng

Sent From My Phone By Using Hồ Cẩm Đào' mouth
mr dinh
TÍCH CỰC
12 năm
apple thúc đẩy quá trình xét xử bằng cách yêu cầu toà không cho samsung đem ra những bằng chứng của mình.và một lần nữa gửi yêu cầu cho thẩm phản xử phần thắng cho mình. bây giờ lại là che logo của samsung
toàn những điều vô lý!
@mr dinh che logo.app sợ hay sao .đúng là cái thằng ...đi kiện lại còn nói thế hóa ra bảo tôi quá nhạt..mà iphone thi có phím home.còn ss có cả home cả 2 phím bên cạnh...kiện về thiết kế bên ngoài thì ăn sao đc ss.

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
julken
TÍCH CỰC
12 năm
Apple hợp tác với HK Phôn tạo ra 4s retina Prồ mà 😆
Hàng nhái 100% thì ko kiện, toàn đi zìm hàng vớ vẩn :-j
Càng ngày càng thấy apple thật giống Khựa.Rất là THÂM!!!
Vậy nên có câu THÂM NHƯ KHỰA,BỰA NHƯ TÁO o_O
dung_9z
ĐẠI BÀNG
12 năm
@nobita211194 Mình chí thấy độ bựa thôi: toàn đem những thứ vớ vẫn ra kiện
-Kiện cái thiết kế "che cái logo" (chỉ những người nào có trí tưởng tượng bay xa thì giống nhau.
-Thứ 2: kiện cái hình vuông của icon ko may là theme của ss cũng nhiều cái hình vuông. nhưng cai cân là cái để người dùng tưởng tượng ra bên trong là cái gì thì ko giống nhau sao được.
-Thứ 3:zoom bằng 2 ngón tay kéo hết trang nẩy lên thử hỏi có cái HDH nào ko có ko? Kể cải win 8 cũng có nữa là.
Nói tóm lại ông apple lấy cái vớ vẫn ra kiện phải nói là rất khôi lài. Trong khi đó cũng dùng những công nghệ khác của người ta như những bằng sáng chế 3G... (nghĩ ra cái này chắc dễ hơn zoom bằng 2 ngón tay quá). HDH android có rất nhiều điểm khác với ios. Nhưng tất nhiên phải có những điểm cần học hỏi lẫn nhau để tạo ra sản phẩm tốt nhất.
@nobita211194
nói như thế này ko hay , phải nói như thế này mới hay nè : "Thâm như khựa ,bựa như táo" . Nói như vậy có vần hơn .. ựa ..ựa...o_O
@LinhVN-VIP Thâm như Tàu, láo như Táo, vừa thâm vừa láo là Táo Tàu 😁
@nobita211194 SAI HOÀN TOÀN. BỌN TÀU KHỰA KO CÓ KHÁI NIỆM VỀ BẢO VỆ BẢN QUYỀN ĐÂU. Về khía cạnh hành xử, văn hóa thì SS-Hàn Quốc (và cả Việt Nam) mới mang những nét của tàu khựa bạn ạ ;)
seishiro
TÍCH CỰC
12 năm
Logo mà cũng phải che đi apple riết rồi thấy quá lố, vừa phải thôi ghét thì cũng phải đàng hoàng 1 tý logo của cả 1 tập đoàn lớn châu á mà đòi che, sỉ nhục à
@ducngock thế thì giờ bạn chỉ cần sản xuất 1 cái đt y hệt iPhone rồi đóng cái logo khác lên thì được coi là khác nhau hả?
@joeBanana Tôi theo jõi toàn thấy cụ bênh ap thôi, chắc ip5 da bên bán hàng đề nghị khuyến mãi cho cụ một chiếc cho đáng công sức, còn không được thì là công cốc rùi😁

Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
@kasaudepyai Có rất nhiều thứ đơn giản nhưng nhiều người không chịu hiểu đâu, giải thích mãi cũng chẳng ăn thua.
Cứ kệ đi bác ạ. ;)
@luongdinhkhoa1982 Thực tế khách quan thôi bạn ah!mình là fan của BB!Vợ và e gái mình đang dùng iPhone thôi!
tienlm
TÍCH CỰC
12 năm
Đây là cuộc chiến kép, tức là thi đấu trong toà kết hợp với thông tin cho media để tranh thủ sức ép của công luận. Ở Tây các táo fan cũng cãi nhau với phần còn lại của thế giới y như trên tt vậy.

5 ăn 5 thua thế này thì kết quả là do độ dẻo của mồm luật sư hơn là việc ss ăn cắp ý tưởng or not

Nhưng điều không bàn cãi là apple cũng chả tiên phong quái gì nhiều, phát triển thế hệ ip ipad đúng lúc chín muồi về xã hội học, phần cứng, màn cảm ứng, hạ tầng 3g

Dù bất cứ kq thế nào hai bên đều đang chuẩn bị kháng cáo và khiêng nhau lên toà cấp cao hơn ...
@tienlm Mình nghĩ trong tương lai bạn sẽ là người tiên phong nhất thế giới đó!chỉ cần bạn lỗ lực cố gắng là bạn sẽ làm được đó!hjhj
@tienlm Lúc đó cũng chín muồi về xã hội học, phần cứng, cảm ứng, 3g,... sao bạn không làm đi mà để apple nó cắn mất phần =))
Hoàng-Long
ĐẠI BÀNG
12 năm
@tienlm Bạn nói đúng hết😁. LS trưởng và cộng sự là những ng quyết định thắng/thua trong trận này. Mà câu cuối của bạn, mình tưởng cấp liên bang là hết rồi chứ?
@nono9x
Câu trả lời rất chuẩn !

