LUYỆN NGHE IELTS – ĐỪNG MẤT OAN ĐIỂM LISTENING PART 1 VÌ ĐIỀU NÀY

3/12/2021 7:47Phản hồi: 0
LUYỆN NGHE IELTS – ĐỪNG MẤT OAN ĐIỂM LISTENING PART 1 VÌ ĐIỀU NÀY
Listening Part 1 là phần có thể coi là rõ nhất khi bạn LUYỆN NGHE IELTS, bạn chỉ cần nghe bắt trúng keyword là 90% ăn điểm bài đó rồi. Nhưng 10% mất điểm kia là như thế nào? Cùng mình tìm hiểu để LUYỆN NGHE IELTS cho chuẩn nhé.


Theo kinh nghiệm LUYỆN NGHE IELTS của mình thì một khi đã bắt được keyword ở Part 1 rồi mà bạn vẫn trả lời sai thì gần như chắc chắn là vì bạn không biết viết ra đáp án thế nào. Nói cách khác thì 10% còn lại khiến bạn trả lời sai kia chính là những cái tên riêng phổ biến mà KHÔNG được đánh vần.
Bản thân mình khi LUYỆN NGHE IELTS cũng khá ổn những khi đi thi lần đầu tiên đã từng bị mắc lỗi này. Hồi đấy mình mặc định rằng, cứ là tên riêng dù là tên người hay tên đường thì auto sẽ được nghe đánh vần chi tiết, kiểu như nếu nghe được đoạn hội thoại:
A: Can you tell me your name?
B: I’m Hannah.
thì mình không viết chữ “Hannah” ngay, mà đợi người ta đánh vần H-A-N-N-A-H mới bắt đầu chép (Kiểu cho chắc chắn vì bình thường người ta cũng đánh vần cho mà)
Nhưng KHÔNG! Thực tế đề thi IELTS có khoảng 30 cái tên được “liệt” vào danh sách quá phổ biến để cần phải đánh vần trong đề bài, bao gồm:
- Tên nam: Andrew, James, Micheal, Richard, Steven, Edward, Robert, Thomas, Oliver, Sebastian
- Tên nữ: Alison, Brenda, Kate, Diana, Elizabeth, Emily, Helen, Julia, Sarah, Victoria
- Tên đường/phố: Middle (street), Church (street), West (street), Green (avenue), Station (road), Kingsway, Main (road), Victoria (road), Queens (road), High (street)
Chúc các bạn thi tốt nhaa!!
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019