Các nhà khoa học cho biết, chỉ trong ngày 28/07 vừa rồi, Greenland đã mất một lượng lớn băng lớn kỳ lục đủ để bao phủ toàn bộ bang Florida của Mỹ với hơn 5 cm nước. Sự việc này chính là hệ quả do hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra, làm cho nhiệt độ tại Bắc Cực đã tăng lên rất cao trong thời gian gần đây.
Đây là lần thứ ba Greenland ghi nhận lượng băng tan chảy nhiều như vậy chỉ trong một ngày kể từ năm 1950. Hai kỷ lục khác từng xảy ra vào năm 2012 và 2019. Xavier Fettweis - nhà khoa học chuyên ngành khí hậu học tại Đại học Liege ở Bỉ cho biết, chỉ riêng hôm 28/07, khoảng 22 gigatonne băng (22.000.000.000 tấn) đã tan chảy, trong số đó thì 12 gigatonne chảy ra đại dương và 10 gigatonnes bị hấp thụ bởi lớp băng tuyết khác. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu khiến các mô hình hoàn lưu khí quyển bị thay đổi, luồng khí ấm bị giữ lại tại Bắc Cực nhiều hơn, khiến băng tan chảy nhanh hơn, và thậm chí sắp tới, Bắc Cực còn sẽ tiếp tục mất nhiều băng hơn nữa.
Khu vực Constable Pynt tại phía đông Greenland, hình chụp ngày 28/07
Polar Portal - một nhóm gồm các tổ chức chuyên nghiên cứu Bắc Cực của Đan Mạch, đã mô tả sự kiện này là "sự kiện tan chảy lớn." Mặc dù khối lượng bằng tan chảy ngày hôm đó ít hơn lượng băng tan kỷ lục trong một ngày hồi năm 2019, nhưng sự kiện băng tan hôm 28/07 đã xảy ra tại một khu vực rộng lớn hơn. Marco Tedesco - nhà khoa học thuộc chuyên ngành khí hậu học tại Đại học Columbia cho biết, những sự kiện như vậy có thể tạo ra các vòng phản hồi, thúc đẩy nhiệt độ tăng cao trong khu vực khiến lượng băng ở Greenland càng bị tan chảy nhiều hơn nữa, bởi khi băng (tuyết) tan, lớp băng hoặc mặt đất sẫm màu hơn bên dưới sẽ lộ ra, từ đó bề mặt lại hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn thay vì phản xạ ngược lại bầu khí quyển. Điều này khiến Greenland trở thành “một khu vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn trong thời gian còn lại của mùa băng tan”. Các nhà khoa học cũng đã ước tính rằng sự tan chảy từ tảng băng ở Greenland - tảng băng lớn thứ hai trên Trái đất sau Nam Cực, chiếm khoảng 25% nguyên nhân khiến mực nước biển toàn cầu dâng trong vài thập kỷ qua.
Hình ảnh vệ tinh chụp các ao băng tan cách Kangerlussuaq Fjord, Greenland 90 km về phía Đông Nam, ngày 29/07/2021
Tedesco và các nhà khoa học khác đã cảnh báo rằng, các mô hình hiện đang được sử dụng để dự báo lượng băng mất đi trong tương lai sẽ thể không thể ghi nhận được những tác động của việc thay đổi các mô hình hoàn lưu khí quyển - và điều này được cho là bởi họ có thể đang đánh giá thấp hiện tượng băng tan trong tương lai ở Greenland, nơi nằm giữa Bắc Cực và Đại Tây Dương. Bắc Cực đang ấm lên nhanh hơn so với phần còn lại của hành tinh, do các yếu tố bao gồm băng biến mất ở Bắc Băng Dương, làm lộ ra vùng nước tối hơn khiến việc hấp thụ bức xạ mặt trời ngày càng nhiều hơn. EU cho biết, cũng trong ngày 28/07, nhiệt độ không khí tại Greenland đã ở mức "đáng lo ngại”, khi nhiệt độ ở Constable Pynt tại phía đông Greenland đạt mức 23,2℃.
