Lượng khách ngành hàng không giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái do COVID-19

_vphlinh_
13/4/2020 2:55Phản hồi: 46
Lượng khách ngành hàng không giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái do COVID-19
Ngày 08/04/2019 Cục An ninh Vận tải Mỹ công bố báo cáo ghi nhận lượng khách qua các chốt kiểm tra trong ngày đạt khoảng 2,3 triệu người. Thế nhưng vào ngày này năm nay, lượng khách này chỉ còn 95.000 người. Đây cũng là lượng hành khách qua chốt kiểm tra đạt mức thấp kỉ lục trong vòng 10 năm qua.

Do ảnh hưởng của COVID-19, các nước đều đang thực hiện cách li với nỗ lực hạn chế tối thiểu dịch bệnh có thể lây lan. Các sân bay vẫn hạn chế hoạt động và các hãng hàng không đều đưa ra kế hoạch cắt giảm số lượng chuyến bay. Hãng Southwest cắt giảm 1.500 chuyến bay mỗi ngày, hãng United hiện chỉ đang cho hoạt động khoảng 68% lịch trình các chuyến bay, và trong vòng 2 tháng tới, American Airlines dự kiến chỉ khai thác khoảng 20% chuyến bay nội địa; hãng này cũng cho biết hiện chỉ có 10 hành khách/chuyến bay. Hiện có khoảng 1.800 chiếc máy bay đang đậu ở các bãi đậu do không có nhu cầu sử dụng.

Các hãng hàng không (ở Mỹ) đều đang trông chờ vào khoản viện trợ 25 tỉ đô của chính phủ. Trong quý I năm này, các hãng dự kiến sẽ đốt khoảng 60 tỷ đô chi phí vận hành.

Theo Insidehook
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1 con virus làm thay đổi cuộc sống cả nhân loại.!
@BinBon2020 Nói 1 cách tiêu cực thì không có máy bay thì Covid 19 đã không thể hoành hành kinh khủng như hiện tại .
makia6
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nbqvdp Nhờ con này nhiều ông sống thọ
@BinBon2020 Mình mua vé máy bay tháng 7 này về VN mà kiểu này chắc huỷ vé, năm sau về
@BinBon2020 Chính con người mới là virus của trái đất. Núi lửa, trái đất nóng lên chính là lúc trái đất đang "sốt". Nó tạo ra virus cũng giống như tạo ra các loại kháng thể.
Hạn chế tối thiểu á?
@hakuruno Có thể bạn ấy thiếu : hạn chế tối thiểu (thiệt hại do) dịch bệnh lây lan ^^
Thích đổi kinh tế hay sinh mạng con người !
@trantrungtu E rằng chết đói nó tới trước đấy bạn à.
@John Chris Chết đói trong giai đoạn này thì dc xem là chết vì dịch bác nhé 😃😃😃
VNA phải mang máy bay chở khách đi chở hàng rồi. Còn dự tính loại bỏ bớt ghế trên khoang hành khách để chở thêm nhiều hàng hóa hơn. Trên flightradar24 còn vài cái máy bay VNA còn hoạt động. Vietjet thậm chí chỉ còn 1 cái.
B81FE16C-32B9-45C2-A0AA-B66DD9FBB05B.png
4947B793-40E5-464B-B4E9-4ED0F7725587.png
@lechien.us Chưa bao giờ thấy bầu trời trống vắng như thế này. 😁
Cứ qua t+ mà bắt đền. Đừng xin gói cứu trợ là được
Sụt giảm là điều hẵn nhiên trong mùa đại dịch này
@tuoichungtinh_148 là điều đáng mừng trong mùa đại dịch này
Thế giới và nội địa mỗi nước dường như bị cách ly hoàn toàn và 1 phần ai đâu mà di chuyển nữa chứ . Hàng không bây giờ sống chủ yếu từ du lịch mà ê là ngành du lịch chết hàng loạt sau dịch vì dịch có thể bớt nhưng người ta vẫn e ngại đi vì sợ lây trở lại.
Hàng không năm nay lông bông
Giờ ở nhà hiếm lắm mới thấy máy bay ngang qua, đúng là năm đại họa cho kinh tế. 😔
@xuantruong1992 Miền bắc mồng 1 tết sấm chớp vang trời, mưa như trút nước. Đến nỗi cùng mẹ ra chùa không về được phải trú tạm chùa trưa mới bớt tí ms về dc,^^
@vanthaopham Hôm nay giữa tháng 4 nhiệt độ vẫn 16°C.
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
Hàng không giờ đúng nghĩa là ăn hàng+ở không rồi. khốn đốn
Nay thì chẳng ai đi nữa. VN chắc giảm tới 99% luôn 😁
Để lâu ko bay. Khi bay lại còn an toàn ko ta? Hay bay đâu rơi đó?! Tốt nhất là đến 2022 mới đi máy bay cho chắc cú 😁

Mà cũng có thể 23, 24, 25...vì tiền đ đâu ra!
Chói ló
TÍCH CỰC
4 năm
cái giá của BƯNG BÍT thông tin =)))))))))
dịch bệnh mà dài vài tháng nữa khéo phá sản
Ko giảm cũng lạ, nước nào nước đấy cấm cửa muốn hết rồi.
Sân bay TSN chỉ có duy nhất 1 chuyến đến lúc này.
image.jpg
Thiệt hại ngành hàng không cực kỳ lớn
uyvuhuy
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình nghĩ khi nào tìm được vaccine thì cuộc sống mới hoàn toàn trở lại bình thường.
Có khi nào covit 19 thành dịch bệnh của thế kỷ không? Nó vẫn đang tăng trong khi chưa có vacxin hay thuốc đặc trị.
Vunguyenmsm
ĐẠI BÀNG
4 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ nó đã là dịch bệnh của thế kỷ rồi đó bạn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019