Nhiều lão chỉ được cái miệng là giỏi =))
Nản với mấy ông này quá. Cái nào cũng tốt. gắng làm tốt hơn co hơn ko?!
Hàn xẻng thì em yêu nhất là các anh ốp pa, vì các anh ấy nhìn giống tắc kè, xem hát rất là vui, như xem xiếc thú vậy, chả biết các anh giống gì nữa.😁 Nhưng về công nghệ thì các bác Hàn xẻng làm khá tốt. Ko thể phủ nhận là ss làm mấy con giống iphone, nhưng công tâm mà nói, là kiến thức hay nhưng cái apple lôi ra kiện là những thứ mà hàng trăm hãng công nghệ đã trải qua hàng chục năm nghiên cứu, kế thừa và phát triển.:p
Chưa kể đến các bác niu xờ tơn, anh xờ tanh.ê đì xơn... tạo tiền đề cho các môn khoa học nữa. Giống như để làm ra cái iphone thì cũng phải có chức năng nghe gọi,3g,2g,wifi, hình chữ nhật,pin...
Apple kiện cũng có cái lý của họ, nhưng cách họ làm và những lý lẽ của họ nghe nực cười quá. như trẻ con dành kẹo vậy.
Ủng hộ các anh ốp pa , hehe:p
@spsp Đáng lẽ cái tên đầu tiên bác nên nêu là bác Beo (Alexander Graham Bell) chứ :D
http://www.vinhanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1569:alexander-graham-bell-1847-1922&catid=84:khoa-hoc&Itemid=201
@duong183 Bác nói nhỏ thôi. ko nó lại kiện bác Bell ăn cắp ý tưởng nữa thì khổ.
Dacan
TÍCH CỰC
12 năm
tóm lại vẫn vì tiền
@Dacan mục đíck của kinh doanh là lợi nhuận mà bác.
Nói thật, nhái thì có nhái, chứ nhầm lẫn thì ko đâu. Ko lẽ bị mù chữ mà nhìn cái tablet hay cellfone in chứ Samsung chà bá lửa trước hay sau mà lại bị nhầm với apple.
@thanhdat276 Fan Apple không thế chắc. Thế mới lôi nhau lên công đường.
Khách quan mà nói. Nhìn cái ảnh, thấy iPhone đẹp hơn hẳn Galaxy. (Nói trước là em là fan HTC, vậy nên mấy bác SSF làm ơn tha em).
@Kaiderella " nhìn cái ảnh này", "khách quan mà nói" . Một kẻ xem lưng 1 người xem mặt rồi nhận xét người xem mặt xinh hơn kẻ xrm lưng. Chắc có vấn đề về nhận thức so sánh hoặc bị táo thối làm ảnh hưởng não
@changphuthuybietyeu Xem mặt cũng thế thôi. Sự thật phũ phàng,nhưng iPhone vẫn là đỉnh cao của thiết kế.
Ủng hộ Apple .
Các hãng suốt ngày lấy cảm hứng của nhau mà thiết kế thì mai mốt các loại điện thoại đều na ná như nhau . Các bạn có muốn như thế không ?
@sony walkman Có ý đúng!
Đồng ý là công nghệ và khoa học , kinh tế xh, chế độ xh....cần kế thừa.
Cũng đồng ý bạn là ko nhất thiết kế thừa kiểu dáng.
Vấn đề ở đây là vụ kiện kiểu dáng của appl,,,,,

Nếu, (mà hợp lý ấy chứ)
- ko cho appl độc chiếm hcn
- ko cho appl độc chiếm bo góc R
- ko cho appl độc chiếm màu đen

Thì, bạn nói xem appl có thể kiện gì?



Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
@YPMVSTAFF còn đó b ơi..icon..màu xanh..hiệu ứng nảy lên thi vuốt hết trang..kiện lắm thứ luôn ko nhớ hết nữa
@YPMVSTAFF Apple nó chủ yếu kiện SS và HTC thôi .
Bởi vì 2 thằng này là đối thủ trực tiếp . Thằng HTC về vần đề giao diện còn SS bị cả giao diện lẫn kiểu dáng . SS được đưa lên mục tiêu số 1 của Apple .
Có thể tạm nói SS đã thu được khá nhiều lợi nhuận từ kiểu dáng có cùng cảm hứng này . Do đó phải đi hầu kiện nhiều là đương nhiên .

SS bị kiện trong khi đó các hãng sx của Trung Hoa xa xôi có kiểu giáng giống đến 99,9% mà không bị Apple nó kiện . Đơn giản bởi vì SS là hãng điện thoại tầm cỡ .

Việc kiện tụng này còn răn đe việc copy kiểu dáng các sản phẩm của Apple trong tương lai . Nếu không sẽ xảy ra tình trạng hôm trước ra sàm phẩm mới , ngày hôm sau đối thủ đã có sản phẩm gần giống và chất lượng rẻ hơn nhiều .
Chi phí nghiên cứu và phát triển của các hãng điện thoại rất lớn để đầu tư cho ra đời 1 sản phẩm mới .
Mình nghĩ SS không vô tình có cảm hứng sx các sản phẩm giống Apple . Mà đó là 1 chiến lược . Chiến lược đó thành công và thu về nhiều lợi nhuận cho SS.
@nguyenanhtu123 fair play, anh hùng cải lương chỉ có ở Tàu và VN T_T

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019