Theo Reuters
Cover từ CNN
Đây là lần thứ ba Greenland ghi nhận lượng băng tan chảy nhiều như vậy chỉ trong một ngày kể từ năm 1950. Hai kỷ lục khác từng xảy ra vào năm 2012 và 2019. Xavier Fettweis - nhà khoa học chuyên ngành khí hậu học tại Đại học Liege ở Bỉ cho biết, chỉ riêng hôm 28/07, khoảng 22 gigatonne băng (22.000.000.000 tấn) đã tan chảy, trong số đó thì 12 gigatonne chảy ra đại dương và 10 gigatonnes bị hấp thụ bởi lớp băng tuyết khác. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu khiến các mô hình hoàn lưu khí quyển bị thay đổi, luồng khí ấm bị giữ lại tại Bắc Cực nhiều hơn, khiến băng tan chảy nhanh hơn, và thậm chí sắp tới, Bắc Cực còn sẽ tiếp tục mất nhiều băng hơn nữa.
Khu vực Constable Pynt tại phía đông Greenland, hình chụp ngày 28/07
Polar Portal - một nhóm gồm các tổ chức chuyên nghiên cứu Bắc Cực của Đan Mạch, đã mô tả sự kiện này là "sự kiện tan chảy lớn." Mặc dù khối lượng bằng tan chảy ngày hôm đó ít hơn lượng băng tan kỷ lục trong một ngày hồi năm 2019, nhưng sự kiện băng tan hôm 28/07 đã xảy ra tại một khu vực rộng lớn hơn. Marco Tedesco - nhà khoa học thuộc chuyên ngành khí hậu học tại Đại học Columbia cho biết, những sự kiện như vậy có thể tạo ra các vòng phản hồi, thúc đẩy nhiệt độ tăng cao trong khu vực khiến lượng băng ở Greenland càng bị tan chảy nhiều hơn nữa, bởi khi băng (tuyết) tan, lớp băng hoặc mặt đất sẫm màu hơn bên dưới sẽ lộ ra, từ đó bề mặt lại hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn thay vì phản xạ ngược lại bầu khí quyển. Điều này khiến Greenland trở thành “một khu vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương hơn trong thời gian còn lại của mùa băng tan”. Các nhà khoa học cũng đã ước tính rằng sự tan chảy từ tảng băng ở Greenland - tảng băng lớn thứ hai trên Trái đất sau Nam Cực, chiếm khoảng 25% nguyên nhân khiến mực nước biển toàn cầu dâng trong vài thập kỷ qua.
Hình ảnh vệ tinh chụp các ao băng tan cách Kangerlussuaq Fjord, Greenland 90 km về phía Đông Nam, ngày 29/07/2021
Tedesco và các nhà khoa học khác đã cảnh báo rằng, các mô hình hiện đang được sử dụng để dự báo lượng băng mất đi trong tương lai sẽ thể không thể ghi nhận được những tác động của việc thay đổi các mô hình hoàn lưu khí quyển - và điều này được cho là bởi họ có thể đang đánh giá thấp hiện tượng băng tan trong tương lai ở Greenland, nơi nằm giữa Bắc Cực và Đại Tây Dương. Bắc Cực đang ấm lên nhanh hơn so với phần còn lại của hành tinh, do các yếu tố bao gồm băng biến mất ở Bắc Băng Dương, làm lộ ra vùng nước tối hơn khiến việc hấp thụ bức xạ mặt trời ngày càng nhiều hơn. EU cho biết, cũng trong ngày 28/07, nhiệt độ không khí tại Greenland đã ở mức "đáng lo ngại”, khi nhiệt độ ở Constable Pynt tại phía đông Greenland đạt mức 23,2℃.
Theo Reuters
Cover từ CNN