Iphone 12 series ra mắt với diện mạo hoàn toàn mới cũng như nâng cấp chip, ram, camera là những thứ người dùng mong đợi. Mọi thứ đảm bảo cho Iphone trở thành một thiết bị được nhiều fan săn đón. Tuy nhiên với mình có 2 thứ làm mình hụt hẫng và ghét ở iphone 12 đó là:
1. Không có màn hình tần số quét cao. Khi các flagship đối thủ coi đó là tiêu chuẩn thì iphone vẫn dậm chân tại chỗ. Rõ ràng những ai sử dụng qua những màn hình 90hz hay 120hz sẽ thất vọng. Dù cho giá tiền bản đắt nhất của iphone cũng đắt hơn gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi đối thủ ==> Hụt hẫng.
2. Nhưng điều mình ghét nhất ở Iphone 12 đó lại không phải từ chính sản phẩm mà nó đến từ chính sách bán sản phẩm 1 cách tận thu của Apple. Đó là không kèm sạc, tai nghe và nó được bao biện vì môi trường:
- Bản thân Apple tạo ra cộng kết nối riêng cho mình, đó là cổng Lightning. Nó khác biệt với phần còn lại của thế giới và xét 1 khía cạnh nào đó thì nó cũng làm tăng rác thải môi trường khi người dùng iphone phải sử dụng bộ sạc riêng cho nó (củ sạc cùi bắp như thế nào thì các bạn cũng hiểu). Khi bỏ đi củ sạc thì họ vẫn giữ lại cổng lightning, vậy có phải làm khó người dùng??? Tại sao họ không chuyển sang Type-C chẳng hạn???
- Nếu lấy lý do giảm lượng carbon thì có lẽ họ ko nên sản xuất tai nghe và củ sạc luôn mới đúng. Nhưng họ vẫn sản xuất đấy và nó được đóng gói riêng. Như vậy trước 1 hộp đựng được tất cả thì nay người mới phải mua đến 3 hộp (máy, tai nghe, sạc). Vậy có giảm được không?
- Loại bỏ 2 phụ kiện thiết yêú nhưng giá bán đâu giảm? Rõ ràng năm nay iphone giá cao hơn nhiều, và người dùng bị mọc hầu bao nhiều hơn. Chưa kể vụ giá bán cũng là cú lừa, mình nhớ giá hiển thị trên slide giới thiệu chỉ là giá dành riêng cho nhà mạng AT&T tại Mỹ. Còn lại sẽ đắt hơn 30usd nữa? Nếu vì người dùng và vì môi trường tại sao họ không có option cho phép người dùng không lấy phụ kiện sẽ được giảm giá? Đằng lại họ lại đẩy cái khó về cho người dùng.
- Vấn đề an toàn cho người dùng: Apple khuyến khích dùng bộ sạc cũ nhưng thử hỏi nếu người dùng sử dụng lại bộ sạc cũ mà xảy ra cháy nổ mất an toàn cho đt mới hay thậm chí tính mạng thì họ có chịu trách nhiệm không? Hay như khi phụ kiện chính hãng quá đắt đỏ thì người dùng đổ xô đi mua phụ kiện bên ngoài thì nguy cơ an toàn và môi trường có đạt được không?
Chung lại thì Apple làm vậy vì túi tiền của họ chứ không phải vì môi trường như họ nói. Người dùng đã bị hút vào hệ sinh thái của họ thì Apple sẽ nắm thóp để từ từ móc hầu bao thôi.
P/S: Bao nhiêu năm nay Apple vẫn sx ra cái cục sạc 1V-5A phế vật. Tính ra lượng rác thải từ củ sạc này không nhỏ. Chả nhẽ họ không biết người dùng hầu như không dùng đến. Họ biết chứ nên họ bán thêm cục sạc nhanh bên ngoài. 😁
1. Không có màn hình tần số quét cao. Khi các flagship đối thủ coi đó là tiêu chuẩn thì iphone vẫn dậm chân tại chỗ. Rõ ràng những ai sử dụng qua những màn hình 90hz hay 120hz sẽ thất vọng. Dù cho giá tiền bản đắt nhất của iphone cũng đắt hơn gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi đối thủ ==> Hụt hẫng.
2. Nhưng điều mình ghét nhất ở Iphone 12 đó lại không phải từ chính sản phẩm mà nó đến từ chính sách bán sản phẩm 1 cách tận thu của Apple. Đó là không kèm sạc, tai nghe và nó được bao biện vì môi trường:
- Bản thân Apple tạo ra cộng kết nối riêng cho mình, đó là cổng Lightning. Nó khác biệt với phần còn lại của thế giới và xét 1 khía cạnh nào đó thì nó cũng làm tăng rác thải môi trường khi người dùng iphone phải sử dụng bộ sạc riêng cho nó (củ sạc cùi bắp như thế nào thì các bạn cũng hiểu). Khi bỏ đi củ sạc thì họ vẫn giữ lại cổng lightning, vậy có phải làm khó người dùng??? Tại sao họ không chuyển sang Type-C chẳng hạn???
- Nếu lấy lý do giảm lượng carbon thì có lẽ họ ko nên sản xuất tai nghe và củ sạc luôn mới đúng. Nhưng họ vẫn sản xuất đấy và nó được đóng gói riêng. Như vậy trước 1 hộp đựng được tất cả thì nay người mới phải mua đến 3 hộp (máy, tai nghe, sạc). Vậy có giảm được không?
- Loại bỏ 2 phụ kiện thiết yêú nhưng giá bán đâu giảm? Rõ ràng năm nay iphone giá cao hơn nhiều, và người dùng bị mọc hầu bao nhiều hơn. Chưa kể vụ giá bán cũng là cú lừa, mình nhớ giá hiển thị trên slide giới thiệu chỉ là giá dành riêng cho nhà mạng AT&T tại Mỹ. Còn lại sẽ đắt hơn 30usd nữa? Nếu vì người dùng và vì môi trường tại sao họ không có option cho phép người dùng không lấy phụ kiện sẽ được giảm giá? Đằng lại họ lại đẩy cái khó về cho người dùng.
- Vấn đề an toàn cho người dùng: Apple khuyến khích dùng bộ sạc cũ nhưng thử hỏi nếu người dùng sử dụng lại bộ sạc cũ mà xảy ra cháy nổ mất an toàn cho đt mới hay thậm chí tính mạng thì họ có chịu trách nhiệm không? Hay như khi phụ kiện chính hãng quá đắt đỏ thì người dùng đổ xô đi mua phụ kiện bên ngoài thì nguy cơ an toàn và môi trường có đạt được không?
Chung lại thì Apple làm vậy vì túi tiền của họ chứ không phải vì môi trường như họ nói. Người dùng đã bị hút vào hệ sinh thái của họ thì Apple sẽ nắm thóp để từ từ móc hầu bao thôi.
P/S: Bao nhiêu năm nay Apple vẫn sx ra cái cục sạc 1V-5A phế vật. Tính ra lượng rác thải từ củ sạc này không nhỏ. Chả nhẽ họ không biết người dùng hầu như không dùng đến. Họ biết chứ nên họ bán thêm cục sạc nhanh bên ngoài. 😁